Vòng 8 LS V-League 2021, Đà Nẵng vs HAGL: Sông Hàn dậy sóng

08/04/2021 07:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đà Nẵng sục sôi không khí lễ hội mà bóng đá mang lại mấy ngày qua. Cảnh khán giả chen lấn để có được tấm vé vào sân ở Hòa Xuân rồi cả những ý kiến, bình luận trên trang fanpage của 2 đội bóng đã thật sự hâm nóng hầm hập ngày SHB Đà Nẵng tiếp đón HAGL ở vòng 8 LS V-League 2021 chiều nay.

Lịch thi đấu V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu LS V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. VTV6. BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8. Kết quả V-League 2021

Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức là những người bạn thân như cái cách họ dành tình cảm cho nhau lâu nay hay ngay trước thềm trận đấu này. Kiatisuk hồ hởi chia sẻ: “Rất vui và cũng đầy thú vị khi hôm nay tôi gặp lại người bạn thân lâu năm. Cảm ơn người hâm mộ đã dành nhiều quan tâm cho trận đấu này với không khí cuồng nhiệt như vậy. Bạn tôi, anh Lê Huỳnh Đức, là HLV giỏi, SHB Đà Nẵng là đội bóng rất mạnh. Trận đấu với Đà Nẵng sẽ rất khó khăn bởi chúng tôi thiếu hụt con người chủ chốt như Lương Xuân Trường và Kim Dong Su. Thật sự mà nói, nếu có đầy đủ lực lượng cũng sẽ không hề dễ dàng cho chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Đơn giản, đối thủ có nhà cầm quân kinh nghiệm, con người tốt và bộ ba ngoại binh cũng đều chất lượng”.

Với nhìn nhận như thế, HLV Kiatisuk cho hay: “HAGL sẽ phải hết sức cố gắng, trong khó khăn về con người như thế sẽ có dịp để thẩm định các vị trí thay thế chơi như thế nào. Các bạn cầu thủ sẽ có cơ hội để thể hiện và khẳng định bản thân mình cũng như có thêm sự tự tin cho chặng đường còn dài phía trước”.

“Chúng tôi là bạn thân với nhau, lâu nay vẫn thường xuyên gặp gỡ và hôm nay có dịp đối đầu nhau tại V-League. Thật sự rất thú vị khi bây giờ anh em tay bắt mặt mừng vui vẻ thì 90 phút sắp đến lại là đối thủ. Tuy nhiên, xong trận đấu thì tôi và Kiatisuk cũng sẽ ngồi lại với nhau như bạn bè mà thôi. Đó chính là điều thú vị trong bóng đá”, HLV Lê Huỳnh Đức vui vẻ khi nói về ngày bản thân ông và người bạn Kiatisuk gặp nhau như thế.

HLV Lê Huỳnh Đức dành nhiều lời khen cho HAGL dưới bàn tay nhào nặn của Kiatisuk: “Rõ ràng, HAGL khi làm việc cùng “Zico” Thái đã có những biến chuyển tích cực. Họ vẫn con người đó, lối chơi đó nhưng cân bằng trong lối chơi và hiệu quả mang lại cao hơn.

Lịch thi đấu V-League 2021: Đà Nẵng vs HAGL. VTV6. BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất vòng 8. Kết quả V-League 2021
Cuộc đối đầu giữa Kiatisuk và Huỳnh Đức được ngóng chờ nhất ở vòng 8. Ảnh: Trần Tuấn

Kiatisuk với việc sử dụng bộ đôi trung vệ ngoại đã cải thiện rất nhiều điểm yếu trước đây của HAGL là phòng ngự. HAGL có tuyến tiền vệ chất lượng nhưng vì trước đây hàng thủ còn nhiều hạn chế nên chưa thể hiện tốt. Bây giờ khi cải thiện được điểm yếu đó cùng với tiền đạo cắm duy nhất ở phía trên và hàng tiền vệ đông người thì lối chơi của họ đã cân bằng và tính hiệu quả cũng được nâng lên rất nhiều”.

Xuống phố biển Đà Nẵng chuyến này, HAGL đan xen niềm tin nghĩ về niềm vui chiến thắng nhưng cũng đủ áp lực để biết rằng mình gặp đội bóng không hề dễ chơi. Niềm tin dựa vào kết quả ngọt ngào sau 7 vòng đấu cùng vị trí nhất bảng đang có. Niềm tin đến từ việc đội bóng đang có phong độ cao cùng tâm lý hưng phấn như lúc này.

Tuy nhiên, nói như Kiatisuk rằng SHB Đà Nẵng hiện tại không hề dễ chơi: “Cá nhân tôi rất thích lối chơi tấn công và tôi sẽ hướng đội bóng chơi như thế cho các trận đấu của HAGL. Gặp Đà Nẵng lúc này rõ ràng chúng tôi sẽ phải cố gắng thật nhiều. Hy vọng các bạn cầu thủ đã hiểu được tinh thần cũng như chiến thuật của tôi như họ đã làm tốt thời gian qua để có kết quả tốt”.

Có thể thấy rằng, với những gì đang có cũng như sự chuẩn bị cho trận đấu này thì tinh thần của HAGL nằm ở chỗ không để thua khi rời phố Biển. Với chủ nhà, họ cũng biết cách để làm gì cho trận đấu quan trọng như thế này vì thật ra SHB Đà Nẵng chỉ ít hơn đối thủ 1 điểm, đá trên sân nhà với sự cuồng nhiệt của khán giả đang hừng hực thế kia.

Nói như chính HLV Lê Huỳnh Đức thì bên nào cũng có những mạnh yếu của riêng mình hay những tính toán chi li, cụ thể để chơi với nhau: “HAGL mất người thì chúng tôi cũng không có tiền vệ quan trọng Võ Ngọc Toàn vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lúc này HAGL đang vào phom nên việc vắng 1-2 cầu thủ cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn, vấn đề ở đây là những thay thế thể hiện ra sao. Đà Nẵng cũng vậy thôi, mấu chốt nằm ở phong độ cầu thủ trên sân.

Tôi và anh Kiatisuk đều xuất thân từ tiền đạo nên tinh thần và triết lý bóng đá của cả 2 chúng tôi đều là bóng đá tấn công. Về cơ bản thì mọi thứ cũng chỉ là lý thuyết vì tấn công hay phòng thủ cũng sẽ được ứng biến trên sân tùy vào tình hình, thời điểm hay thế trận. Hơn nữa anh đá tấn công mạnh mẽ áp đảo cũng là phòng thủ từ xa hoặc giả anh đá phòng ngự rồi phản công nhanh để tạo bất ngờ cho đối thủ cũng là một chọn lựa”.

Hòa Xuân mấy hôm nay đông đúc trong không khí hào hứng vô cùng. 20.000 vé đã được bán ra nhưng không thấm vào đâu so với nhu cầu của khán giả. Đã lâu lắm rồi, mới thấy cảnh người xem rồng rắn xếp hàng mua vé vào sân hay cả chuyện một cặp vé khán đài A được hô lên cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Ngày phố núi Pleiku hẹn hò phố biển Đà Nẵng đang để lại dư vị nồng say cho V-League. Người HAGL tin họ có thời cơ để phá “dớp” 17 năm không thắng khi làm khách đến đây. Không hề đơn giản khi SHB Đà Nẵng biết mình phải làm gì để “sông Hàn dậy sóng”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm