Vòng 4 giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2015: Hà Nội I khẳng định sức mạnh

16/03/2015 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội I nhập cuộc với tư tưởng quyết tìm bàn thắng sớm. Ngay phút 12, Nguyễn Thị Muôn đã mở đầu cho “cơn mưa bàn thắng” vào lưới TKS Việt Nam cũng như một ngày thi đấu bùng nổ của bản thân bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt sau tình huống đá phạt trực tiếp. Phút 16, tuyển thủ quốc gia này ghi bàn thắng thứ 2 bằng quả đệm lòng cận thành. Phút 34, Nguyễn Thị Muôn hoàn thành cú hat-trick sau cú sút bóng vào khung thành trống.

Không dừng lại ở đó khi ở phút 53, Nguyễn Thị Muôn thêm một lần lập công để sánh ngang với đồng đội Phạm Hải Yến trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới.  Phút 67, Minh Nguyệt có pha độc diễn qua nhiều hậu vệ TKS Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải 2015.

Sau khi liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng, các học trò của HLV Lê Thụy Hải cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét, nhưng không thể sớm ghi được bàn thắng. Phút 75, Hải Yến để bóng chạm tay trong vòng 16m50 và Hoàng Quỳnh đã không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn Thùy Dương với tình huống 11m để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 cho TKS Việt Nam.

Phút 81, thủ môn Thùy Dương phạm lỗi với Dương Thị Vân trong vòng cấm. Tuyển thủ  quốc gia Hoàng Quỳnh thêm một lần nữa đánh bại thủ môn Hà Nội I để tiếp tục rút ngắn cách biệt  xuống còn 3 bàn. 5-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, dù cùng có 9 điểm và bằng hiệu số thắng – bại (+10) sau 3 trận nhưng Hà Nội I đã chiếm ngôi đầu của TP.HCM khi ghi nhiều bàn thắng hơn.  

H.Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm