Báo Malaysia: 'Bộ tứ siêu đẳng' trở lại, Malaysia tự tin kéo sập Mỹ Đình

15/12/2018 13:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Malaysia đang kỳ vọng rằng đội tuyển bóng đá nước này sẽ đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, đặc biệt khi họ có sự trở lại của “Bộ tứ siêu đẳng” ở hàng thủ.

 

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

Khi mà trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 đang tới gần, những tờ báo của Malaysia kỳ vọng đội tuyển của họ sẽ giành chức vô địch. Tờ Utusan của Malaysia khẳng định rằng những vấn đề chính trị hay kinh tế của nước này sẽ được xoa dịu đi, nếu như các học trò của HLV Tan Cheng Hoe vô địch AFF Cup 2018.

Tờ báo này lấy ví dụ đội tuyển Iraq đã vô địch Asian Cup vào năm 2007: “Khi Iraq vô địch AFF Cup 2007, tất cả những điều khốc liệt nhất đã kéo dài ở đất nước này trong nhiều thập kỉ, dường như đã bị xóa nhòa đi, nhường chỗ cho sự đoàn kết dân tộc. Người ta đã quên đi sự khác biệt về sắc tộc, tôn giáo, chính trị mà không có bất cứ sự ép buộc nào. Đội tuyển bóng đá Iraq với 25 thành viên đã khiến 25 triệu người dân Iraq trở thành một khối đoàn kết, điều mà những nhà chính trị ở nước này đã không làm được. Đó chính là ma thuật, phép màu của bóng đá”.

Việt Nam vs Malaysia, trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, xem bóng đá trực tiếp, trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia ở đâu, VTV6, VTV5, VTC3, xem bóng đá online, Malaysia, Việt Nam
Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại Mỹ Đình

Ở Malaysia, tình hình không giống với Iraq, nhưng trong năm 2018, nước này đã đối mặt với rất nhiều cuộc biểu tình, bạo loạn. Tờ Utusan cho rằng người dân Malaysia đang tìm kiếm niềm vui từ các trận đấu ở đội tuyển nước này ở AFF Cup để quên đi những điều mệt mỏi đang bủa vây họ trong năm 2018 này.

Tờ Semuanyabola của Malaysia thì nhận định rằng sân Mỹ Đình là một “pháo đài” khó có thể bị “kéo sập”. “Một điều thú vị là sân Mỹ Đình đã trở thành điểm tựa của đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2015. Họ đã giành được 6 chiến thắng trong 10 trận đấu ở đây. Lần gần nhất Việt Nam bị đánh bại ở Mỹ Đình là cách đây 3 năm, khi họ thua trước Thái Lan vào năm 2015.

Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia và đánh bại Philippines 2-1 tại sân Mỹ Đình. Ngoài ra, Malaysia cũng chỉ thắng 1 trận trong 5 trận đấu ở Mỹ Đình kể từ 2003, đó là trận thắng 4-2 ở AFF Cup 2014. 

Tờ Semuanyabola nhấn mạnh rằng Malaysia đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường ở AFF Cup 2018 và đó sẽ là vũ khí quan trọng của họ ở trận đấu tới. Bên cạnh đó, tờ Semuanyabola cũng cho rằng tuyển Malaysia sẽ có sự trở lại của “Bộ tứ siêu đẳng” ở hàng phòng ngự ở trận đấu tại Mỹ Đình, đó là Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Syazwan Andik và Shahrul Saad. Ở trận Chung kết lượt đi, Syahmi Safari, Aidil Zafuan và Syazwan Andik đã vắng mặt và HLV Tan Cheng Hoe phải sử dụng những hậu vệ như Irfan Zakaria, Nazirul Naim và Amirul Azhan để trám vào vị trí của những cầu thủ ở trên. Tuy nhên hàng thủ của Malaysia đã trở nên mong manh ở trận đấu tại Bukit Jalil.

Với sự trở lại của Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Syazwan Andik, người Mã sẽ có hàng thủ mạnh nhất ở trận đấu trên sân Mỹ Đình. Lần gần nhất mà những cầu thủ trên đá cùng nhau là ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2018, khi Malaysia chơi áp đảo trước Thái Lan nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm