Báo Indonesia xếp Công Phượng là mối nguy hiểm số 1 tại SEA Games 29

21/08/2017 14:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Công Phượng sau 3 trận đấu tại SEA Games 29 khiến báo chí Indonesia lo ngại cho mảnh lưới của thầy trò HLV Luis Milla.

Nguyễn Công Phượng trở thành chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở SEA Games 29 cùng Aung Thu. Số 10 đã có 4 bàn thắng và liên tục hỗ trợ đồng đội ghi bàn. Kỹ năng dứt điểm của Công Phượng rất tốt, anh còn ghi một bàn thắng đẹp mắt từ chấm đá phạt vào lưới U22 Campuchia”, tờ Bola Sports của Indonesia viết.

Bola Sports chỉ ra 5 điểm đáng sợ nhất của U22 Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, Công Phượng là cái tên duy nhất xuất hiện và xếp ở vị trí số 1.

Mối nguy hiểm thứ hai của U22 Việt Nam là “sức mạnh của hàng công với nhiều cầu thủ có thể ghi bàn, U22 Việt Nam đã có 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại”.

Bàn mở tỷ số của Công Phượng trong trận đấu với U22 Philippines. Nguồn: VFF Channel.

Công Phượng hay nhất, Tuấn Anh thay Xuân Trường 'chia bài' ấn tượng

Công Phượng hay nhất, Tuấn Anh thay Xuân Trường 'chia bài' ấn tượng

Công Phượng tiếp tục đà thăng hoa khi tiếp tục lập công giúp U22 Việt Nam đánh bại Philippines với tý sô 4-0. Ngoài ra, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh là những điểm sáng U22 Việt Nam.

3 mối nguy hiểm còn lại là các chỉ số về khả năng chuyền bóng, tỷ lệ qua người của các cầu thủ và số lần dứt điểm trúng khung thành của U22 Việt Nam đều rất ấn tượng.

U22 Việt Nam chuyền thành công 91% ở trận gặp U22 Philippines, 84% với U22 Campuchia và 71% với U22 Timor Leste. Họ đang chuyền tốt hơn qua từng trận đấu.

U22 Việt Nam cũng sở hữu những cầu thủ có kỹ năng qua người quá tốt. Tỷ lệ qua người thành công của các cầu thủ Việt Nam lần lượt là 19% trước U22 Timor Leste, 33% trước U22 Campuchia và 12% trước U22 Philippines.

Cuối cùng, họ có 10 cú sút trúng khung thành khi gặp U22 Campuchia, con số đó với U22 Philippines là 8 và U22 Timor Leste là 13. 31 cú sút trúng đích và họ đã có 12 bàn thắng, một tỷ lệ cực tốt.

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC cũng dành lời khen cho màn trình diễn của Công Phượng trước U22 Philippines.

“U22 Philippines đã không thể ngăn Công Phượng ghi bàn mở tỷ số ở phút 37. Bàn thắng thứ 4 của số 10 và anh ấy chắc chắn là một trong những ngôi sao của môn bóng đá nam tại SEA Games 29”, trích đoạn bài viết trên trang chủ AFC.

Chú thích ảnh
Công Phượng không chỉ là cầu thủ xuất sắc của U22 Việt Nam mà còn đang là ngôi sao của SEA Games 29. Ảnh: Quốc Khánh.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm