Vòng 22 V-League 2019: Đã bước vào khúc cua hiểm

25/08/2019 20:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” đã tạm thời thoát đi, sau chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Thanh Hoá bị đẩy xuống vị trí đi play-off, tức là chỉ xếp trên S.Khánh Hoà xem như đã “hết cửa”. Những diễn biến quan trọng trong những ngày cuối tuần vừa qua, cho thấy V-League 2019 đang bước vào khúc cua rất hiểm.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League hôm nay: HAGL đấu với Đà Nẵng, SLNA vs TPHCM

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V League hôm nay: HAGL đấu với Đà Nẵng, SLNA vs TPHCM

Lịch thi đấu bóng đá V League hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Đà Nẵng, trực tiếp SLNA vs TPHCM. Bảng xếp hạng V League.

* Xem kết quả bóng đá, bảng xếp hạng V League TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

Giải đấu sẽ có 3 tuần nghỉ, nhường sân cho ĐTQG đá những trận Vòng loại FIFA World Cup 2022. Quãng thời gian này là rất có lợi cho các đội bóng không (hoặc ít) cung cấp quân lên Tuyển và ngược lại. Nên nói là nghỉ, chứ những CLB như HAGL hay Hà Nội vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cho những mục tiêu riêng của họ.

Với Hà Nội (vòng này không thi đấu), họ đã và đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, chia quân ra rất nhiều đấu trường và rất nhiều các hạng mục giải đấu, rất nhiều những cấp độ. Từ V-League, đến Cúp QG, AFC Cup và đương nhiên cả việc chia quân cho Tuyển, như đã nhắc ở trên. Vinh dự, nhưng đồng thời cũng là khó khăn thực sự với đại diện bóng đá Thủ đô, chứ không đùa.

bong da, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, v league, kết quả v league 2019, bảng xếp hạng v league
Hải Phòng (áo đỏ) thắng Viettel 2-1 - Ảnh Hoàng Linh

CLB TP.HCM sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Vinh trước SLNA đã rút ngắn cách biệt với CLB Hà Nội xuống chỉ còn 2 điểm, trước 4 lượt trận cuối. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang phả hơi nóng vào gáy đối thủ cạnh tranh trực tiếp và lớn nhất, nhưng trên thực tế, đó chỉ là tạm thời và nhất thời. Hà Nội vẫn đang thi đấu ít hơn một trận và hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong tay.

V-League từ khoảng 10 mùa giải gần đây, với sự xuất hiện của các CLB có mối quan hệ hữu cơ nhà bầu Hiển, thì cuộc đua đến chức vô địch lại không hấp dẫn bằng cuộc đua giành vé trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Tính từ năm 2009, SHB Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Nam đã lấy 7/10 chức vô địch V-League và nó quá thuyết phục cho việc, họ quyết phần lớn cuộc chơi ở giải đấu này. 3 chức vô địch còn lại thuộc về SLNA và B.Bình Dương (2).

Trở lại đáy bảng xếp hạng sau lượt trận 22. Có thể Thanh Hoá sẽ phải chấp nhận chút rủi ro khi đi play-off, nhưng cuộc đối đầu giữa một đại diện V-League và hạng Nhất, sẽ không khó để nhận biết lợi thế nghiêng về ai. Phố Hiến (đối thủ tiềm năng của Thanh Hoá) đã và đang được đầu tư tốt, từ nhân sự là sản phẩm của PVF, nhưng vẫn còn khá non nớt, cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Bất luận thế nào, việc phải chạy trốn khỏi suất rớt hạng, vẫn cứ là đòn cảnh tỉnh với bóng đá xứ Thanh, sau những rối ren trong cách tổ chức và xây dựng quyền lợi. Chính Thanh Hoá tự làm suy yếu mình, chứ không hẳn các đối thủ quá mạnh. Phim hay vẫn phải chờ đoạn kết và hãy kiên nhẫn thêm 3 tuần nữa, khi giải đấu trở lại và các đội bóng bắt đầu khúc cua tay áo, rồi nước rút.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm