Báo Thái gọi Văn Lâm là ‘người hùng’, fan Muangthong ‘phát cuồng’ vì thủ thành tuyển Việt Nam

31/01/2020 14:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cản phá thành công hai quả đá 11m ở loạt sút luân lưu, đưa Muangthong United vào chơi trận chung kết LEO Cup, giải đấu tập huấn trước thềm Thai League 2020, Văn Lâm ‘gây sốt’ trên cộng đồng mạng Thái Lan từ tối 30/1, thậm chí Siam Sport còn gọi thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam là “người hùng”.

Tết Việt của ‘công dân quốc tế’ Đặng Văn Lâm

Tết Việt của ‘công dân quốc tế’ Đặng Văn Lâm

Văn Lâm, thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, mang trong mình một nửa dòng máu Việt, mê bánh chưng, nem rán và thích phở bò nhưng không thể tận hưởng những ngày nghỉ Tết nguyên đán Việt Nam giống như các đồng đội ở đội tuyển quốc gia của mình.

Muangthong United gặp PT Prachuap trong trận bán kết 2 LEO Cup tối 30/1, đội nào thắng sẽ chạm trán Port FC trong trận chung kết của giải trên sân LEO của CLB BG Pathum United vào ngày 1/2 tới.

Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa với tỷ số 0-0, cả Văn Lâm lẫn đồng nghiệp Kwanchai bên phía PT Prachuap đều có ít nhất một tình huống cứu thua cho đội nhà.

Bước sang loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng, thua, xác định đội bóng giành quyền vào thi đấu chung kết, Đặng Văn Lâm đã thể hiện được khả năng phán đoán, cản phá phạt đền của mình khi đẩy được hai cú đá của Yanto Basna và Sukaphone Vongchiengkham giúp Muangthong United giành chiến thắng 4-3.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, Văn Lâm còn phá được quả phạt đền thứ ba khi đối mặt với William Henrique, tiền đạo của PT Prachuap trên chấm phạt đền khi bóng đập chân Lâm rồi mới từ từ lăn qua vạch vôi.

Chú thích ảnh
Tình huống Văn Lâm cản phá penalty thành công ở trận gặp PT Prachuap.Ảnh: Kitti Tupmalai

“Muangthong vào tranh chung kết LEO Cup nhờ sự xuất sắc của người hùng Văn Lâm”, Siam Sport giật tít như vậy khi tường thuật diễn biến trận đấu.

Trong khi đó, trên các diễn đàn dành cho CĐV Thái Lan, nhất là CĐV Muangthong United, rất nhiều fan của đội bóng này đã chia sẻ những hình ảnh, clip liên quan đến các pha bóng cứu thua của Văn Lâm trong loạt sút luân lưu 11m ở trận đấu tối 30/1.

Người hâm mộ đội bóng này rất hy vọng Văn Lâm cùng Muangthong United sẽ có mùa giải Thai League 2020 thành công rực rỡ, có thể cạnh tranh chức vô địch thay vì vị trí thứ 5 như ở mùa giải 2019.

Chia sẻ sau trận thắng PT Prachuap, Đặng Văn Lâm cho biết: “Việc tôi cản phá thành công hai quả penalty không quan trọng bằng chuyện Muangthong United giành chiến thắng và lọt vào chung kết. Khoảng hai tuần nữa mùa giải 2020 của Thai League sẽ diễn ra, những trận đấu tại giải giao hữu LEO Cup thời gian này là cơ hội tốt với chúng tôi, nhất là các cầu thủ trẻ, những cầu thủ mới chuyển đến đội bóng.

Tôi rất vui khi lại có đóng góp giúp Muangthong United chiến thắng. Điều này có ý nghĩa quan trọng với những thành viên mới của đội bóng. Chúng tôi đều cần sự tự tin trước khi bước vào mùa giải mới.

Công việc của một thủ môn như tôi hay bất cứ cầu thủ nào của Muangthong United sẽ còn phải tiếp tục. Hy vọng các CĐV sẽ ở bên cạnh, cổ vũ chúng tôi không chỉ ở trận đấu hôm nay mà cả trong những trận đấu sau này nữa”.

Về HLV thủ môn mới của Muangthong United, Văn Lâm cho biết: "Ông ấy là một người thầy giỏi và dạy tôi nhiều điều, từ kỹ năng tới các bí quyết bắt bóng. Những gì các bạn thấy bây giờ chứng minh chúng tôi đang đi đúng hướng.

Tất nhiên đây chỉ là giải đấu giao hữu, chúng tôi còn hoàn thiện nhiều thứ.

Muangthong United sẽ gặp Port FC trong trận chung kết LEO Cup vào 18h30 ngày 1/2. Mùa giải Thai League 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 14/2 tới. Trong trận đấu đầu tiên, Văn Lâm cùng các đồng đội sẽ đến làm khách trên sân của đội bóng tân binh BG Pathum United.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm