21h00 sân PAS, Iraq – Việt Nam : Thả hồn theo bóng!

29/03/2016 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sức ép sinh ra từ sự kỳ vọng đến sau trận ra mắt “đại thắng” 4-1 trước Đài Loan (TQ) cần được thày trò Hữu Thắng giải toả để có thể chơi trước một đối thủ có nhiều lợi thế hơn như Iraq.

Iraq có những lợi thế nhất định dù họ phải đá trên sân trung lập ở Iran (do chiến sự ở Iraq) như thể lực (không phải di chuyển), sân bãi, thời tiết và cả lực lượng nữa.

Iraq và cuộc đua thể lực ở phút bù giờ

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Iraq vẫn còn ba ngôi sao là thủ môn Noor Sabri, trung vệ Ali Rehema, tiền đạo Younis Mahmoud từng giơ cao chức vô địch châu Á năm 2007. Ngoài ra, họ có sở hữu những ngôi ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài như: Ali Adnan (CLB Udinese – Italia), Justin Meram (CLB Columbus Crew – Mỹ), Dhurgham Ismail (Rizespor – Thổ Nhĩ Kỳ).

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á gây thất vọng khi để Thái Lan, Việt Nam cầm hòa ở lượt đi. Trận đấu áp chót, Iraq may mắn thủ hòa Thái Lan sau hai lần bị dẫn trước. Không chỉ mất ngôi đầu bảng F vào tay Thái Lan, Iraq bước vào trận đấu có ý nghĩa phân chia vị trí thứ hai, ba với đội tuyển Việt Nam vào tối nay.

Trước trận đấu này, LĐBĐ Iraq đã sa thải HLV Yayha Alwan và đưa HLV tuyển U23 là Abdul Ghani Shahad lên thay thế. Sự thay đổi mang tính “thay tướng, đổi vận”, HLV Shahad còn biến những ngôi sao trẻ từng đưa U20 Iraq vào bán kết giải U20 thế giới 2013 làm nòng cốt.

Đá vị trí hậu vệ trái, Adnan khiến đối thủ nể sợ bởi khả năng bứt phá dứt điểm uy lực của mình. Cầu thủ Iraq đầu tiên chơi tại Serie A từng được ví von là “Gareth Bale của châu Á” hay “Roberto Carlos của Iraq’’. Ngôi sao trẻ này gây chú ý pha đi bóng gần 50 mét rồi dứt điểm ghi bàn phút bù giờ gỡ hòa 2-2 ở trận đấu gần nhất.

Lối đá Iraq vừa giàu kỹ thuật và sức mạnh. Dù đội trưởng Younes Mahmoud đã 37 tuổi nhưng đang là chân sút số 1 của đội nhà tại vòng loại. Tiền đạo Justin Meram không có mặt, Ali Adnan lại là nguồn cảm hứng cho đồng đội. Lối chơi Iraq càng khó lường khi họ chơi pressing với cường độ cao suốt trận đấu. Càng về cuối trận, tốc độ trận đấu được đẩy cao và hai bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam và Iraq đều từ kịch bản như thế.

Đối phó với Iraq bằng  vũ khí phòng ngự phản công

Đá trên sân trung lập, đội tuyển Iraq vẫn có quá nhiều lợi thế để cầm tấm vé đi trước. Kinh nghiệm của Mahmoud và sức trẻ của Adnan là chìa khóa để HLV Shahad hướng đến việc xuyên thủng hàng thủ tuyển Việt Nam. Với bộ đôi đang đá tại châu Âu là Ali Adnan – Dhurgham Ismail, cánh trái sẽ là hướng tấn công chủ lực của đội chủ nhà.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.


Ngoài việc phải bố trí học trò chơi phòng ngự phản công, chống lối đá giàu thể lực của đối phương, HLV Nguyễn Hữu Thắng cần bố trí đồng đội hỗ trợ cho hậu vệ phải Đình Hoàng. Sẽ không còn những tình huống cầu thủ SLNA dâng cao hỗ trợ tấn công mà phải đảm bảo vị trí tránh những pha nước rút thần tốc của Adnan và Ismail.

Khu vực trung tuyến, Xuân Trường – Tuấn Anh sẽ bị đối phương chăm sóc rất kỹ, nên vai trò phòng ngự từ xa với Hoàng Thịnh càng nặng nề. Cần giảm bớt những pha mất bóng ở trung tuyến, bởi Iraq từng trừng phạt chúng ta bằng bàn thắng phút 90’+7 của Mahmoud cũng từ tình huống như thế. Lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào những pha bóng ít chạm tốc độ để giành sức có lẽ là điều ĐTVN lựa chọn. Thậm chí những pha chuyền dài vượt tuyến của Ngọc Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng là chìa khóa để Công Vinh – Văn Toàn xé toang mành lưới Noor Sabri.

Một thống kê đáng chú ý khác, 4 trong 6 bàn thua của Iraq đều nằm trong khoảng thời gian từ phút 80 đến 86 trận đấu. Đây là thời điểm Iraq dâng cao đội hình để tìm bàn thắng và vô tình lộ ra những sơ hở ở phía sau. Nếu chúng ta duy trì đủ thể lực và sự tập trung, đòn “hồi mã thương” phút cuối trận có thể giúp tân HLV Hữu Thắng và học trò gây ra bất ngờ cho đối thủ.

1. Lần duy nhất đội tuyển Iraq từng tham dự World Cup là vào năm 1986, trong thời điểm chiến tranh vùng vịnh với Iran đang diễn ra. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có danh hiệu vô địch khu vực duy nhất tại AFF Cup 2008.

3. Noor Sabri, Ali Rehema và Younis Mahmoud là 3 cầu thủ còn sót lại từ đội hình vô địch Asian Cup 2007. ĐTVN cũng sót lại 2 cầu thủ từ chức vô địch ĐNA năm 2008 là Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương.

147. Đây là số trận thi đấu chính thức của thủ quân Younis Mahmoud cho đội tuyển Iraq và ghi 57 bàn. Trong khi thủ quân Lê Công Vinh của tuyển Việt Nam có 70 trận thi đấu chính thức và ghi 42 bàn.

Đội hình dự kiến:

ĐT Iraq: Noor Sabri, Shalam Shakir, Ali Rehema, Ali Huslin, Ali Adnan, Faisal Jasim, Saad Abdulameer, Amjed Atwan, Dhurgham Ismail, Younis Mahmoud, Mohanad Abdulraheem.

ĐTVN: Nguyên Mạnh; Đình Hoàng, Ngọc Hải, Đình Luật, Đình Đồng; Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Thịnh, Thành Lương; Công Vinh.

Dự đoán: 1-1


Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm