Xuân Trường dự AFC Champions, tuyển Việt Nam là hình mẫu cho Singapore

26/02/2019 18:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Buriram đăng ký Xuân Trường đá AFC Champions League 2019, đội tuyển Việt Nam-hình mẫu cho Singapore học hỏi, đó là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 26/2.

Lịch thi đấu của Xuân Trường, Văn Lâm tại vòng 2 Thai League 2019

Lịch thi đấu của Xuân Trường, Văn Lâm tại vòng 2 Thai League 2019

Vòng 2 Thai League 2019 diễn ra trong các ngày 1, 2/3 và 3/3 sẽ là cơ hội để Văn Lâm hay Xuân Trường tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải cùng đội bóng mới Muangthong United và Buriram United.

Lương Xuân Trường đá AFC Champions League 2019

Theo Fox Sports, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được CLB Buriram United điền tên tham dự đấu trường AFC Champions League 2019 theo suất cầu thủ châu Á, thay vì cựu ngôi sao Nhật Bản Hajime Hosogai, hay hai tuyển thủ Philippines là Javier Patino và Stephan Palla.

Ở đấu trường AFC Champions League, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký và sử dụng 4 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ thuộc AFC (LĐBĐ châu Á). Chính vì thế, việc Xuân Trường "vượt mặt" 3 cựu binh là Hajime Hosogai, Javier Patino và Stephan Palla trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này là một điều khá bất ngờ.

Chú thích ảnh
Lương Xuân Trường đã được Buriram United điền tên tham dự đấu trường AFC Champions League 2019

Tại AFC Champions League 2019, Buriram United nằm ở bảng G cùng với Beijing Guoan (Trung Quốc), Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) và Urawa Reds (Nhật Bản). Đội chủ sân Chang Arena sẽ chơi trận mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của Urawa Reds vào ngày 6/3 tới. Trong lịch sử, Buriram United từng tiến sâu nhất là tới vòng tứ kết AFC Champions League năm 2013.

VIDEO: 4 điểm nhấn vòng 1 V-League 2019: Sự khác biệt của Hà Nội - Ấn tượng HAGL - Nhạt nhòa tân binh Viettel - Nam Định đổi vận

Đội tuyển Việt Nam là số 1 Đông Nam Á

Nhìn vào thành công của đội tuyển Việt Nam gần đây, cựu tuyển thủ tuyển Singapore Sasi Kumar cho biết: “Đội tuyển của các bạn rất mạnh, chơi thứ bóng đá hiệu quả, đồng thời có nhiều cầu thủ chất lượng. Với nền tảng đó, họ xứng đáng giành được thành tựu cao quý thời gian qua. Tôi cũng nhận thấy tuyển Việt Nam có một HLV giỏi, người đã thành công trong việc truyền tải cảm hứng cho cầu thủ. Ông ấy rất hiểu học trò, giúp họ trở thành một thể thống nhất.

Triết lý của HLV cũng rất rõ ràng. Quan trọng hơn, những cầu thủ dưới trướng ông Park Hang Seo rất thấu hiểu những gì nhà cầm quân người Hàn Quốc truyền tải. Khi ông Park Hang Seo lên đội hình, các cầu thủ nhận biết rất rõ nhà cầm quân này muốn làm gì. Hai bên cũng hoàn toàn hiểu ý nhau.

Đội tuyển Việt Nam bây giờ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc, biết cách tỏa sáng trong những giây phút quyết định. Khi có những con người như vậy, đội tuyển của các bạn đã là những nhà vô địch rồi. Tôi thực sự ghen tị với tuyển Việt Nam. 

Tôi luôn coi Việt Nam là đội tuyển yêu thích thứ hai của mình, sau Singapore. Tôi ghen tị vì đội tuyển của các bạn quá xuất sắc, là hình mẫu để Singapore phải noi theo. Bằng chứng là đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã chơi tốt ở Đông Nam Á và Asian Cup”.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam được xem là hình mẫu cho Singapore học tập

Hội đồng HLV quốc gia ủng hộ giải pháp của VFF

Tại cuộc họp chiều 25/2, Hội đồng HLV quốc gia đã bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với những giải pháp của VFF xung quanh kế hoạch hoạt động của các ĐTQG trong năm 2019, đặc biệt là đội U22, U23 và đội tuyển quốc  gia.

Hội đồng HLV quốc gia đánh giá kế hoạch cử đội tuyển U22 Việt Nam với thành phần là lứa cầu thủ U19, U20 tham dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia. Hội đồng cũng đề xuất nên tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ có triển vọng được tham gia vào các đợt tập trung của đội U23, đội tuyển quốc gia để kiểm tra, đánh giá và làm quen dần với chương trình huấn luyện cũng như môi trường đội tuyển.

Trong năm 2019, đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022,  U23 quốc gia tham gia vòng loại U23 châu Á 2020 và U22 quốc gia dự SEA Games 30. Về nguyên tắc, HLV Park Hang Seo sẽ là người trực tiếp dẫn dắt cả 3 đội tuyển tham dự 3 đấu trường nêu trên.

Do lịch thi đấu lượt trận cuối trong năm 2019 của vòng loại World Cup 2022 (dành cho ĐTQG) và SEA Games 30 (dành cho U22 QG) đều rơi vào tháng 11 nên công tác chuyên môn sẽ không được đảm bảo một cách tốt nhất nếu như HLV Park Hang Seo đồng thời phụ trách ĐTQG và U22 QG

Viettel miễn vé vào cửa cho CĐV

Theo thông tin được đăng tải trên trang Facebook chính thức của CLB Viettel, đội bóng áo lính đã quyết định mở cửa miễn phí cho CĐV của đội bóng trong trận đấu tại vòng 2 V-League. Tại mùa giải 2019, CLB Viettel chọn SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để tổ chức các trận đấu sân nhà nhưng do sân đấu này hiện đang phải tu sửa chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á nên trong 2 trận đấu sắp tới, CLB Viettel sẽ thi đấu trên sân Hàng Đẫy.

Trong cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa, Viettel sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Quế Ngọc Hải khi thủ quân đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ đỏ gián tiếp ngay trong hiệp 1 trận mở màn. Cuộc so tài giữa Viettel và CLB Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/3 và là trận đấu sớm nhất tại vòng 2 V-League 2019.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm