Xuân Trường khuyên Công Phượng chọn Incheon

15/02/2019 10:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Xuân Trường khuyên Công Phượng chọn Incheon Utd, Việt Nam ủng hộ FIFA tăng số đội dự World Cup 2022 lên thành 48 là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 15/2.

Chuyển nhượng Công Phượng và Xuân Trường, HAGL tính gì ở V-League 2019?

Chuyển nhượng Công Phượng và Xuân Trường, HAGL tính gì ở V-League 2019?

Công Phượng đầu quân cho Incheon United ở K-League, Xuân Trường đến Buriam United ở Thai-League. Từ góc độ đội bóng chủ quản HAGL, đây rõ ràng là một niềm vui song với người hâm mộ đội bóng phố Núi, điều này lại mang đến những lo lắng, khi mùa giải V-League 2019 đã đến

Xuân Trường khuyên Công Phượng chọn Incheon Utd

Tiết lộ về lí do chọn Incheon United là điểm đến mới trong sự nghiệp, Công Phượng cho biết anh đã nhận được những lời khuyên bổ ích từ đồng đội Xuân Trường, trước khi đưa ra quyết định.

Công Phượng cho biết: “Trường nói với tôi rằng Incheon United là đội bóng tuyệt vời, tôi đã nghe nhiều về mọi thứ ở đây từ cậu ấy. Trường khuyên tôi nên lựa chọn Incheon vì đó sẽ là thách thức cho sự phát triển trong sự nghiệp của tôi”.

Tiền đạo Công Phượng cũng tỏ ra rất tự tin trong lần xuất ngoại thứ hai và khẳng định muốn có được thành công trong sự nghiệp tại Hàn Quốc.

“Tôi rất vui khi được gia nhập Incheon United. K League là một giải đấu khắc nghiệt nhưng tôi sẽ không ngại đối đầu với mọi đối thủ. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giới thiệu bóng đá Việt Nam ra với thế giới”, Công Phượng nói.

Chú thích ảnh
Công Phượng ra mắt CLB Incheon United

U22 Việt Nam mang ‘thương binh’ sang Campuchia

Sau hơn 1 tháng tập luyện và 2 trận đấu giao hữu (hoà Ulsan Hyundai 0-0 và Sài Gòn FC 1-1), HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã quyết định chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ sang Campuchia tham dự giải U22 Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Hôm nay U22 Việt Nam lên đường sang Campuchia dự giải U22 Đông Nam Á

Trong danh sách này, có hai cầu thủ hiện chưa có thể trạng tốt nhất là Lương Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Duy. Cụ thể, hậu vệ Nguyễn Hoàng Duy phải cần sự chăm sóc của các bác sĩ ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này dính phải chấn thương cổ chân và chưa rõ mức độ.

Lương Hoàng Nam cũng bất ngờ bị căng cơ trong quá trình khởi động và không thể ra sân thi đấu. Dự kiến, tiền vệ của CLB Hải Phòng cần nghỉ ngơi trong vài ngày tới mới có thể trở lại cùng các đồng đội.

Ở giải đấu này, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng với Philippines, Thái Lan và Timor Leste. Trận đấu đầu tiên của Những ngôi sao vàng sẽ là trận đấu gặp Philippines vào lúc 15h30 ngày 17/2 tới.

U22 Malaysia thiệt quân

Trước thềm giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Malaysia đã đón nhận thông tin không vui khi 5 cầu thủ không được các CLB đồng ý nhả quân. U22 Malaysia đã có buổi tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019 vào ngày 10/2.

Trong danh sách 26 cầu thủ được tập trung, chỉ có 21 cái tên góp mặt. Cụ thể, năm cầu thủ không thể lên tập trung bao gồm Syahmi Safari (Selangor), Danial Amier, Zahril Azri Zabri (Felda United), Faisal Halim (Pahang) và Fadzrul Danel Nizam (Kedah).

“Tôi đã nhận được thư từ các CLB, họ cho biết các cầu thủ này sẽ không được phép lên tuyển. Bây giờ, chúng tôi chỉ có 21 cầu thủ trong khi con số triệu tập là 26. Dĩ nhiên, con số 21 vẫn là đủ để chúng tôi dự giải đấu nhưng câu hỏi bây giờ là chúng tôi sẽ dự giải đấu để cạnh tranh hay chỉ là góp mặt cho đủ số lượng. Đây sẽ là giải đấu để đội bóng tìm ra điểm mạnh, điểm yếu”, HLV Ong Kim Swee.

Việt Nam ủng hộ FIFA nâng số đội dự World Cup 2022 lên 48

Với 100% số phiếu tán thành, khả năng World Cup 2022 có 48 đội tham dự và châu Á có đến 8,5 suất sẽ được FIFA cân nhắc. Tại Hội nghị bóng đá cấp cao mùa giải 2018-2019 do FIFA tổ chức tại Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ, 9 trong 12 lá phiếu đại diện cho tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đều đồng ý nâng số đội tham dự FIFA World Cup 2022.

Cụ thể số lượng sẽ tăng từ 32 lên 48 đội. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Cao Văn Chóng cũng có mặt trong hội nghị lần này. Ông Chóng có những chia sẻ hình ảnh buổi họp liên quan đến số đội tham dự World Cup 2022 ở Qatar và World Cup 2026 ở Mexico, Canada và Mỹ.

Theo đó, trong một số cuộc thảo luận giữa FIFA và các thành viên liên quan, FIFA sẽ lấy ý kiến và trao đổi về những ý tưởng cũng như tính khả thi của nó. Và World Cup 2022 có thể nâng số đội lên 48 là một chủ đề thú vị.

Hà Nội FC không có được sự phục vụ trung vệ Brandon McDonald

Theo thông tin từ VTV, Hà Nội FC sẽ không thể có sự phục vụ của trung vệ Brandon McDonald trong trận đấu gặp Shandong ở AFC Champions League do không kịp xin visa vào Trung Quốc. Trước đó, cầu thủ này đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu mà đội bóng Thủ đô đánh bại Bangkok United ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League.

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, CLB Hà Nội đã hoàn tất danh sách ngoại binh của mình với sự góp mặt của cầu thủ người Mỹ Brandon Marquee McDonald. Trung vệ người Mỹ, sinh năm 1986 và sở hữu chiều cao lên tới 1m85.

Trong sự nghiệp của mình, anh từng khoác áo nhiều CLB tại Mỹ, Thái Lan và Malaysia. Nổi bật trong số đó là LA Galaxy, nơi McDonald được làm đồng đội với Beckham mùa giải 2008. Sự có mặt của trung vệ 33 tuổi này được xem là sự bổ sung kịp thời cho Hà Nội FC trong bối cảnh Đình Trọng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm