Vòng 7 LS V-League 2021: HAGL tiếp tục bứt phá

02/04/2021 05:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà Hải Phòng mất 2 ngoại binh trên hàng công cùng những lục đục nơi hậu trường có thể là lợi thế lớn để thầy trò HLV Kiatisuk có thêm 3 điểm, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp sau vòng 7 V-League 2021.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Hải Phòng vs HAGL. VTV6. TTTV. VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Hải Phòng vs HAGL. VTV6. TTTV. VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League vòng 7: trực tiếp Đà Nẵng vs Hà Nội, Hải Phòng vs HAGL, TPHCM vs Bình Định. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá U19 quốc gia, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá hạng nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 2/4, sáng 3/4.

1. Đội bóng phố Núi chưa thi đấu nhưng đã cảm nhận rõ may mắn song hành khi các đối thủ chưa chạy đua mà đã “tự bắn vào chân mình”. CLB đang xếp thứ 2 sau chính HAGL với 1 điểm ít hơn là Than Quảng Ninh đang rất “nóng” khi các cầu thủ đình công, không buồn tập luyện. 7-8 tháng qua, các cầu thủ đất Mỏ đã không nhận lương thưởng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Trong tình cảnh đó, Than Quảng Ninh vẫn chơi như lên đồng để đứng vị trí thứ 2 sau 6 vòng đấu, nhưng vào lúc này khi mà "lương chưa về", cầu thủ của đội khó mà toàn tâm, toàn ý vào trái bóng.

Than Quảng Ninh chưa đá đã muốn hàng B.Bình Dương ở Cẩm Phả tuần này. Nếu điều đó xảy ra, ngày về của HLV Phan Thanh Hùng sẽ vui buồn lẫn lộn. Chiến lược gia đang dẫn dắt B.Bình Dương hướng tới cuộc đua vô địch, mhưng ông thầy gốc Đà Nẵng sẽ rất buồn khi chứng kiến CLB mình gắn bó 7 năm quá lận đận.

Hải Phòng không khổ sở như Than Quảng Ninh nhưng HLV Phạm Anh Tuấn đã rất phiền não với ngoại binh đội nhà. Fagan đã vắng mặt vì chấn thương nặng vài tuần qua, giờ đến lượt chân sút số 1 Lynch “tố” lãnh đạo CLB đất Cảng bạc bẽo với mình. Lynch không còn nhiều tinh thần thi đấu hay cống hiến cho đất Cảng, dù hợp đồng vẫn còn và cầu thủ này thì một mực khẳng định mình chấn thương (có cả giấy khám của bác sĩ).

Cặp tiền đạo người Jamaica vốn là nguồn thở của bóng đá Hải Phòng nhiều năm qua không cùng có mặt trên sân sẽ là lợi thế để HAGL “bất chiến tự nhiên thành”. HLV Kiatisuk đang rất “son” với đội bóng phố Núi và với chiến thuật hợp lý, HAGL có thể mang 3 điểm rời Lạch Tray như cách họ từng làm được năm 2017. Hải Phòng hiện tại chỉ dựa vào Diego – chân sút 6 trận ra sân nhưng chưa có bàn nào cho CLB. Trong một ngày mà Công Phượng, Văn Toàn hay Brandao có phong độ cao, đội chủ sân Lạch Tray có thể phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp.

Chú thích ảnh
Với phong độ đang lên và các đối thủ đang tự yếu đi, HAGL nhiều cơ hội bứt phá ở ngôi đầu. Ảnh: Trần Đồng

2. HAGL sẽ có cơ hội duy trì lợi thế ở ngôi đầu bảng tổng sắp và bắt đầu tạo cách biệt rõ ràng hơn nếu thắng Hải Phòng. Và cục diện trong Top 6 vẫn đang rất căng thẳng khi ngoài HAGL, B.Bình Dương và Viettel có lợi thế gặp đối thủ đang rối ren, những CLB như SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC lại phải hẹn nhau để quyết đấu. Cuộc so tài nội bộ nhà bầu Hiển của SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC trên sân Hòa Xuân sẽ không khoan nhượng. Hai CLB đều đặt mục tiêu cao và nếu thất bại, đồng nghĩa rủi ro rất lớn.

Đặc biệt với nhà ĐKVĐ Cúp quốc gia Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cực đau đầu với bài toán hàng công do hàng loạt trụ cột cùng chấn thương. Bruno Cunha, Hùng Dũng, Geovane vắng mặt, Quang Hải không dám thi đấu hết chân vì chấn thương đầu gối… Đội bóng Thủ đô vẫn đang gặp vận hạn cực lớn khi họ hành quân tới Hòa Xuân chỉ với một ngoại binh duy nhất là Moses. Văn Quyết, Văn Đại sẽ là những nguồn cảm hứng lớn nhất với đại diện Thủ đô trận tới. Dù vẫn không thể phủ nhận đẳng cấp của Hà Nội FC nhưng thất bại mùa trước của họ khi bị Viettel soán ngôi sẽ là động lực cho các đối thủ phấn đấu.

 

Viettel vòng đấu này cũng đang được chờ đợi sẽ trở lại sau khi đánh bại SLNA tuần trước. Bùi Tiến Dũng và các đồng đội được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy để tiếp Sài Gòn FC vốn đang khủng hoảng. HLV Phùng Thanh Phương khó lòng lập lại trật tự cho đội nhà chỉ sau 1 trận đấu. Sài Gòn FC năm ngoái đã thua Viettel ở trận đấu bước ngoặt đến chức vô địch V-League 2020. Và năm nay, khi đội bóng đến từ phương Nam đang suy yếu về lực lượng, 3 điểm là điều tối thượng mà Viettel hướng tới khi tiếp đối phương.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm