Xuân Trường dành ưu tiên cho K-League

27/10/2016 18:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Xuân Trường khẳng định "ưu tiên của anh lúc này là thành công và được trụ lại tại K-League". Khát khao của tiền vệ 21 tuổi càng cháy bỏng sau lần thứ 2 được đá chính cho Incheon United.

Trận đấu gần nhất Xuân Trường đá chính cho Inchoen United tại K-League là chiến thắng 2-0 trước Gwangju vào ngày 23/10. Chiến thắng này nối dài mạch bất bại của Inchoen lên con số 7. Họ giành 4 chiến thắng, 3 trận hòa, chưa thua 1 trận nào trong hơn 40 ngày qua, đồng thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Xuân Trường lạc quan: “Chúng tôi đã vượt qua sự sợ hãi. Tiếp đà chiến thắng, chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt ở 3 trận đấu còn lại”. “Chúng tôi phải cảm ơn người hâm mộ. Cá nhân tôi luôn nỗ lực hết mình để thi đấu xứng đáng với sự quan tâm và kỳ vọng của mọi người”.


Xuân Trường (ngoài cùng bên phải hàng thứ nhất) đang rất muốn chứng tỏ mình tại Incheon United.

“Trong 3 trận đấu còn lại, nếu trụ hạng chính thức thì Incheon sẽ ở lại K-League Classic thêm một năm nữa. Tôi mới 21 tuổi, 100% cầu thủ đang ở độ tuổi trưởng thành luôn cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Thành công tại giải bóng đá số 1 Hàn Quốc là ưu tiên lớn nhất của tôi lúc này”, Xuân Trường tuyên bố.  

Ngoài 3 điểm thu được trước Gwangju, HLV Lee Ki-Hyung còn đánh giá cao màn trình diễn của Xuân Trường. “Sở hữu kĩ thuật cơ bản tốt, Xuân Trường đã cho thấy sự cố gắng và một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Gần 70 phút trên sân là lần thứ hai cậu ấy được đá chính trong khoảng 5 tháng vừa qua. Tôi nghĩ cậu ấy luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và giành lấy cơ hội khi được trao”, HLV trưởng Incheon United bày tỏ suy nghĩ về Xuân Trường.

Xuân Trường đá 67 phút, Incheon United thắng trận quan trọng tại K.League

Xuân Trường đá 67 phút, Incheon United thắng trận quan trọng tại K.League

Xuân Trường đã được HLV Lee Ki-hyung điền tên vào đội hình xuất phát và góp công vào chiến thắng quan trọng 2-0 của Incheon United trước Gwangju FC tại vòng đấu play-off giành quyền trụ hạng của K.League 2016.


Thực tế, HLV trưởng Lee Ki-Hyung có chút lo lắng khi Xuân Trường đá chính trong cuộc đối đầu với Gwangju, lần đá chính trước Xuân Trường cũng gặp đối thủ này và đội bóng của anh đã phải nhận thất bại. “Nhưng Trường đã có một trận đấu tốt và xua tan đi sự lo lắng của tôi”, HLV Lee khen ngợi học trò.

“Các CĐV đã đứng dậy vỗ tay và hô vang tên Xuân Trường. Chiến thắng giúp các CĐV phấn khích. Thật may mắn khi ở trận ra mắt của tôi, Incheon đã giành chiến thắng trước Gwangju”, ông nói thêm.

HLV của đội, ông Lee Ki-Hyung chia sẻ Incheon đang hướng đến trận đấu bất bại thứ 8 liên tiếp tại Huyndai Oil bank K-League Classic. Họ không ngần ngại tiếp đón Pohang Steelers vào chiều thứ 7 tới (29/10), đội bóng đang xếp thứ 8 và rất khát điểm để leo lên tốp 6 giành quyền tham dự vòng play-offs tranh ngôi vô địch.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm