Bản quyền giải Ngoại hạng Anh: Không phải lỗi nhà đài, mà của các 'con buôn bản quyền'!

17/11/2015 10:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/11 vừa qua, Công ty MP & Silva thông báo họ đã mua được bản quyền giải đấu Premier League 3 mùa giải sắp tới (2016-2019) ở khu vực Đông và Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc MP&Silva sẽ là nhà phân phối độc quyền giải Premier League cho 28 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam..

MP&Silva không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, bởi cách đây 5 năm, chính MP&Silva đã giành được bản quyền giải Ngoại hạng Anh 3 mùa (2010-2013) rồi bán lại cho K+ (độc quyền trực tiếp các trận đấu ngày Chủ nhật), đánh dấu cột mốc lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện hình thức độc quyền một phần giải đấu thể thao trên truyền hình.

3 năm sau, trong phiên đấu giá bản quyền giải Ngoại hạng Anh 3 mùa tiếp theo (2013-2016), MP&Silva đã thua IMG Media nhưng năm nay họ đã chiến thắng và sẽ trở lại bàn đàm phán với các đài truyền hình Việt Nam. Điều này khiến nhiều người lo ngại giá bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa sắp tới ở Việt Nam sẽ gia tăng với tốc độ phi mã, vì MP&Silva sẽ tìm kiếm lợi nhuận tối đa từ số vốn đã bỏ ra.

BLV Quang Huy: “Giải Ngoại hạng Anh không thu hút được quảng cáo”

BLV Quang Huy: “Giải Ngoại hạng Anh không thu hút được quảng cáo”

Cuộc chiến khốc liệt tranh giành bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh thời gian qua đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ báo giới và người hâm mộ...


Thực tế là trong 13 năm qua, bản quyền giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam đã tăng hơn 40 lần, từ khoảng 900.000 USD vào năm 2002 đến hơn 40 triệu USD vào năm 2013. Đó là mức tăng trong xu thế nhưng lại khó chấp nhận khi xét trên thực tế rằng các chương trình tường thuật bóng đá lại khá ế ẩm trong mắt nhà quảng cáo, doanh nghiệp. Các nhà đài suy cho cùng chỉ là nạn nhân và những doanh nghiệp như MP Silva hay IMG nếu già néo thì sẽ đứt dây. Việc tung tin cho rằng giá bản quyền phải tăng gần gấp đôi thực ra chỉ là trò làm giá trên tình yêu của người hâm mộ Việt.

Bản quyền giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam đã tăng giá như thế nào

900.000 USD: VTV mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh 2 mùa 2002/2003 và 2003/2004 từ ESPN STAR SPORTS với giá 900.000 USD.

2 triệu USD: VTV mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh 3 mùa 2004/2005, 2005/2006 và 2006/2007 từ ESPN STAR SPORTS với giá 2 triệu USD

4 triệu USD: VTC mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh 3 mùa 2007/2008, 2008/2009 và 2009/2010 từ ESPN STAR SPORTS với giá khoảng 4 triệu USD (1,2 triệu USD ở mùa giải đầu tiên và mỗi mùa giải tiếp theo tăng thêm 10%)

16-19 triệu USD: MP&Silva mua được bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải (từ 2010 đến 2013) với giá khoảng 11-13 triệu USD rồi bán lại cho K+ (độc quyền ngày Chủ nhật) với giá gần 9 triệu USD, HTV Hà Nội và HTV TP.HCM với giá 2,5 triệu USD, VTC với giá 1,5 triệu USD, SCTV và VCTV với giá xấp xỉ 4 triệu USD và các nhà cung cấp IPTV với giá từ 600.000 tới 1 triệu USD

Hơn 40 triệu USD: IMG Media mua được bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải (2013-2016) với giá khoảng gần 35 triệu USD và bán lại cho K+ với giá 33,5 triệu USD (độc quyền ngày Chủ nhật), VTVcab với giá gần 2 triệu USD, SCTV với giá khoảng 2,1 triệu USD, HTV Hà Nội và HTV TP.HCM khoảng 3 triệu USD, VTC với giá 200.000 USD cho 2 mùa (từ 2014 tới 2016) cùng hàng triệu USD khác cho các nhà cung cấp IPTV


V.P
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm