Xin đừng xử tệ với U23 Việt Nam!

05/09/2018 05:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 3 ngày sau khi U23 Việt Nam từ Indonesia về Việt Nam cùng lễ đón rước và vinh danh hoành tráng tại sân Mỹ Đình, sân cỏ nội địa đã trở lại nhịp sống thường lệ với 2 trận lượt về của vòng bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018. Sẽ không có nhiều điều để nói về 2 trận đấu này nếu như không có chuyện B.Bình Dương không chấp nhận để VPF dời lịch thi đấu của trận B.Bình Dương – Hà Nội từ 5/9 xuống ngày 3/10.

Bất cứ người nào quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng đều biết rằng Hà Nội là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội hình chính thức của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 với 7 cầu thủ, trong đó Hùng Dũng bị gãy ngón chân phải về nước sớm từ cuối tháng 8, còn Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Quyết cũng đều ở tình trạng bị chấn thương ở các mức độ khác nhau hoặc kiệt quệ về thể lực.

Vì thế, sẽ thật bất công nếu như yêu cầu Hà Nội phải ra sân thi đấu vào ngày 5/9 ở Bình Dương tại Cúp QG – Sư tử trắng 2018, sau đó ngày 9/9 họ lại quay về sân Hàng Đẫy làm chủ nhà tiếp SLNA trong khuôn khổ vòng 21 V-League.

HLV Park Hang Seo muốn gia hạn hợp đồng, Văn Quyết tiết lộ lý do U23 Việt Nam thua trận

HLV Park Hang Seo muốn gia hạn hợp đồng, Văn Quyết tiết lộ lý do U23 Việt Nam thua trận

HLV Park Hang Seo muốn gia hạn hợp đồng, Văn Quyết tiết lộ lý do U23 Việt Nam thua trận là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 4/9.

Lý lẽ của B.Bình Dương là vì trận SLNA – FLC Thanh Hoá vẫn diễn ra đúng ngày 5/9 như bình thường nên trận B.Bình Dương – Hà Nội cũng không thể dời sang thời điểm khác, và việc VPF tiến hành thay đổi thời gian thi đấu của trận này có thể sẽ khiến B.Bình Dương bị ảnh hưởng vì lịch thi đấu dồn toa.

Tuy nhiên, không hiểu B.Bình Dương vô tình hay cố ý không hiểu về sự khác nhau giữa trận SLNA – FLC Thanh Hoá với trận B.Bình Dương – Hà Nội, bởi 2 tuyển thủ U23 Việt Nam của SLNA là Xuân Mạnh và Văn Đức đều không phải là thành viên của đội hình chính thức tại ASIAD 2018 nên họ không gặp vấn đề về thể lực, còn ở FLC Thanh Hoá thì thủ môn Bùi Tiến Dũng chỉ là sự lựa chọn thứ 3 nên cũng không ảnh hưởng tới tình hình nhân sự của CLB này.

Bản thân B.Bình Dương cũng chỉ có duy nhất một cầu thủ ở U23 Việt Nam là tiền đạo Anh Đức nên có thể họ không hiểu được cái khó của Hà Nội, hoặc đơn giản hơn B.Bình Dương cố tình tận dụng tình thế bất lợi của Hà Nội để chiếm lợi thế ở Cúp QG.

Dù với bất cứ lý do nào thì thái độ phản ứng tiêu cực của B.Bình Dương đối với quyết định thay đổi thời gian diễn ra trận B.Bình Dương – Hà Nội của VPF cũng thật đáng phê phán, bởi sự điều chỉnh như vậy là nhằm bảo đảm quyền lợi cho một đội bóng đã cống hiến rất nhiều tuyển thủ cho U23 Việt Nam, và đang phải chịu thiệt thòi vì cầu thủ trở về CLB trong tình trạng chấn thương hoặc kiệt sức.

Nếu ép Hà Nội ra sân trong điều kiện như vậy thì giả sử B.Bình Dương có giành chiến thắng cũng chẳng vinh dự bao nhiêu, và nó còn tạo ra một hệ luỵ nghiêm trọng nữa là sẽ chẳng CLB nào muốn đóng góp cầu thủ cho ĐTQG nếu như vừa bị thiệt quân lại cả thiệt thòi về lịch thi đấu.

Thật buồn khi bầu không khí hứng khởi mà bóng đá Việt Nam mang lại cho người hâm mộ cả nước nhờ chiến tích lịch sử ở ASIAD 2018 bỗng nhiên lại bị phá hỏng bởi một câu chuyện đáng buồn như thế.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm