AFF Cup: Đội tuyển Việt Nam 'kê cao gối'

23/09/2021 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bởi chúng ta đang ở nhóm đầu châu Á, lại được góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhiều người nói đùa, bóng đá Đông Nam Á thời điểm này thì vào bán kết dễ như “ăn kẹo”.

Tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020

Tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020

Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020, rất nhiều CĐV Việt Nam đưa ra dự đoán thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ dễ dàng vượt qua vòng đấu bảng.

Khi biết được đối thủ tại AFF Cup 2020, ông Park đã phát biểu một câu rất “xã giao”: “Đội tuyển Việt Nam cần vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp”. Trong khi đó, giới chuyên môn cũng có những nhận định e dè rằng không thể chủ quan trước Indonesia và người Mã cho giải đấu vào cuối năm nay. Biết mình, biết người trước mỗi trận đánh không thừa nhưng rõ ràng bóng đá nước nhà đang ở thế “cửa trên” khi bước vào AFF Cup năm nay.

Tất nhiên, vị thế đó không phải nói suông hay tự nhiên mà có. ĐKVĐ AFF Cup, giành được tấm HCV SEA Games 30, ĐTQG duy nhất ở Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á - Con số thống kê như thể đủ để nói lên được chiến tích mà bóng đá Việt Nam có được ở khu vực gần 4 năm qua. Hơn thế, với ông Park, đội tuyển Việt Nam chưa thua trận nào khi đối đầu với đối thủ trong khu vực. Vấn đề ở đây, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện ra sao cho giải đấu lần này để đối thủ không cho rằng mình “ăn may” hay chỉ là phong độ nhất thời.

Gọi bảng đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 là khó nhằn cũng không hẳn. Tuy nhiên, thật sự dễ dàng cho thầy trò ông Park cũng chưa đúng. Malaysia và Indonesia đương nhiên sẽ 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam để vào bán kết. Trước đây họ từng là rào cản, thậm chí để lại “chén đắng” cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ trong nước không thể quên 2 trận thua cay đắng ở bán kết AFF Cup năm 2014 trước Malaysia và Indonesia vào năm 2016. Nhưng với ông Park, cả Malaysia cùng Indonesia đều có vay mà chưa trả.

Để thua đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018 rồi chưa thể 1 lần thắng được ông Park từ ngày lên nắm đội tuyển Malaysia hẳn nhiên HLV Tan Cheng Hoe quyết “đòi nợ”. Trong khi đó, Indonesia dưới thời của HLV Shin Tae Yong đang cho thấy dấu hiệu rất tích cực bằng việc trẻ hóa đội hình. Cũng cần nhớ rằng, lối đá quá rắn của đội bóng xứ vạn đảo cũng khiến các cầu thủ Việt Nam chùn chân và dính chấn thương tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa rồi. Ông Tan Chang Hoe không muốn mình phải “vay” nợ thêm trước HLV Park Hang Seo. Trong khi nhà cầm quân Shin Tae Yong, đồng hương với ông Park, tuyên bố muốn chiến thắng tất cả các trận đấu tại AFF Cup lần này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, AFF Cup, lịch thi đấu AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam, dtvn, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022
ĐTVN vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Không ít ý kiến cho rằng, bóng đá Việt Nam cần “bỏ qua” các giải đấu khu vực để dồn ưu tiên cho mặt trận vòng loại thứ 3 World Cup. Không phải không có lý từ ý kiến như vậy. Tuy nhiên, nhìn từ kết quả đã có sau 2 trận cùng Saudi Arabia và Austrailia buộc phải nghĩ lại. Sân chơi vòng loại World Cup là nơi để vươn tầm, rõ rồi. Còn các giải đấu khu vực dù đã có danh hiệu nhưng đó là bước đệm. Hơn thế, với vị thế nhà ĐKVĐ, khó lòng để bóng đá nước nhà đặt ra mục tiêu nào khác hơn là bảo vệ ngôi vương.

Bóng đá là quá trình tích lũy, kế thừa. Nên nhớ, chính từ vị thế ở khu vực đã tạo ra nền tảng để đội tuyển Việt Nam đi những bước tiếp theo ở châu lục vài năm qua. Không phải muốn bỏ là bỏ, bởi mọi thành công đều dựa trên những lớp lang như vậy. Với AFF Cup, thầy trò ông Park cần duy trì cảm hứng chiến thắng, tiếp tục có những thành công. Bóng đá Việt Nam không thể đánh mất đi sự tự tin đang có.

Hãy nhìn sự chững lại của bóng đá Thái Lam vài năm qua như một bài học. Sau khi no nê thành tích, người Thái đã không bận tâm nhiều cho sân chơi khu vực, dồn sức ra châu Á. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra dấu ấn ở châu lục, Thái Lan dần đánh mất vị thế của mình so với bóng đá Việt Nam hay cả Malaysia. Cũng từ đó, người Thái đánh mất luôn sự tự tin.

Vòng loại World Cup được coi như buổi tiệc “sơn hào hải vị” nhưng nền tảng vẫn phải cần có những buổi cơm “dưa cà mắm muối” như sân chơi AFF Cup. Vậy nên, thành công đã có của bóng đá Việt Nam là một chuyện, còn để khẳng định vững chắc vị thế của mình, cần câu trả lời xác đáng tại AFF Cup 2020 bằng cách bảo vệ ngôi vương.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm