Vụ HLV Lư Đình Tuấn được xử “trắng án”: Kiện… củ khoai

23/03/2011 11:57 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đơn qua, công văn lại, cách đây vài ngày (chính xác là 18/3, tức gần 2 tháng sau khi VFF nhận được đơn khiếu nại của CLB Cần Thơ về vụ việc với HLV Lư Đình Tuấn), quan tòa VFF (mà đại diện là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi, trưởng BTC 2 giải đấu V-League và hạng Nhất, ký thay TTK Trần Quốc Tuấn) đã có công văn phúc đáp, tuyên bố ông Lư Đình Tuấn được trắng án trong vụ kiện đòi cựu HLV CLB Cần Thơ bồi thường 1 tỷ đồng vì “tự ý phá bỏ hợp đồng”.

Theo công văn số 28 gửi CLB Cần Thơ, VFF giải thích rằng, việc HLV Lư Đình Tuấn và đội bóng chủ quản đã thống nhất với nhau bằng miệng, kể từ ngày 22/7/2010, mối ràng buộc hợp đồng giữa đôi bên đã chấm dứt. Vì thế, HLV Lư Đình Tuấn hoàn toàn có quyền đàm phán hợp đồng và làm việc cho đội bóng khác?!

HLV Lư Đình Tuấn (phải) được xử “trắng án”

Bỏ qua chuyện phải đến ngày 7/1/2011 (chính xác là lúc 9h sáng), kế toán CLB Cần Thơ đã xác nhận HLV Lư Đình Tuấn đã thanh toán toàn bộ công nợ cho đội bóng chủ quản của mình trước đây. Ngay cả khi chưa ký vào giấy thanh lý hợp đồng (chứ chưa nói là bồi hoàn thiệt hại), chỉ vài ngày sau khi xin nghỉ tại Cần Thơ (vì lý do sức khỏe), HLV Lư Đình Tuấn đã nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM (cuối mùa giải 2010), rồi sau này là SG.XT, những đội bóng thi đấu ở cùng giải hạng Nhất với Cần Thơ. Đội bóng miền Tây có lý do để khiếu nại, thậm chí kiện ông Tuấn, vì những điều khoản ràng buộc trong bản hợp đồng. Quan điểm của VFF là “CLB Cần Thơ chưa đưa ra đủ các cơ sở để giải quyết”?!

CLB Cần Thơ khẳng định, sẽ kiện đến cùng, phần vì quyền lợi, nhưng cơ bản là muốn làm nghiêm với các trường hợp sau này. Bất luận quyết định cuối cùng thế nào, nhưng rõ ràng những vụ việc như thế này đã khiến các đội bóng ít nhiều bị suy giảm niềm tin vào BTC giải.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm