AFF kết luận không có dấu hiệu bán độ trận Việt Nam - Malaysia

13/12/2014 18:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), không có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện trong trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 11/12 vừa qua.

Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ký thỏa thuận hợp tác với Sportradar, công ty chuyên về phân tích dữ liệu thể thao có trụ sở tại Zurich (Thụy Sỹ).

Nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên là Sportradar sẽ giám sát toàn bộ 18 trận đấu của VCK AFF Suzuki Cup 2014. Sportradar sẽ dùng hệ thống phát hiện gian lận để giám sát và thông báo cho AFF bất cứ hình thức cá cược nào có dấu hiệu đáng ngờ trong 12 trận đấu tại vòng bảng và 6 trận tại vòng knock-out của giải đấu năm nay.



AFF kết luận trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia không có dấu hiệu tiêu cực

Sau khi đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia 2-4 trong trận bán kết lượt về tối 11/12 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình và bị loại trước ngưỡng cửa trận chung kết, dư luận trong nước đã có những hoài nghi xung quanh 4 bàn thua khó hiểu của đội tuyển Việt Nam.


Tình huống phạm lỗi của Ngọc Hải trong vòng cấm địa

Tuy nhiên, đối tác của AFF, công ty Sportradar đã không phát hiện được dấu hiệu bất thường nào trong trận đấu nói trên.

Báo cáo giám sát của Sportradar đăng tải trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ghi rõ: "Hệ thống an ninh đã không phát hiện bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận đấu hoặc sự biến động bất thường ở thị trường cá cược online.


Văn Biển và Nguyên Mạnh nhường nhau bóng

Trên thực tế, những bằng chứng cho thấy nhiều người chơi có niềm tin đặt cược vào chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về nhưng như thế là không đủ để tạo ra những lo lắng về tính trung thực của trận đấu.


Tình huống phản lưới nhà của Tiến Thành

Dù đội Malaysia đã có một chiến thắng rất bất ngờ để giành vé vào chung kết nhưng hệ thống an ninh không tìm thấy bằng chứng cho thấy  kết quả trận đấu này bị cá cược thao túng”.

Trước khi AFF đưa ra kết luận, trong phát biểu trên Thể thao & Văn hóa, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định đã nhờ cơ quan chức năng điều tra về trận thua được cho là bất thường của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.


Bàn thua thứ 4 của đội tuyển Việt Nam

Trưởng đoàn Mai Đức Chung và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi trả lời phỏng vấn báo chí cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra và đưa ra kết luận để bân thân họ có tâm lý thoải mái hơn.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang chờ kết luận cuối cùng về vụ việc này.

Sportradar: Tổ chức khai thác dữ liệu cá cược, thể thao hàng đầu thế giới

Sportradar là một tổ chức hàng đầu trong việc phổ biến, tận dụng sức mạnh của dữ liệu thể thao và nội dung số cho khách hàng trên toàn thế giới. Tổ chức này có trụ sở ở Thụy Sỹ (và nhiều quốc gia khác) cung cấp các giải pháp và dịch vụ tiên tiến cho các công ty truyền thông, cá cược, các liên đoàn thể thao và các cơ quan của nhiều quốc gia.

Sportradar là một tổ chức quốc tế, gồm hơn 1000 nhân sự hoạt động ở trên 25 địa điểm trên khắp thế giới. Những năm gần đây, tổ chức này tăng trưởng rất ổn định, và từ nguồn thu này, họ cải tiến máy móc cũng như tiến hành tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng. Hiện tại, Sportradar là đối tác tin cậy của hơn 600 công ty tại hơn 80 quốc gia. Họ được xem là giao điểm của các môn thể thao với truyền thông và ngành công nghiệp cá cược.

Ngay một giải đấu chịu nhiều bê bối bán độ, cá cược như Serie A (Italy) hiện cũng đang hợp tác với Sportradar. Ngày 25/11, đại diện của tổ chức đã gặp mặt các cầu thủ và lãnh đội Chievo Verona trong một chiến dịch gọi là “Vì sự trong sạch của các trận đấu: Chống gian lận trong thể thao”.

Trong khu vực Đông Nam Á, hiện LĐBĐ Indonesia (PSSI) là liên đoàn mới nhất kí thỏa thuận hợp tác với Sportradar, sử dụng dữ liệu và hệ thống phát hiện gian lận của Sportradar. Trước Indonesia, Thái Lan cũng đã kí thỏa thuận với Sportradar. Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ký thỏa thuận hợp tác với Sportradar. Nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên là Sportradar sẽ giám sát toàn bộ 18 trận đấu của VCK AFF Suzuki Cup 2014. Sportradar sẽ dùng hệ thống phát hiện gian lận để giám sát và thông báo cho AFF bất cứ hình thức cá cược nào có dấu hiệu đáng ngờ trong 12 trận đấu tại vòng bảng, và 6 trận tại vòng knock-out của giải đấu năm nay. Sportradar nhìn chung là một tổ chức có uy tín.

Sau khi đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia 2-4 trong trận bán kết lượt về tối 11/12 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, và bị loại trước ngưỡng cửa trận chung kết, dư luận trong nước đã có những hoài nghi xung quanh 4 bàn thua khó hiểu của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, như đã đề cập, tổ chức Sportradar đã không phát hiện được dấu hiệu bất thường nào trong trận đấu nói trên.


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm