Xuân đến sớm với bóng đá nữ

17/01/2014 06:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa chiều qua, đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tiền vệ Lê Thị Thương hồ hởi khoe: “Chúng em đã nhận được tiền thưởng rồi”.

Sau những phát ngôn từ phía lãnh đạo VFF về việc giải ngân sớm số tiền thưởng 3 tỷ đồng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam, không chỉ bản thân các tuyển thủ háo hức mà ngay cả các CĐV, những người yêu mến thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng vui lây cho họ. Hiếm khi nào ĐT bóng đá nữ Việt Nam lại được nhận số tiền thưởng lớn và nhanh đến như vậy. Tất nhiên, sau những nỗ lực, cống hiến và thành quả đã đạt được, các cầu thủ ĐT bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng với mức thưởng mà VFF trao cho.

“Tụi em đã vừa mới được nhận tiền thưởng SEA Games rồi nhưng con số cụ thể như thế nào thì đây là chuyện tế nhị nên em không thể nói được. Việc phân theo mức A, B ,C thì đã thành quy định từ xưa đến nay như nhau cả, không có gì khác đâu.

Nói chung, việc lãnh đạo VFF chia tiền thưởng nhanh thì chúng em được ăn Tết vui vẻ với gia đình hơn, ngoài ra chúng em không có tiền thưởng gì khác. Như ở Hà Nội hay TP.HCM các bạn thuộc sự quản lý của Sở VH,TT&DL thì còn có thêm tiền thưởng Tết chứ bọn em là người của công ty (Công ty Tuyển than Cửa Ông - PV) nên không có khoản thưởng Tết nào khác”, Lê Thị Thương chia sẻ.

Không riêng gì đội trưởng Lê Thị Thương mà tất cả các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam đều né tránh câu trả lời khi được hỏi về việc chia các khoản tiền thưởng. Con số cụ thể từng người được nhận hay mức chia cụ thể như thế nào chỉ người trong cuộc mới biết, BHL và ban cán sự đội thống nhất theo những quy định đã trao đổi từ trước. Vốn dĩ đây là vấn đề tế nhị nên không ai muốn tiết lộ thông tin để tránh những hiểu lầm hoặc dư luận không hay.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa thì việc chia thưởng của ĐT bóng đá nữ Việt Nam dựa trên mức độ đóng góp (3 mức). HLV trưởng Trần Vân Phát và những cầu thủ đá chính là Kiều Trinh, Hải Hòa, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Xuyến, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Thanh Hương, Minh Nguyệt nhận mức thưởng loại A. Các cầu thủ dự bị và những thành viên còn lại của BHL nhận mức thưởng loại B. Những cầu thủ có trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng không ra sân nhận mức thưởng loại C.

Việc tiền thưởng kịp thời được chuyển trước Tết nguyên đán là nguồn động viên khích lệ cho tinh thần các cầu thủ ĐT bóng đá nữ Việt Nam trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2014, tranh suất dự World Cup 2015. Cùng với mức thưởng lớn cho tấm HCB SEA Games, trong năm 2014, các tuyển thủ nữ còn được hưởng mức lương tổng cộng 8 triệu đồng/tháng trong thời gian tập trung ĐTQG.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm