AFC Cup 2017: CĐV Than Quảng Ninh ‘đội’ mưa rét đi cổ vũ

08/03/2017 20:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp thời tiết mưa rét, CĐV Than Quảng Ninh vẫn có mặt rất đông trên khán đài SVĐ Mỹ Đình để cổ vũ cho đội bóng đất mỏ trong ngày ra quân tại đấu trường AFC Cup 2017 trước đối thủ Yadanarbon FC.

Dù trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Yadanarbon FC diễn ra trong thời tiết mưa lạnh nhưng không vì thế mà khán đài SVĐ Mỹ Đình trở nên hiu quạnh, trống vắng. Theo ước tính, có khoảng hơn 1.000 CĐV hành quân từ đất mỏ xuống Hà Nội để cổ vũ cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Trên thực tế, dưới sự cổ động nhiệt tình của CĐV cùng với đội hình xuất trận được xem là mạnh nhất của đội bóng đất mỏ trong thời điểm hiện tại như Minh Tuấn, Patiyo, Nguyên Sa, Xuân Tú, Hải Huy…, Than Quảng Ninh đã nhập cuộc đầy hứng khởi và chơi dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Than Quảng Ninh lại bất ngờ bị thủng lưới ở phút 24 của trận đấu. Phải mãi tới phút cuối cùng của hiệp 1, Than Quảng Ninh mới có bàn thắng gỡ hòa do công của Minh Tuấn trên chấm đá phạt 11m. Bước sang hiệp 2, dù sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút Than Quảng Ninh lại tỏ ra vô duyên. Chung cuộc 2 đội rời sân với kết quả hòa 1-1.

Hà Nội FC và Than Quảng Ninh không bị 'ép giá' thuê sân Mỹ Đình

Hà Nội FC và Than Quảng Ninh không bị 'ép giá' thuê sân Mỹ Đình

Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đã đạt được những thỏa thuận cơ bản trong việc thuê sân Mỹ Đình để chuẩn bị thi đấu vòng bảng AFC Cup 2017 khởi tranh vào cuối tháng này.


Phát biểu sau trận, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng tỏ ra tiếc nuối khi các học trò của ông không giành được chiến thắng dù sở hữu nhiều cơ hội khi nói: “Rõ ràng dưới sự cổ vũ tuyệt với của CĐV Than Quảng Ninh, chúng tôi đã chơi rất hưng phấn khi giành quyền kiểm soát thế trận và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.

Đáng tiếc là các chân sút của Than Quảng Ninh đã không tận dụng được cơ hội. Đây là lần đầu tiên Than Quảng Ninh tham gia giải đấu này và đấy là vinh dự với đội bóng chúng tôi.Than Quảng Ninh xác định mục tiêu là chơi hết mình chứ không hề có chuyện buông xuôi để dành sức cho các giải đấu quốc nội”.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Yadanarbon FC không che giấu sự hài lòng với kết quả hòa 1-1 khi nói: “Than Quảng Ninh là đội bóng chơi tốt hơn khi họ sở hữu những nhân tố chơi nổi bật như Minh Tuấn hay Nghiêm Xuân Tú. Tôi hài lòng với kết quả hòa ngày hôm nay khi chúng tôi chủ động chơi phòng ngự và đã hoàn thành mục tiêu tìm kiếm 1 trận hòa”.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm