Xuân Trường lọt TOP 5 ‘sao Việt’ có thể cập bến Thai League

22/12/2017 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Làn sóng cầu thủ ASEAN gia nhập Thai League hay M-League đang bùng nổ từ mùa giải 2018 và V-League chính là thị trường cầu thủ đầy tiềm năng. Xuân Trường, Công Phượng, Văn Quyết, Quang Hải hay Văn Thanh chính là 5 gương mặt được các CLB nước ngoài nhắm đến cho một suất ngoại binh thuộc khu vực ASEAN.

Cho đến thời điểm này, khi quy định mới từ Thai League và M-League (Malaysia Super League), dành một suất ngoại binh trong đội hình cho một cầu thủ đến từ một nước thuộc khu vực ASEAN đã được thông qua và trở thành xu hướng trên thị trường chuyển nhượng thì đã có những bản hợp đồng chuyển nhượng đình đám.

Chẳng hạn như Aung Thu ( Myanmar), Evan Dimas (Indonesia), Chan Vathanaka (Campuchia) hay Izwan Mahbud (Singapore)… chọn Thai League hoặc M-League làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp cầu thủ với bản hợp đồng thường kéo dài 1 năm.

Chú thích ảnh
Văn Quyết, Xuân Trường và Quang Hải được nhiều đội bóng tại Thai League và M-League quan tâm.Ảnh: Fox Asia

Các cầu thủ hiện đang thi đấu tại V-League cũng không nằm ngoài vòng xoáy chuyển nhượng ấy nhưng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson mới là cái tên đầu tiên đến từ V-League gia nhập Thai League khi Buriram Uinited đã chốt xong hợp đồng với tiền đạo này và công bố rộng rãi với báo chí từ chiều qua 21/12.

Xuân Trường kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn tại trận gặp U23 Thái Lan, M-150 Cup

Ban đầu, nhà vô địch Thai League được cho là quan tâm đến việc ký hợp đồng với Văn Quyết rồi Quang Hải nhưng sau khi không đạt được thỏa thuận với Hà Nội FC, họ chuyển sang Hoàng Vũ Samson như là phương án 2 và cuối cùng đã thành công.

Xuất phát điểm là tiền đạo Nigieria nhưng sau một khoảng thời gian dài chinh chiến tại giải hạng nhất quốc gia Việt Nam rồi V-League, từ Than Quảng Ninh tới Đồng Tháp và bây giờ là Hà Nội FC, Hoàng Vũ Samson đã nhập tịch thành công và hiện đã có quốc tịch Việt Nam, nghiễm nhiên được tính là ngoại binh đến từ ASEAN. Buriram United cũng dựa trên cơ sở này để xúc tiến ký hợp đồng với Samson.

Sau Hoàng Vũ Samson, cầu thủ tiếp theo nào sẽ đến với Thai League hay kể cả M-League, một giải đấu vốn bị mang tiếng là có nhiều tiêu cực và sức hút chắc chắn không thể bằng.

Gabriel Tan, biên tập viên của foxsportsasia đã liệt kê 5 gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm này, họ đồng thời cũng được các đội bóng tại Thai League ‘săn đón”, đó là Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, tập trung ở hai CLB có công tác đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Văn Quyết nhận ‘cái kết đắng’ nhất năm, HLV Lê Thụy Hải nói gì?

Văn Quyết nhận ‘cái kết đắng’ nhất năm, HLV Lê Thụy Hải nói gì?

Văn Quyết cùng Uche là hai cầu thủ bị gạch tên khỏi danh sách đề cử cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2017 gây nên những bức xúc và tranh luận trái chiều. Từ góc độ người làm chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn với Thể thao & Văn hóa.

Trong số này, Công Phượng chính là người thể hiện mong muốn được gia nhập Thai League nhất qua một phát biểu mới đây nhưng cùng với Văn Thanh và Xuân Trường, cầu thủ vừa kết thúc hợp đồng với Gangwon FC, việc đi hay ở của họ do ông chủ của HAGL - bầu Đức quyết định.

Đối với Văn Quyết cùng Quang Hải, bộ đôi tấn công của Hà Nội FC, dù lời mời đến không ít như khẳng định của đại diện đội bóng này nhưng khả năng rời V-League của họ không cao, nhất là khi đội bóng Thủ đô đang cần củng cố lực lượng để trở lại với cuộc đua vô địch tại V-League 2018.

“Trình độ của Xuân Trường còn kém xa những cầu thủ của Ulsan Hyundai hay Gangwon. Ở tuổi ấy, trình độ Trường làm sao bằng họ. Họ đều là những người đã nhiều năm thi đấu, khoác áo các đội tuyển Hàn Quốc. Họ và Xuân Trường có cách biệt rất lớn về trình độ. Xem trận U23 Việt Nam với Ulsan, ta hiểu ngay tại sao Xuân Trường phải dự bị ở Hàn Quốc" - HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm