Bảng vàng dành cho các HLV nội: Lê Huỳnh Đức sánh ngang với Lê Thụy Hải

01/09/2012 07:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Họ là 2 HLV cùng họ Lê, thuộc 2 thế hệ khác nhau, nhưng giờ đây lại đang cùng sánh vai nhau trên bảng vàng dành cho các HLV nội sau 12 mùa giải khi trở thành những HLV nội giàu thành tích nhất trong lịch sử V-League với thành tích đều 2 lần dẫn dắt một đội bóng đăng quang ngôi vô địch V-League, đó là HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Lê Thụy Hải.

Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng quát thì HLVHuỳnh Đức vẫn phải xếp dưới HLV Thụy Hải một bậc, bởi ngoài 2 chức vô địch V-League giành được cùng với B.Bình Dương, ông Hải “lơ” còn có trong tay 2 ngôi á quân: một lần cùng với B.Bình Dương (năm 2006) và một lần cùng với Đà Nẵng (năm 2005). Trong khi đó, Huỳnh Đức ngoài 2 ngôi quán quân V-League giành được ở mùa giải 2009 và 2012, chỉ có thêm một lần hạng Ba (năm 2011) - đều giành được cùng với đội bóng sông Hàn.


Thành tích 2 lần VĐ V-League của HLV Lê Thụy Hải đã bị đồng nghiệp trẻ Lê Huỳnh Đức san bằng

Tên HLV

Vô địch

Á quân

Hạng Ba

Lê Thụy Hải

2

2

0

Lê Huỳnh Đức

2

0

1

Phan Thanh Hùng

1

2

0

Nguyễn Thành Vinh

1

1

0

Xếp thứ ba trên bảng Vàng dành cho các HLV nội là tân HLV trưởng ĐTQG và ĐT U23 Phan Thanh Hùng với một danh hiệu vô địch V-League (năm 2010) và 2 danh hiệu á quân (năm 2011 và 2012) - đều cùng với đội bóng ruột HN.T&T.

Có lẽ sẽ không nhiều người nhớ rằng cựu HLV CLB BĐ Hà Nội Nguyễn Thành Vinh cũng là một trong những HLV giàu thành tích ở sân chơi V-League. Trong giai đoạn đầu khi bóng đá VN chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, chính HLV xứ Nghệ này đã cùng với đội bóng quê hương giành được một chức vô địch V-League (mùa giải 2000-2001) và một ngôi á quân (mùa giải 2001-2002).

Bên cạnh 4 HLV kể trên, chúng ta còn phải kể đến một số HLV cũng đã từng giành được một danh hiệu vô địch V-League như: Nguyễn Hữu Thắng (cùng SLNA ở mùa giải 2011), Phạm Huỳnh Tam Lang (cùng CSG ở mùa giải 2001-2002).

Ngoài ra, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới HLV lão làng Vương Tiến Dũng với một chức VĐQG (năm 1998) cùng với Thể Công. Còn kể từ khi V-League ra đời, HLV họ Vương cũng đã 1 lần giành ngôi á quân (năm 2010) cùng với XM.HP và một lần giành HCĐ (năm 2005) cùng với B.Bình Dương - những thành tích mà thế hệ các HLV trẻ ngày nay không phải ai cũng có thể làm được.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm