17h30 ngày 23/12, S.Khánh Hòa - Muangthong: Hàng Đẫy thắp lửa chờ 'đại chiến'

23/12/2017 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như hẹn ước, trận chung kết TMCC 2017 đã trở thành cuộc "đại chiến" thực sự giữa 2 nền bóng đá phát triển bậc nhất của tiểu vùng sông Mekong và cũng của khu vực Đông Nam Á: Sanna Khánh Hòa BVN (Việt Nam) và SCG Muangthong United (Thái Lan).

Đi vào lịch sử

Quy tụ những cái tên xuất sắc nhất đến từ các giải vô địch quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong, nhưng trong 3 lần tổ chức đầu tiên, chưa bao giờ đại diện Việt Nam và đại diện Thái Lan, hai nền bóng đá mạnh nhất gặp nhau trong trận chung kết của TMCC, dù vẫn đứng trên ngôi vị cao nhất.

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hoà bị Boeung Ket cầm hoà trên sân nhà

Toyota Mekong Cup 2017: S.Khánh Hoà bị Boeung Ket cầm hoà trên sân nhà

Lợi thế sân nhà không đủ để giúp CLB S.Khánh Hoà giành chiến thắng trước CLB Boeung Ket Angkor, khi đội bóng phố biển bị đại diện Campuchia cầm hoà với tỷ số 4-4 tại sân Hàng Đẫy chiều ngày 9/12.

Ở lần đầu tiên vào năm 2014, Becamex Bình Dương lên ngôi vô địch và "bại tướng" trong trận cầu cuối là Ayeyawady United (Myanmar). Trong 2 kỳ kế tiếp, chức vô địch đều thuộc về Buriam (Thái Lan), nhưng đối thủ lại là Boeung Ket Angkor (Campuchia) và Lanexang United (Lào). Thậm chí, trong cả 3 lần tổ chức trước đó, đại diện của Việt Nam và Thái Lan cũng chưa từng đối đầu kể cả ở vòng ngoài, vì những lý do khác nhau.

S.Khánh Hoà đá chung kết với tuyển Thái Lan thu nhỏ

S.Khánh Hoà đá chung kết với tuyển Thái Lan thu nhỏ

Xuất sắc lọt vào tới chung kết giải bóng đá Toyota các CLB VĐQG khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship-TMCC), nhưng S.Khánh Hoà gặp phải thử thách không nhỏ khi đối đầu với Muangthong United sở hữu tới 8, 9 tuyển thủ QG Thái Lan.

Chính vì thế, khi ghi tên mình vào trận chung kết TMCC 2017, Sanna Khánh Hòa BVN đã viết lên một trang mới trong lịch sử giải đấu - Lần đầu tiên hai đại diện của bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan gặp nhau và đặc biệt hơn là gặp nhau trong trận chung kết để tranh ngôi vương.

Bởi thế, bất luận ai là người đăng quang, thì đây chắc chắn cũng là nhà vô địch ấn tượng nhất của Toyota Mekong Clubs Championship. Vô địch của những nhà vô địch.

'Ngổ ngáo' đối đầu với 'số 1'

Không phải là nhà vô địch Toyota V-League 2017, nhưng như đã phân tích, Khánh Hòa với cái chất "ngổ ngáo" cùng mình luôn khiến các nhà phân tích chuyên môn phải... ngã ngửa vì bất ngờ. Tưởng như sẽ phải dừng chân ngay ở vòng 1 khi để Boeung Ket Angkor cầm hòa tại lượt đi trên sân Hàng Đẫy, vậy mà ở lượt về tại Phnom Penh, đội bóng phố Biển thắng ngược đến không tưởng 5-1!

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

SCG Muangthong United: M.U phiên bản Đông Nam Á

Năm 2007, Muangthong United vẫn là một đội bóng nhỏ, chưa có tên trên bản đồ bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, chiến lược phát triển bóng đá theo mô hình Ngoại hạng Anh đã giúp Muangthong United thay đổi...

Tương tự tại bán kết, cũng đá tại sân khách, nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân thắng chủ nhà Lao Toyota FC 2-0 khi chân sút số 1 và cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải là Youssouf Toure tiếp tục tỏa sáng (ghi 6 bàn qua 3 trận).

Cũng sau trận bán kết, HLV Võ Đình Tân tiếp tục tuyên bố - Vẫn cứ chơi hết mình để hướng tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, SCG Muangthong United rõ ràng là đối thủ nặng ký với đội bóng phố Biển trong trận chung kết bởi đại diện Thái Lan ở một đẳng cấp vượt trội.

Dù chỉ giành ngôi á quân Thai-League 2017, nhưng SCG Muangthong United hiện vẫn là CLB số 1 của bóng đá Thái, thậm chí còn được xem là đội tuyển quốc gia Thái "mở rộng". Bên cạnh những cái tên nổi danh bóng đá xứ chùa Vàng vốn rất quen với người hâm mộ Việt như: Đội trưởng Teerasil Dangda, tiền vệ có dòng máu Việt Tristan Do... đội bóng Thái còn được bổ sung các ngoại binh chất lượng gồm bộ ba hàng công người Brazil: Heberty, Leandro, Celio; tiền vệ Hàn Quốc Lee Ho; hậu vệ Nhật Bản Naoaki Aoyama...

Xét mọi mặt, SCG Muangthong United được đánh giá cao hơn, nhưng bóng đá lại luôn chứa đựng bất ngờ, nhất là với đội bóng "ngổ ngáo" như Sanna Khánh Hòa BVN. Vậy nên hãy cứ chờ... đại chiến!

Đặc biệt, trận lượt đi được tổ chức tại sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội, vào 17h30 ngày 23/12 sẽ có sự tham gia của hai ca sỹ khách mời là Rocker Anh Khoa và ca sỹ Hoàng Thùy Linh. Sự góp mặt của hai ca sỹ chắc chắn sẽ góp phần khuấy động bầu không khí vô cùng náo nhiệt và kịch tính của trận đấu chung kết này. Vé sẽ được phát miễn phí ngay tại sân vào ngày diễn ra trận đấu.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm