VPF thuê trọng tài ngoại để 'chữa bệnh'!

09/08/2016 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài ngoại sẽ được thuê để bắt trận cầu tâm điểm giữa Hải Phòng gặp Hà Nội T&T ở vòng 20 cuối tuần này. Một phương án mà theo các đội bóng chủ yếu nhằm trấn an dư luận và các đội, nhiều hơn là vấn đề cải thiện chuyên môn.

3 năm không khác biệt

Năm 2014, VPF chính thức mở ra tiền lệ lần thuê TT ngoại về bắt chính trong một số trận đấu quan trọng. Năm đó, VPF mời 3 TT Nhật Bản. 1 năm sau, VPF mời tiếp 3 TT Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan. Và đến mùa giải năm nay, TT Nusaraddin đến từ Malaysia đã được VPF đề nghị mời để bắt chính trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T cuối tuần này.

3 năm, công TT tại các giải đấu chuyên nghiệp luôn là vấn đề nhức nhối. 3 năm, người hâm mộ chờ đợi sự thay đổi từ Ban TT  để rồi nhận lại là những sai sót bất tận. Sai lầm của TT Phùng Đình Dũng trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN và QNK Quảng Nam ở vòng 18 là giọt nước tràn ly đánh vào niềm tin của người hâm mộ.

Và cách giải quyết duy nhất theo những người lãnh đạo là mời TT ngoại. Ông Trưởng Ban TT Nguyễn Văn Mùi từng khẳng định mời TT ngoại chủ yếu để giải quyết khâu tâm lý, như  chữa bệnh ngoài da cho dư luận và các đội bóng. Người đứng đầu biết bệnh nhưng không có cách giải quyết và thậm chí còn khiến dư luận cảm nhận rằng căn bệnh ấy đang ngày một nặng trong bóng đá Việt.

Các CLB chẳng bận tâm

Hà Nội T&T 3 năm qua đều có tên trong những trận đấu cần sử dụng TT ngoại. HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Tôi nghĩ rằng giải pháp này chỉ để xoa dịu. TT ngoại chuyên môn thì không thể bảo hơn TT nội. Tuy nhiên, thời gian vừa qua TT nội để xảy ra nhiều tình huống bắt không tốt. Dư luận phản ứng, TT nội mắc lỗi tư tưởng chứ không phải vấn đề chuyên môn”.

VPF sẽ trực tiếp 'trận cầu đinh' SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T?

VPF sẽ trực tiếp 'trận cầu đinh' SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T?

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định VPF đang dùng mọi nguồn lực có thể để truyền hình trực tiếp trận SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T tại vòng 19 V-League vào ngày 7/8 tới.


Ông Nghiêm cũng cho rằng TT nội hay ngoại cũng không phải vấn đề đáng lưu tâm, bởi các đội bóng cần học cách chấp nhận các quyết định trừ phi nó quá vô lý. “Vấn đề xử ép trong bóng đá rất khó nói. Trận lượt đi chúng tôi cũng có bàn thắng không được công nhận. Nhưng TT cũng có những sai số. Đội nào thắng hay thua cũng không nên đổ lỗi cho TT vì nhiều khi nói thế chỉ là chữa cháy cho đội nhà thôi. Trong bối cảnh, VPF chọn giải pháp an toàn. Trong các trận cầu vừa qua có chuyện này chuyện kia thì việc làm này là hợp lý”.

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng cũng đồng tình với người đồng nghiệp, nhưng ông cũng khẳng định TT nội đã để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. “Thời gian vừa qua vấn đề trọng tài nội bắt không tốt thì nổi cộm nên khả năng là mời TT ngoại để bắt chắc chắn hơn. Thời gian vừa qua TT nội sai sót nhiều nên giờ để họ bắt một trận đấu quan trọng e không hoàn thành nhiệm vụ. TT nội cũng có nhiều người bắt tốt nhưng vấn đề là dư luận lên án những sai sót vừa qua. Chính vì vậy việc mời TT ngoại chỉ là để xoa dịu dư luận và tránh phản ứng của các đội bóng khác thôi”.

VPF đề nghị VFF mời trọng tài Malaysia

Trọng tài FIFA Nazmin bin Nasaruddin 26 tuổi là người được VPF đề nghị với VFF mời để bắt chính trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội T&T vào thứ 7 này. TT Nasaruddin làm theo nghề từ năm 20 tuổi là một trong 5 TT FIFA của Malaysia. Ông từng là cầu thủ nhưng bị chấn thương nặng nên chuyển hướng sang làm TT.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm