Vòng 8 V League 2019: Dậy sóng nơi đất 'Thủ'

03/05/2019 14:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương vs Hà Nội FC chính là trận cầu tâm điểm của vòng 8 khi hai đại diện hàng đầu của V-League chưa bao giờ "bằng mặt, bằng lòng" với nhau.

Quang Hải lập cú đúp kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Naga World

Quang Hải lập cú đúp kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Naga World

Hà Nội FC giành chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Naga World. Trong khi đó, Bình Dương đánh bại đội khách Persja Jakarta với tỷ số 3-1.

Hà Nội có thể vui mừng với 3 điểm giành được trên sân nhà Hàng Đẫy trước TP.HCM tuần trước để lấy lại ngôi đầu nhưng niềm vui của họ sẽ không kéo dài lâu khi tuần này họ phải hành quân đến đất Thủ Bình Dương để làm khách. Không cần kể về những va chạm trong quá khứ của hai CLB này mà tự hai thương hiệu của hai CLB đủ khiến cầu thủ hai đội biết phải làm gì khi chạm trán nhau.

Hai CLB giàu truyền thống nhất V-League đọ sức ở bất cứ thời điểm nào cũng gây chú ý. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, chỉ chuyện dời lịch thi đấu của hai CLB ở Cúp quốc gia cũng khiến báo giới tốn giấy mực. Cuối cùng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục ôm hận trước B.Bình Dương khi không thể báo công cùng bầu Hiển nốt chiếc Cúp còn thiếu trong bộ sưu tập danh giá ở Thủ đô.

Becamex Bình Dương 3-1 Persija Jakarta

Hà Nội luôn được đánh giá cao hơn hẳn B.Bình Dương về chuyên môn những năm qua. Nhưng chính lòng tự ái của các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn mỗi lần chạm trán đã khiến Hà Nội nhiều lần mất thể diện. Việc đánh bại B.Bình Dương ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia cũng không giúp Hà Nội nguôi ngoai thất bại ở Cúp quốc gia năm ngoái.

Lần gặp nhau này, Hà Nội càng có lý do để lấy 3 điểm trước đối thủ. Bởi dù đang dẫn đầu bảng tổng sắp, đội bóng Thủ đô cũng tốn rất nhiều thể lực sau khi phải căng sức cùng lúc ở AFC Cup và V-League. Giữa tuần qua, Hà Nội đã nuôi lại hy vọng đi tiếp ở AFC Cup khi đánh bại Naga World trên đất Campuchia. Và cũng trớ trêu thay, ở AFC Cup, dù không chung bảng đấu với B.Bình Dương nhưng Hà Nội có thể phải cạnh tranh suất đi tiếp với chính đối thủ này khi luật đã quy định chỉ có 1/3 CLB Đông Nam Á xếp nhì bảng mới có vé đi tiếp. Hà Nội với 10 điểm đang bằng với B.Bình Dương tại đấu trường lớn thứ 2 châu Á.

Lý do khác khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải bung sức là ngoài thể diện, họ sẽ bị TP.HCM hoặc SLNA vượt lên nếu cả hai có 3 điểm ở vòng đấu này. Hà Nội đang có 17 điểm, chỉ hơn TP.HCM 1 điểm và SLNA 3 điểm. Chữ “Nếu” đó hoàn toàn có thể xảy đến bởi vòng đấu thứ 8, TP.HCM chỉ phải làm khách của Sanna Khánh Hòa BVN đang tụt dốc thê thảm.

Thầy trò HLV Võ Đình Tân không còn sở hữu biệt danh “ngựa ô” mà mùa này, đội bóng phố Biển đã thể hiện sự nhạt nhòa khó tin với vị trí áp chót (5 điểm và chỉ hơn đội cuối bảng Thanh Hóa 1 điểm).

SLNA cũng đang “ủ mưu” vượt lên trên Hà Nội nếu chẳng may thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bị Anh Đức và đồng đội quật ngã ở đất Thủ. Bởi tại sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ chỉ chạm trán với Viettel chưa có dấu hiệu thích nghi với V-League. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải bị đặt dấu hỏi về phong độ sau thời gian thụ án treo giò dài hạn. Ngọc Hải cũng không thể bù lại sự non nớt của các cầu thủ trẻ Viettel khi đội bóng áo lính mùa này chỉ có điểm số khi đối đầu với các đội cùng trong nhóm cuối.

Chưa kể CĐV SLNA còn “reo giắc lời nguyền” về những cầu thủ “uống nước sông Lam” luôn “cúm giò” mỗi khi gặp lại CLB cũ. Và tuy diễn ra ở Hàng Đẫy nhưng Viettel cũng không hề đáng sợ bằng nhà ĐKVĐ Hà Nội. Đó chính là lý do SLNA hứa hẹn sẽ làm nên điều thú vị trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 8 này.

Cuộc đua ngôi vô địch lượt đi V-League 2019 chưa thể ngã ngũ sau vòng 8, tương tự cuộc chiến nơi đáy bảng giữa các đại biểu miền Trung. Tại xứ Thanh, sự trở lại của bầu Đệ đang truyền cho Thanh Hóa cảm hứng để trụ hạng. Bằng chứng là 1 điểm đầy ngoạn mục trên sân Pleiku tuần trước. Nếu đánh bại Quảng Nam vòng này, Thanh Hóa sẽ chính thức qua mặt chính đối thủ.

SHB Đà Nẵng trong cơn nguy khốn cũng chưa biết lấy đâu tiền đạo dứt điểm để giúp HLV Huỳnh Đức bớt căng thẳng khi họ sẽ tiếp đối thủ mạnh Than Quảng Ninh tuần này.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 8:

Chủ Nhật, ngày 5/5:

17h00: B.Bình Dương – Hà Nội (VTV6, The thao TV, K+)

17h00: SHB Đà Nẵng – Than Quảng Ninh (BĐTV, FPT TH, FPT Play)

17h00: HAGL – DNH Nam Định (BĐTV, K+, FPT TH, FPT Play, K+)

19h00: Viettel – SLNA (VTV6, BĐTV, FPT Play)

19h00: Sài Gòn – Hải Phòng (HTV TT, The thao TV)

Thứ 2, ngày 6/5:

17h00: Thanh Hóa – Quảng Nam (BĐTV, FPT TH, FPT Play)

17h00: Sanna Khánh Hòa BVN – TP.HCM (The thao TV)

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm