Bán kết Cúp quốc gia rất đáng chờ đợi

14/09/2020 08:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là cái được lớn nhất trên khía cạnh tinh thần hay “bản nháp” về công tác tổ chức đã có kết quả ưng ý cho ngày bóng lăn trở lại.

Quang Hải, Công Phượng 'hâm nóng' khán đài Cup quốc gia

Quang Hải, Công Phượng 'hâm nóng' khán đài Cup quốc gia

Ngày trở lại của mùa giải 2020 sau lần thứ 2 phải hoãn vì dịch Covid-19 thực sự khiến nhiều CĐV nóng lòng chờ đợi. Phong độ của những ngôi sao hàng đầu nền bóng đá như Công Phượng, Quang Hải chắc chắn là chủ đề khiến tất cả cùng quan tâm.

Với riêng chuyên môn, đã không có bất ngờ nào quá lớn khi nhìn vào chủ nhân của 4 chiếc vé vào chơi 2 trận bán kết sau đây 2 ngày, bởi những cái tên Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC và CLB TP.HCM đều đang nằm ở tốp 5 ở sân chơi V-League mùa này. Thêm vào đó, tham vọng có được danh hiệu hay bảo vệ danh hiệu cũng là điều dễ nhận ra ở những đội bóng này.

Những tưởng đội bóng hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đã có thể tạo ra thêm một bất ngờ thú vị nữa trước CLB TP.HCM, giống như cái cách họ đã vượt qua Sài Gòn FC ở vòng loại hồi tháng 5, nhưng tiếc là không thể. Rất chóng vánh, đội bóng phố Biển có liền 2 bàn dẫn trước nhưng rồi kinh nghiệm cùng đẳng cấp của những cá nhân xuất sắc đủ giúp đại diện V-League kịp lội ngược dòng.

Với 1 bàn thắng cùng những lần quấy phá đem lại hiệu quả trước hàng phòng ngự đối phương, Công Phượng đã ghi được dấu ấn bản thân mình trong chiến thắng của đội bóng.

Ngược dòng trước tân binh hạng Nhất để ghi tên vào bán kết rồi gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Hà Nội FC nhưng nhìn vào tổng thể, những gì CLB TP.HCM để lại sau trận đấu vẫn cho thấy nhiều lấn cấn trong cách chơi của mình.

Ở đó, dấu ấn cá nhân vẫn đang lấn át kiểu chơi bài bản, nhiều mảng miếng trên sức mạnh tập thể, cũng như điểm yếu nơi hàng thủ luôn lộ ra trong rất nhiều trận đấu ở mùa giải năm nay.

Ở trận đấu gặp Bà Rịa-Vũng Tàu, khi không có trung vệ ngoại binh Diakite, những hạn chế ở hàng thủ CLB TP.HCM đã bộc lộ rất rõ. Lúc đó, các tình huống tấn công của đối phương đã làm khốn đốn hàng thủ đội bóng của HLV Chung Hae Seong bởi những cầu thủ đá cặp cùng trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn chưa thể cáng đáng hết công việc.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bán kết Cup QG, Hà Nội vs TPHCM, Than QN vs Viettel, lịch thi đấu bán kết Cup QG, VPF, VFF, Quang Hải
Trận đấu Hà Nội FC-CLB TP.HCM được coi như là chung kết sớm của Cúp QG – Bamboo Airways 2020. Ảnh: Quang Minh

Trận bán kết, thầy trò ông Chung sẽ gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ là Hà Nội FC. Chỉ tính riêng trong năm 2020 này, trận đấu ngày 16/9 sắp tới là lần thứ 3 gặp gỡ của 2 đội. Ở trận Siêu Cúp QG hồi đầu mùa bóng năm nay, Quang Hải cùng đồng đội đã ngược dòng chiến thắng 2-1 để có danh hiệu Siêu Cúp thứ 3 cho Hà Nội FC, còn tại V-League 2020, ở vòng 11 trên sân Thống Nhất, đội bóng Thủ đô tiếp tục ra về với 3 điểm sau chiến thắng 3-0 để trở lại đường đua vô địch.

Bây giờ 2 đội gặp nhau, trong bối cảnh Hà Nội FC đã kịp trở lại phong độ tốt nhất của mình nhờ những trụ cột bình phục chấn thương, trong khi CLB TP.HCM trông chờ vào màn ra mắt của bộ đôi ngoại binh triệu đô là cặp tuyển thủ Costa Rica Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez.

Nếu CLB TP.HCM chứng tỏ bản lĩnh ở cuộc ngược dòng chiến thắng thì đối thủ của họ Hà Nội FC có trận thắng thong dong trước đại diện hạng Nhất XSKT Cần Thơ. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vùi dập đối thủ 7-0 một cách chóng vánh.

Trận đấu này chứng kiến phong độ cao của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng như đánh dấu ngày Quang Hải đã ghi bàn trở lại. Có thể việc ghi được bàn thắng trước đối thủ yếu hơn của Quang Hải chưa nói lên điều gì, nhưng như thế cũng đủ để cầu thủ này lấy lại được cảm giác cũng như sự tự tin.

Sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã nói như thế này về Quang Hải: “Tôi nghĩ Hải đã được giải tỏa tâm lý bởi cậu ấy đã ghi bàn trở lại với 2 lần lập công. Tuy chưa chưa đạt 100% phong độ nhưng Quang Hải đã chơi khá ổn, đang tìm lại được chính mình. Khi V-League sắp tái khởi tranh, trong bối cảnh mà những trụ cột vẫn chưa thể trở lại một cách đầy đủ nhất thì việc Quang Hải chơi tốt sẽ giúp Hà Nội FC đạt được sự ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt, thực sự là dấu hiệu đáng mừng”.

Thắng đậm B.Bình Dương để lọt vào trận bán kết gặp Than Quảng Ninh vào ngày 16/9, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng của Viettel đang cũng rất khát khao một danh vị ở sân chơi Cúp QG. Muốn làm được điều ấy, Viettel phải nỗ lực vượt qua đội bóng đất Mỏ để có mặt ở chung kết mùa này nhằm thỏa mãn khát khao đó.

Cũng chính từ bước chạy đà quá tốt ở Quốc gia Bamboo Airway 2020 mà Viettel có thêm tự tin để đặt ra tham vọng lớn hơn ở sân chơi quan trọng là V-League, khi họ đang có được vị trí thứ 2 trên BXH.

Chiến thắng của Viettel có dấu ấn đóng góp rất lớn của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc khi cầu thủ này vẫn đang giữ được phong độ cao của mình kể từ đầu mùa với thể hiện trong trận tứ kết cùng B.Bình Dương. 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Hồ Khắc Ngọc cùng với tuyển thủ Trọng Hoàng đã có ngày thi đấu cực hay trong ngày trở lại của Cúp QG.

Không còn bộ ba Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Fagan nhưng Than Quảng Ninh với chiều sâu đội hình đã vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để ghi tên mình vào bán kết. Đã có rất nhiều nghi ngại cùng dấu hỏi về tính mục đích đặt ra với đội bóng đất Mỏ khi “chi viện” cho Hải Phòng những trụ cột của mình trong thời điểm quan trọng của mùa giải, nhưng với những gì đã thể hiện, có thể thấy Than Quảng Ninh vẫn có đủ lực lượng để chơi tốt không chỉ sân chơi Cúp mà còn cả chặng đường còn lại của V-League 2020.

Rất đáng để chờ đợi ở 2 trận bán kết vào giữa tuần này vì không chỉ ngang tài ngang sức mà hơn hết, đội bóng nào cũng đều đặt ra tham vọng với Cúp năm nay.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm