ASIAD 2018: Hai tin tốt cho U23 Việt Nam

26/07/2018 10:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam vẫn chung bảng đấu với Nhật Bản, Pakistan cùng Nepal và hôm nay HLV Park Hang Seo sẽ có đầy đủ quân số, đó là những tin tức tốt lành đến với đội khi đang tập huấn tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên).

Chiều qua 25/7, BTC ASIAD 2018 đã tiến hành bốc thăm bổ sung 2 đội gồm UAE và Palestine vào các bảng đấu của môn bóng đá nam tại kỳ Đại hội lần này. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Palestine vào bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Lào và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, U23 UAE rơi vào bảng E cùng với Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain. Đây có thể xem là kết quả thuận lợi đối với U23 Việt Nam vì cả UAE và Palestine đều là những đối thủ rất mạnh. Nếu một trong 2 đội bóng này rơi vào bảng D của U23 Việt Nam thì thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải đối diện với thử thách lớn hơn rất nhiều.

Còn nhớ, tại lễ bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2018 diễn ra hôm 5/7, UAE và Palestine đã không có tên trong danh sách phân nhóm hạt giống dù khẳng định có đăng ký tham dự. Sau khi kết quả bốc thăm được công bố, phía UAE và Palestine phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu BTC phải tổ chức bốc thăm lại.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự bắt đầu tìm hiểu thông tin về các đối thủ của U23 Việt Nam.Ảnh: Nhân Văn

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng đề nghị cần phải tổ chức bốc thăm lại và phân UAE vào nhóm hạt giống số 2, Palestine vào nhóm hạt giống số 4. Tuy nhiên, BTC ASIAD 2018 không chấp thuận và chỉ đồng ý bốc thăm bổ sung UAE, Palestine vào các bảng đấu có sẵn.

Như vậy, việc không nằm cùng bảng với một trong hai đội bóng nói trên, kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2018 của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được tiến hành theo đúng lộ trình đã định mà không có sự xáo trộn nào. Đây là điều thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo và cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam đang được đánh giá rất rộng mở.

Các trận đấu ở bảng 5 đội sẽ diễn từ ngày 10/8 còn các bảng khác sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 14/8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích thi đấu tốt nhất vào chơi tại vòng 1/8.

Trong khi đó, U23 Việt Nam đang trong quá trình tập luyện tại Trung tâm PVF ở Hưng Yên để chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 (từ ngày 3 đến 7/8 tại sân Mỹ Đình), đây là cơ hội sát hạch của đội trước thềm ASIAD 2018.

Phát biểu sau buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: “Việc bốc thăm lại khá đáng tiếc do sơ suất của nước chủ nhà Indonesia. Bảng đấu của U23 Việt Nam giữ nguyên 4 đội, chơi ít hơn 1 trận so với bảng đấu có 5 đội là may mắn với chúng ta. Kế hoạch của U23 Việt Nam cho ASIAD 2018 là ngày 15/8 gặp U23 Nepal, 17/8 gặp Pakistan và 19/8 gặp Nhật Bản.

Theo tôi biết, giờ thi đấu của U23 Việt Nam là hai khung giờ 16h30 và 19h30 nhưng hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết chính xác địa điểm thi đấu. Chúng tôi thiếu thông tin về U23 Pakistan, do họ bị FIFA cấm thi đấu 3 năm qua, đây là một khó khăn vì chúng ta hoàn toàn không có dữ liệu gì về họ. U23 Nhật Bản thì chúng tôi vẫn còn thông tin có được từ VCK U23 châu Á, U23 Nepal thì cũng có một số thông tin từ các trận đấu của họ với Uzbekistan cùng Bangladesh.

Tân binh U23 Việt Nam lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng Bình Dương

Tân binh U23 Việt Nam lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng Bình Dương

Dù tân binh U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo Đỗ Hùng Dũng có pha lập công đẹp mắt nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội bóng Thủ đô đánh bại B.Bình Dương ở trận bán kết lượt đi Cúp QG 2018.

U23 Nhật Bản là hạt giống số 1 bảng D và là đối thủ số 1 của U23 Việt Nam ở bảng đấu này. Pakistan 3 năm qua không thi đấu và tôi được biết họ đã ra ngoài Top 200 trên bảng xếp hạng FIFA rồi còn U23 Nepal tôi đã xem trận đấu của họ với U23 Uzbekistan và thấy đây là đội bóng được tổ chức khá tốt. Mỗi trận đấu vòng bảng sẽ là một trận chung kết với U23 Việt Nam, dù đó là Pakistan, Nepal hay Nhật Bản thì không có ai là đối thủ dễ dàng cả”.

Sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng bán kết lượt đi Cúp quốc gia Sư tử trắng 2018, 13 cầu thủ còn lại của các CLB Hà Nội, B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, SLNA đã lên hội quân cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại PVF và chính thức bước vào tập luyện cùng các đồng đội trong ngày hôm nay 26/7.

Kết quả bốc thăm bóng đá nam ASIAD 2018

Bảng A: Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Đài Bắc Trung Hoa, Palestine

Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar

Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Timor Leste, Syria

Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal

Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain, UAE

Bảng F: Triều Tiên, Saudi Arabia, Iran, Myanmar

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm