8 cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng, HLV Park Hang Seo lo cho Tiến Linh

07/03/2019 14:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 8 cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng, HLV Park Hang Seo lo lắng về chấn thương Tiến Linh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 7/3.

Dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games, HLV Park Hang Seo được ủng hộ

Dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games, HLV Park Hang Seo được ủng hộ

Sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện vào sáng 5/3 vừa qua, VFF và HLV Park Hang Seo thống nhất rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay.

8 cầu thủ U23 Việt Nam tập riêng

Trong buổi thứ 2 của U23 Việt Nam tại Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 7/3, 8 cầu thủ đã phải tập luyện riêng. Trong số này, ngoại trừ tiền đạo Thanh Bình của Viettel, 6 cầu thủ đã thi đấu ở trận cầu tâm điểm vòng 3 V-League 2019 giữa Viettel và Hà Nội FC vào ngày hôm qua 6/3 đã phải tập riêng.

Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung (Hà Nội FC) và Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh (Viettel) được HLV Park cho phép tập nhẹ nhằm sớm phục hồi thể lực.

Thanh Sơn (HAGL) va Tiến Linh (Bình Dương) cũng phải tập riêng do 2 cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Chú thích ảnh
Tiến Linh vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội

HLV Park Hang Seo tỏ ra đặc biệt quan tâm tới chấn thương của Tiến Linh. Tiền đạo của tuyển Việt Nam gặp chấn thương gân kheo trước thềm V-League 2019 khởi tranh và anh đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Ngoại trừ 8 cầu thủ phải tập riêng, số cầu thủ còn lại được HLV Park và các trợ lý cho thực hiện những bài tập thiên về cải thiện thể lực. Chiều nay, toàn đội số có buổi tập thứ 3 trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Viettel khen ngợi Quế Ngọc Hải

HLV Lee Heung Sil đã có những nhận xét về màn trình diễn của Viettel và đặc biệt là cá nhân Quế Ngọc Hải sau thất bại 0-2 trước Hà Nội FC. Trong trận Derby thủ đô, HLV người Hàn Quốc gây bất ngờ khi bố trí Quế Ngọc Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Khi được hỏi về những gì cầu thủ 26 tuổi đã làm được, trong đó có pha cả pha vào bóng quyết liệt với Văn Kiên trong trận đấu với Hà Nội FC, ông Lee cho hay: “Trận này tôi sử dụng Quế Ngọc Hải ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tôi muốn cậu ấy thử sức ở vai trò mới. Hải chơi vị trí như vậy nên tôi đánh giá rất cao những pha bóng tích cực của cậu ấy.

Viettel đã cố gắng hết sức mình nhưng hơi tiếc vì kết quả cuối cùng. Các cầu thủ đã cố gắng để ghi bàn nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm hơn so với đối thủ. Đáng tiếc chúng tôi bị dẫn bàn ngay đầu hiệp 1.

Trong hiệp 2 toàn đội đã cố gắng nhưng rất tiếc không thể thay đổi được tình hình. Hy vọng, chúng tôi sẽ cống hiến những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ trong thời gian tới”.

VIDEO: Hà Nội và Viettel chào khán giả sân Hàng Đẫy kiểu Viking sau trận derby thủ đô

Futsal Việt Nam thua đậm tại Tây Ban Nha

Trong trận giao hữu cuối cùng ngày 6/3 của đợt tập huấn ở Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam đã có dịp được thử sức của CLB rất mạnh đang chơi ở giải VĐQG là Jaen. Việc thử sức với đối thủ có đẳng cấp cao hơn như CLB Jaen đã giúp các cầu thủ futsal Việt Nam học hỏi nhiều điều.

Jaen là đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH giải VĐQG Jaen và cũng là đối thủ được HLV Miguel Rodrigo đánh giá sẽ giúp các cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam học hỏi được nhiều điều.

Thực tế cũng cho thấy, khi gặp đối thủ mạnh hơn hẳn về kỹ thuật và chiến thuật, các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc với tâm lý không được thoải mái.

Ngay từ 3 phút đầu tiên của hiệp 1, đội bạn đã cho thấy một đẳng cấp cao khi ghi liền 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi nhận 2 bàn thua, đội tuyển đã thi đấu tập trung hơn và dần lấy lại thế trận. Các học trò của HLV Miguel Rodrigo tạo được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không cụ thể hoá thành bàn.

Ngược lại, đội bạn đã tận dụng tốt các cơ hội của mình để liên tục ghi 4 bàn trong hiệp 2 để khép lại trận đấu với tỷ số 6-0. Kết thúc chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, ĐT Futsal Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều qua từng trận đấu với các đối thủ mạnh. Qua đó, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành quyền lọt vào vòng chung kết giải Futsal Vô địch thế giới năm 2020 tại Lithuania.

Long An hoà Bình Định trong trận giao hữu

Trong hành trình chuẩn bị cho giải hạng Nhất 2019, CLB Long An và Bình Định đã có trận giao hữu vào chiều 6/3 để rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình. Hà Vũ Em là người đưa chủ nhà Long An vượt lên dẫn trước.

Đội bóng đất võ đã ghi liền 2 bàn thắng Văn Quý (phút 44) và Văn Hiếu (phút 75). Cuối cùng, tiền đạo Dương Anh Tú của Long An đã khép lại cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn bằng bàn ấn định tỷ số 2-2 trên chấm 11m.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm