Bản quyền truyền hình: Quan trọng nhất là sự đồng thuận

05/10/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong khi bản quyền truyền hình V-League hiện vẫn đang là đề tài gây tranh cãi ở Việt Nam thì ở các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, vấn đề này dường như đã được giải quyết một cách ổn thỏa với sự đồng thuận của các bên liên quan.

Vấn đề bản quyền truyền hình ở các nước ĐNA khác đã được giải quyết ổn thỏa

Đầu tháng 12/2010, LĐ bóng đá Thái Lan (FAT), BTC Thai-League, Siam Sport và hãng truyền hình True Vision (nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình thể thao với việc phát sóng giải Ngoại hạng Anh, đua xe Công thức F1, các giải quần vợt thuộc hệ thống ATP và WTA…) đã cùng nhau bắt tay ký kết hợp đồng bản quyền truyền hình Thai-League trong 3 năm (từ 2011 đến 2013).

Gói tiền bản quyền truyền hình mà True Vision, Siam Sport cùng bỏ ra cho BTC Thai League là 40 triệu baht (một baht Thái tương đương với 692,98 VNĐ). Và gói bản quyền này sẽ tăng lên tới 72 triệu baht vào năm cuối cùng (2013). Bù lại, True Vision, Siam Sport sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu trong khuôn khổ Thai-League trong vòng 3 năm tới.

Tỷ lệ phân chia lợi nhuận cho các CLB tham dự Thai-League được quy định như sau: ở mùa giải đầu tiên (2011), mỗi CLB sẽ được nhận khoảng 2,5 triệu baht/năm. Kể từ mùa giải 2012, khi Thai-League dự kiến tăng từ 16 đội lên 18 đội, mỗi CLB sẽ được nhận tới 4 triệu baht/năm và con số này còn có thể tăng lên tiếp ở năm 2013.

Với những kế hoạch được vạch ra một cách kỹ lưỡng và chu đáo như thế, các bên tham gia liên minh đều tin tưởng sẽ mang về lợi nhuận cho FAT, cho các đội bóng cũng như giúp Thai- League được phát sóng rộng rãi trên khắp châu Á.

Trong khi đó ở Singapore, LĐ bóng đá Singapore (FAS) đang sở hữu bản quyền truyền hình giải VĐQG Singapore (S-League). Tuy nhiên, FAS lại chia sẻ bản quyền truyền hình S-League cho những đối tác khác nhau.

Tháng 7/2010, FAS đã ký hợp đồng với StarHub để tập đoàn truyền thông này thực hiện việc phát sóng trực tiếp các trận đấu của S-League cũng như của ĐT Singapore trên kênh thể thao miễn phí 24/24 mang tên SuperSports Arena (kênh 122). Bên cạnh đó, FAS còn bán bản quyền truyền hình trực tiếp S-League của mình cho kênh Channel 5 của hãng truyền hình Media Corp TV.

Tổng số tiền mà FAS thu được qua việc bán bản quyền truyền hình nói trên sẽ được FAS giữ lại một phần để dành cho các ĐTQG, phát triển đào tạo cầu thủ trẻ… Phần còn lại sẽ được phân chia cho các đội bóng tham dự S-League theo sự thỏa thuận giữa FAS với các CLB.

Xét cho cùng, cho dù theo mô hình của Thái Lan, Singapore hay của bất cứ quốc gia nào trên thế giới đi chăng nữa thì vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là phải tìm được tiếng nói chung giữa LĐBĐ quốc gia, BTC giải và các CLB. Mà điều này thì đối với bóng đá VN hiện nay dường như vẫn còn đang là “truyện dài kỳ chưa có hồi kết”.

Thành Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm