AVG miễn phí bản quyền truyền hình từ mùa giải 2012

09/09/2011 10:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, phát biểu trong buổi lễ tổng kết mùa bóng 2011 của VFF, ông Phạm Nhật Vũ, chủ tịch HĐQT Cty CP Nghe Nhìn Toàn cầu (AVG), cho biết từ mùa giải 2012, AVG sẽ cung cấp bản quyền truyền hình V-League miễn phí cho tất cả các đài truyền hình có nhu cầu tiếp sóng.

AVG là đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình của VFF trong 20 năm, bắt đầu từ mùa giải 2011. Theo thống kê của các đơn vị chuyên môn, trong mùa giải vừa qua 177/182 trận đấu của V-League đã được truyền hình trực tiếp, chiếm tỉ lệ 97%. Đối với giải hạng Nhất QG, số trận được truyền hình trực tiếp là 144/182, chiếm tỉ lệ 79%. Tính đến ngày 31/8/2011, AVG đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 100% số trận của ĐT Việt Nam thi đấu trên sân nhà được phát sóng trên hệ thống truyền hình quảng bá diện rộng. Như vậy, tần suất phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá trên truyền hình năm 2011 đã tăng 133% so với năm 2010.

Ông Vũ phát biểu: “Một trong những kế hoạch ưu tiên của AVG khi chính thức tham gia vào lĩnh vực giải trí là hợp tác dài hạn với thể thao VN để góp phần nâng cao hình ảnh thể thao VN theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với chủ trương xã hội hóa của nhà nước.


Từ mùa giải 2012, AVG thông báo sẽ cung cấp bản quyền phát sóng trực tiếp V-League miễn phí

Mặt khác, AVG sẽ quảng bá và cung cấp hình ảnh về thể thao VN, đưa các giải đấu, các sự kiện bên lề đến với người hâm mộ trong và ngoài nước. Cùng với đó là nâng cao chất lượng truyền hình về thể thao, cả kỹ thuật cũng như nội dung, mang lại sản phẩm truyền hình đặc sắc phục vụ người xem, thông qua đó làm tăng giá trị thương hiệu các đội bóng cũng như tăng thêm nguồn thu cho thể thao VN”.

Cũng theo ông Vũ, bắt đầu từ cuối năm 2011, AVG sẽ phát sóng kênh thể thao AVG. Đây là kênh thể thao với chất liệu cơ bản là thể thao VN, có thể đan xen không lớn nội dung về thể thao quốc tế, phát sóng 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Chất liệu cho kênh thể thao AVG là toàn bộ các giải thể thao trong nước mà đặc biệt là các giải bóng đá trong cơ cấu của VFF. Kênh thể thao AVG là kênh thể thao chuyên biệt nằm trong dịch vụ truyền hình đa kênh được AVG cung cấp qua 2 phương thức truyền dẫn là kỹ thuật số vệ tinh và kỹ thuật số mặt đất.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp tổng kết của VFF, AVG đã thông báo quyết định thành lập Quỹ trợ giúp các VĐV thể thao, trong đó có các cầu thủ bóng đá, bị chấn thương trong thi đấu. AVG đang làm các thủ tục liên quan để các cơ quan chức năng chấp thuận cho Quỹ chính thức đi vào hoạt động.

Sau mùa giải đầu tiên đóng vai trò “điều phối viên” và “quan sát viên”, bắt đầu từ mùa giải 2012, AVG sẽ trực tiếp bắt tay vào công việc sản xuất các chương trình liên quan tới V-League, mà theo tiết lộ của ông Vũ “hầu hết toàn bộ các trận đấu của V-League 2012 sẽ được AVG sản xuất và truyền dẫn tín hiệu trên toàn quốc”.

Thống kê của AVG cho biết đã có ít nhất 20 đài truyền hình địa phương đăng ký tiếp sóng các trận đấu trong khuôn khổ V-League, và AVG lên kế hoạch sẽ sản xuất và truyền dẫn tín hiệu ít nhất 52 trận đấu của giải hạng Nhất QG, hay nói cách khác là mỗi vòng tối thiểu 2 trận.

Ông Vũ tiết lộ: “Đồng hành với các buổi tường thuật trực tiếp diễn biến trận đấu là các chương trình bình luận trước trận đấu, giữa trận đấu và sau trận đấu với sự tham dự của các chuyên gia phân tích là cựu tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi đã có được sự nhận lời tham gia các chương trình bình luận của AVG từ rất nhiều chuyên gia cùng các cựu tuyển thủ uy tín, xuất sắc".

Hoàng Huy

Phản ứng trước thông tin AVG sẽ cung cấp miễn phí bản quyền truyền hình V-League từ mùa giải 2012, các đài truyền hình lớn đặt trụ sở ở Hà Nội đều tỏ ra khá thận trọng và họ cho biết chỉ khi nào nhìn thấy cam kết bằng văn bản cũng như các điều kiện tiếp sóng cụ thể từ phía AVG thì mới có thể chính thức đưa ra quan điểm của mình.

Trong khi đó, ông Lê Văn Phú, Trưởng phòng Thể thao Đài truyền hình TP.HCM (HTV), cho biết: “Đến chiều qua chúng tôi vẫn chưa nghe thông báo gì của đơn vị giữ bản quyền phát sóng V-League là AVG. Mùa trước, vì những lý do không tiện nói ra mà chúng tôi không truyền trực tiếp các trận đấu ở giải VĐQG. Chúng tôi chỉ truyền trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ giải hạng Nhất QG cho một CLB duy nhất là TP.HCM, bản quyền một trận đấu đó là 40 triệu đồng, nhưng số tiền này là do CLB TP.HCM thỏa thuận với AVG, chúng tôi truyền trực tiếp các trận đấu đó mà không tốn kém.

Thực sự số tiền 40 triệu đồng để mua bản quyền phát sóng một trận đấu bóng đá là không lớn với một đài truyền hình. Nhưng nếu phía AVG miễn phí không thu khoản tiền này của các đài địa phương nữa thì đó cũng là điều đáng hoan nghênh thôi. Mùa tới HTV sẽ cố gắng truyền trực tiếp các trận đấu ở 2 giải bóng đá lớn nhất VN, và ưu tiên phát sóng những trận đấu có 3 CLB đóng trên địa bàn TP.HCM thi đấu để phục vụ như cầu giải trí của nhân dân TP.HCM”.

Hiện tại AVG vẫn chưa có thông báo chính thức về điều kiện cũng như phương thức để các đài truyền hình tiếp sóng trực tiếp V-League 2012.

Việt Hà


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm