'Xem Hải Phòng thi đấu thật thích mắt!'

15/04/2016 06:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 6 V.League sẽ khởi tranh với trận đấu sớm giữa B.Bình Dương và Sanna Khánh Hòa BVN nhưng mọi con mắt sẽ đổ dồn vào hai đội ở hai thái cực khác nhau là Hải Phòng và Hà Nội T&T.

Không được chú ý nhiều như B.Bình Dương hay FLC Thanh Hóa nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang là đội gây ấn tượng nhất với 5 trận toàn thắng.

“Xem Hải Phòng thi đấu thật thích mắt. Họ đá cống hiến, chơi đẹp, là đội bóng có nhiều siêu phẩm bậc nhất. Họ có đội hình chất lượng cả về ngoại binh lẫn nội binh. Hai chân sút ngoại là Fagan và Stevens có sự hiểu ý, thi đấu rất tốt trong khi cầu thủ nhập tịch Văn Phú tôi đánh giá là trung vệ hàng đầu ở V.League thời điểm hiện tại. Công bén, thủ vững, đó là công thức lý giải tại sao Hải Phòng đang có hiệu số tới +11 và giành 15 điểm tuyệt đối. Cần nhấn mạnh rằng, thành tích đạt được có dấu ấn đậm nét của HLV Trương Việt Hoàng khi tập hợp được lực lượng, tạo nên sự ổn định cho đội bóng”, HLV Hoàng Anh Tuấn phân tích.

Trước Đồng Tháp không được đánh giá cao, ông Tuấn đặt niềm tin vào thắng lợi thứ 6 liên tiếp cho đội bóng cũ: “So sánh tương quan lực lượng và thành tích hiện tại, Hải Phòng vượt trội trước Đồng Tháp. Tuy nhiên, lợi thế của Đồng Tháp là sân nhà và thời tiết nắng nóng. Dẫu vậy, Hải Phòng vẫn là đội ở thế cửa trên”.

'Hải Phòng dẫn đầu vì V-League đang đi xuống'

'Hải Phòng dẫn đầu vì V-League đang đi xuống'

Đó là quan điểm của ông Trần Văn Hoàn, Chủ tịch Hội Cổ động viên CLB Hải Phòng, khi nói về vị trí dẫn đầu của đội bóng quê hương tại Toyota V-League 2016.


Hà Nội T&T có sự khởi đầu mùa giải không như ý với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 5 vòng đấu. Họ sẽ phải hành quân đến Long An, chuyến đi được dự “báo lành ít, dữ nhiều”. “Hà Nội T&T thiếu sự ổn định. Bằng chứng là họ thay HLV khi sát giải và thay liên tục. Đội hình bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì sự ra đi của trụ cột cũng như chấn thương còn Văn Quyết bị treo giò dài hạn. HN T&T sẽ còn tiếp tục chìm trong khủng hoảng ở thời gian tới nhưng với tiềm lực cùng bản lĩnh tôi nghĩ họ sẽ sớm vượt qua”.

Hai cặp đấu đón nhận sự chú ý ở vòng đấu này theo HLV Hoàng Anh Tuấn là chuyến làm khách trên sân nhà ĐKVĐ B.Bình Dương của Sanna.Khánh Hòa BVN và trận đấu trên sân Thanh Hóa. “Mùa giải trước S.Khánh Hòa BVN giành thắng lợi 2 trận trước đối thủ B.Bình Dương. Thời điểm đó họ mới lên hạng và mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. Giờ thì đã khác, B.Bình Dương đã có kinh nghiệm, lại sở hữu lực lượng rất mạnh, có phong độ cao và đặc biệt là lòng tự ái. Tôi nghĩ sẽ khó có cửa để S.Khánh Hòa BVN giành ít nhất một điểm. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa và SHB.Đà Nẵng là cặp đấu cân tài cân sức. Tuy nhiên, yếu tố sân nhà và lòng kiêu hãnh bị đụng chạm sau trận thua QNK.Quảng Nam là vũ khí lớn giúp FLC Thanh Hóa có được ưu thế trước SHB.Đà Nẵng”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định.

Ngày 23/5 tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho giải đấu giao hữu tứ hùng U21 tại Malaysia với các đội của Malaysia, Thái Lan và Singapore diễn ra từ 3- 6/6. Đầu tháng 8, đội sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Hà Nội từ 10-25/9. Sau đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự VCK U19 châu Á diễn ra tại Bahrain từ 11-31/10.


Nam Giao (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm