Báo châu Á: Tuyển Việt Nam hồi sinh nhưng chỉ còn là cái bóng của chính mình

15/11/2017 15:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã giành vé đến UAE tham dự ASIAN Cup 2019 sau trận hòa 0-0 trước Afghanistan vào tối qua (14/11) tại SVĐ Mỹ Đình. Tờ Fox Sports Asia cũng đưa ra quan điểm riêng về thành tích này của đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu với Afghanistan kết thúc, tờ Fox Sports Asia đăng tin ngắn có tiêu đề “Cuộc chạy đua dũng cảm của Campuchia đã bị chặn đứng bởi Việt Nam” và khẳng định sự hồi sinh của các đội tuyển quốc gia tại dải đất hình chữ S.

Việt Nam cùng Jordan dắt tay nhau vào vòng chung kết sau khi hòa 0-0 trước Afghanistan tại SVĐ Mỹ Đình. Họ vượt qua vòng loại với 6 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Campuchia. Đối với Việt Nam, đủ điều kiện tham dự Asian Cup 2019 là thêm một minh chứng nữa khẳng định cho sự hồi sinh của các đội tuyển nước này thời gian gần đây”, một trích đoạn trong bài viết.

Chú thích ảnh
Thủ môn Tuấn Mạnh thi đấu tốt giúp đội tuyển Việt Nam bảo toàn mảnh lưới trước Afghanistan. Ảnh: VSI.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tường thuật lại trận đấu và cho rằng thành tích ở trận đấu này của đội tuyển Việt Nam nhờ công lớn của thủ môn Tuấn Mạnh: “Việt Nam đã trở lại vòng chung kết ASIAN Cup lần đầu tiên kể từ khi là nước đồng chủ nhà của giải đấu này năm 2007”.

“Afghanistan cần giành chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào vòng chung kết nhưng Việt Nam nhận được chiến lợi phẩm từ màn trình diễn tốt của Tuấn Mạnh. Trận hòa này là đủ để họ cùng Jordan đi tiếp vào vòng chung kết”.

Sau đó, ký giả Scott McIntyre cũng nêu lên quan điểm trên tờ Fox Sports Asia. Ông cho rằng “kết quả ở vòng loại ASIAN Cup 2019 là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Đông Nam Á”.

Ông lý giải: “20/24 đội tuyển tham dự ASIAN Cup 2019 đã được xác nhận. 10/12 quốc gia Tây Á góp mặt, Trung Á là 3/6 quốc gia, Đông Á cũng góp mặt 3 đội tuyển còn Nam Á chỉ có Ấn Độ đại diện. Đông Nam Á sự thật chỉ có Thái Lan và Việt Nam giành quyền tham dự mặc dù Australia cũng là thành viên của AFF, trong khi đó Myanmar và Philippines vẫn còn cơ hội nhỏ nhoi để đến UAE”.

Highlights Việt Nam 0-0 Afghanistan.

HLV Lê Thụy Hải 'bênh' ông Park Hang Seo và tuyển Việt Nam

HLV Lê Thụy Hải 'bênh' ông Park Hang Seo và tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 0-0 và hội đủ điều kiện cùng Jordan sở hữu tấm vé đi tiếp đến VCK ASIAN Cup 2019 nhưng vẫn bị không ít ý kiến chê là chơi chưa thuyết phục. HLV Lê Thụy Hải khi trao đổi với Thể thao & Văn hóa đã phản biện lại những ý kiến đó và dành những lời động viên, khích lệ cho tân HLV trưởng Park Hang Seo cùng các cầu thủ.

Đồng thời, Scott McIntyre cảm thấy nhàm chán với lối chơi của đội tuyển Việt Nam dù biết rằng đây là trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Park Hang Seo.

“Có lẽ màn trình diễn gây ra sự ngạc nhiên đến từ quốc gia được coi là hy vọng sáng giá tại Asian Cup 2019 của bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn tẻ nhạt tại Mỹ Đình trước Afghanistan là lần đầu tiên họ thi đấu dưới thời HLV Park Hang Seo. Khi đó, Việt Nam chỉ còn là cái bóng của đội tuyển mà chúng ta thấy 2 năm qua”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam thi đấu rời rạc một phần vì HLV trưởng Park Hang Seo có ít thời gian làm việc. Ảnh: VSI.

“Một phần nguyên nhân nằm ở việc HLV người Hàn Quốc có thời gian hạn chế để chuẩn bị cho trận đấu. Đồng thời, Afghanistan đã mạnh hơn trước và minh chứng là việc họ sở hữu số cơ hội nhiều hơn, tốt hơn trong trận đấu”.

“Tổ chức đội hình, di chuyển và chuyền bóng của Việt Nam kém xa mức bình thường của họ. Một trong những tài năng hàng đầu là Vũ Văn Thanh ngồi trên băng ghế dự bị. Nguyễn Công Phượng chỉ thi đấu hơn 1 giờ đồng hồ, trong khi đó, Lương Xuân Trường chiến đấu ở tuyến giữa, cố gắng kết nối các vị trí với nhau nhưng sự hỗ trợ xung quanh quá ít khiến nhiệm vụ của anh không thể hoàn thành”, Scott McIntyre bày tỏ góc nhìn.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam có một trận đấu dưới sức nhưng kết quả là đủ để họ lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Ảnh: VSI.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm