Vòng 4 giải hạng nhất: Khánh Hòa khiến quân bầu Đức thua đau

12/04/2021 10:32 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Công an nhân dân với cả đội hình được bầu Đức cho mượn từ HAGL đã khởi động mùa giải hạng Nhất QG (HNQG) – LS 2021 không thực sự như ý. Họ là CLB sớm thay tướng nhất giải đấu và vẫn chưa thắng nổi trận nào.

Khánh Hòa được tài trợ 20 tỷ dự giải hạng nhất

Khánh Hòa được tài trợ 20 tỷ dự giải hạng nhất

Thầy trò HLV Võ Đình Tân vui mừng đón nhận khoản đầu tư lên đến 20 tỷ đồng trong ngày xuất quân, công bố tài trợ ở mùa giải hạng Nhất 2021.

Dù đặt mục tiêu lên hạng với sự bổ sung toàn cầu thủ được “ăn cơm” V-League từ HAGL, đặt mục tiêu lên hạng, nhưng Công an nhân dân của tân HLV Vũ Quang Bảo vẫn chỉ thể hiện một bộ mặt nhạt nhoà kể từ đầu giải.

Họ đã chơi rất quyết tâm trên sân 19/8 của Khánh Hòa chiều 11/4 trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của giải đấu, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

Đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo dồn ép Khánh Hòa trong hiệp đầu, nhưng khi chưa tìm được bàn thắng nào thì họ đã phải trả giá đắt trong hiệp 2. Văn Tùng là cầu thủ rất có duyên ghi bàn của Khánh Hoà ở mùa giải này tận dụng tình huống lộn xộn trước vòng cấm đội khách để đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Đến giữa hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Thành Nhân tiếp tục toả sáng để có bàn thắng thứ 2 cho đội bóng phố Biển Nha Trang, một kết quả đáng nể cho đoàn quân của HLV Võ Đình Tân khi họ toàn thắng cả 4 trận ở giải năm nay.

Thắng lợi 2-0 trước Công an nhân dân ở vòng 4 là 3 điểm quan trọng tiếp theo của họ trước ứng viên cho vé thăng hạng V-League 2022. Ở vòng đấu trước đó, Khánh Hoà đã đánh bại đối thủ có tham vọng lớn khác là Quảng Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, giải hạng nhất quốc gia, Khánh Hòa, V-League, lịch thi đấu vòng 9 V-League, BXH V-League, VPF
Khánh Hòa đang thẳng tiến ở giải hạng Nhất QG – LS 2021. Ảnh: VPF

Đội bóng của HLV Võ Đình Tân hiện đã có 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Khánh Hòa vẫn chứng tỏ đẳng cấp của CLB có tiềm lực cầu thủ tốt. Đầu năm nay, họ được nhà tài trợ mới cung cấp tài chính vững bền và HLV Võ Đình Tân có thể yên tâm thực sự cho mục tiêu trở lại V-League.

Năm ngoái, dù không có kinh tế mạnh nhưng Khánh Hòa vẫn duy trì đều đặn thành tích trong Top 3. Năm nay, họ hoàn toàn có thể đoạt tấm vé chính thức lên hạng duy nhất của giải hạng Nhất.

Lưng vốn 12 điểm hiện có của Khánh Hoà hiện đã hơn đội thứ 2 Long An 4 điểm. Ở vòng này, Anh Đức cùng các đồng đội chỉ kiếm nổi 1 trận hoà với tỷ số 0-0 trên cao nguyên Đắk Lắk. Anh Đức đã không thể ghi bàn trận thứ 4 liên tiếp và vẫn có 4 bàn thắng sau 4 trận.

Dưới cuối bảng, An Giang đang đội sổ với chỉ 1 điểm sau 4 vòng đấu. Việc phá bỏ sân Long Xuyên và phải đến Kiên Giang thuê sân đấu này để làm sân nhà cũng khiến An Giang có vấn đề.

Đội bóng này đi xuống trông thấy so với năm ngoái. Nhưng thất vọng nhất vẫn là Quảng Nam và Công an nhân dân. Đội bóng xứ Quảng là HLV thay tướng thứ 2 ở giải hạng Nhất sau CLB áo lính.

Quảng Nam thay HLV Nguyễn Thành Công vì 4 trận đấu chỉ kiếm nổi 2 điểm (2 thua, 2 hoà và xếp áp chót bảng). Còn Công an nhân dân cũng đã chính thức thua Khánh Hoà ở vòng 4 và chỉ có 3 điểm sau 4 trận. HLV Vũ Quang Bảo thay thế HLV Phạm Công Lộc cũng chưa biết chiến thắng. Hai CLB ôm tham vọng lên hạng đã bắt đầu giải hạng Nhất năm nay với sự bất ổn toàn diện.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm