18h30 ngày 23/1, B.Bình Dương – Muangthong United: Tawan, Thonglao tái ngộ CĐV Việt Nam

23/01/2016 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Còn đó nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Thái Lan, gợi nhớ những kỷ niệm không thể nào quên của  hai nền bóng đá khắc nhau như nước và lửa.

Trong chuyến đi mang nhiều ý nghĩa “phô trương thanh thế” này, Muang Thong United mang đến khá nhiều sự trùng hợp thú vị cho CĐV Việt Nam. Á quân Thai-League đã quyết định sa thải HLV Dragan Talajic và thay vào đó là cựu tuyển thủ Thái Lan, Tawan Sripan. Cùng với đội trưởng Thonglao hiện vẫn còn thi đấu, Tawan Sripan cũng từng gắn bó với HAGL. Bộ đôi này được nhiều CĐV Việt Nam yêu mến bởi lối chơi rất kỹ thuật giữa sân.  

Trong lần đầu lái trưởng, HLV Tawan ngay lập tức trở về Việt Nam, nơi cầu thủ này và Thonglao xem là điểm đến ưa thích thứ 2 trong sự nghiệp của họ. HLV Tawan cho biết: “Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam, tôi từng thi đấu 3 năm ở HAGL. 10 năm rồi chưa được đặt chân đến Việt Nam tôi cảm thấy rất nhớ nơi này. Chắc chắn trận đấu tới sẽ rất hay vì tôi biết B.Bình Dương là đội VĐQG của Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi sẽ cống hiến trận cầu hấp dẫn cho CĐV Việt Nam”.

Về phía đội chủ nhà, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi đã có 12 ngày tập luyện ở Đà Nẵng trước khi trở lại đây để thi đấu giao hữu. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi kiểm tra đội hình trước trận tranh Siêu Cúp QG với Hà Nội T&T. Chúng tôi sẽ chơi hết sức phục vụ cho khán giả một trận cầu hay và đẹp”.

Với ý nghĩa quảng bá hình ảnh không chỉ riêng CLB mà cả văn hóa Thái Lan, Muang Thong United sẽ chơi với quyết tâm cao nhất. Trong buổi tập trước trận đấu, Á quân Thai-League và Cúp QG chỉ tập nhẹ để làm quen sân. Có nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình, đặc biệt tiền đạo cắm Dangda được đánh giá cao hơn cả Công Vinh, Muang Thong United sẽ khiến hàng thủ chủ nhà trải qua buổi tối vất vả.

Ở hàng tiền vệ, những Tấn Tài, Moses, Trọng Hoàng của B.Bình Dương sẽ phải đối chọi với những tuyển thủ Thái Lan như Sarach Yooyen, Thitiphan, Thonglao… Sau khi để thua “Các ngôi sao Campuchia” tuần trước, HLV Tawan Sripan rất muốn đội nhà đổi vận, đặc biệt ngay trận đầu tiên ông cầm lái Muang Thong United, một trong những CLB được nhiều CĐV yêu mến nhất Thái Lan hiện tại.

Giao hữu, B.Bình Dương – Muang Thong United: Xem người Thái 'phô trương'

Giao hữu, B.Bình Dương – Muang Thong United: Xem người Thái 'phô trương'

Muang Thong United, CLB được người yêu bóng đá Thái Lan ví như Manchester Unied của bóng đá Thái, muốn phô trương thanh thế của mình với các quốc gia lân cận...


Tuy vậy, yếu tố thắng thua sẽ không được nghĩ đến đầu tiên và bằng mọi giá trong toan tính của 2 bên. Một trận đấu hay, cống hiến cho CĐV Sài thành những pha bóng mãn nhãn, khiến các khán đài sân Thống Nhất được hâm nóng trở lại mới là cái đích nhắm đến của 2 CLB.

Người Việt Nam lâu nay thường nhìn sang người Thái để làm đích ngắm học tập và “thèm thuồng”. Trận đấu này có thể sẽ thu hút nhiều CĐV đến sân xem người Thái trình diễn, không chỉ đơn thuần là chuyên môn trên sân bóng mà còn ở những cách làm bóng đá chuyên nghiệp của họ.

“Về Việt Nam như quay về ngôi nhà thứ 2 của tôi. Tôi rất vui. Thay mặt toàn bộ CLB, chúng tôi cảm ơn BTC đã tạo điều kiện để trận đấu quốc tế này được diễn ra. Tôi tin tưởng với chất lượng cao của cầu thủ 2 đội, trận đấu sẽ hấp dẫn với CĐV. Tôi đánh giá cao nhất đội bạn là tiền đạo Lê Công Vinh. Anh ấy rất nguy hiểm và tôi biết ở Việt Nam, anh ấy nhận được rất nhiều sự quan tâm” - Tiền vệ Thonglao.

Đội hình dự kiến:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Văn Hoàn, Xuân Thành, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Moses, Anh Đức, Nsi, Công Vinh.

Muang Thong United: Kawin, Pinakatapho, Singmui, Daosawang, Thongsong, Thonglao, Sarach, Phanichakul, Wattayawong, Dangda, Phombuppha.

Dự đoán: 3-3


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm