Vòng 1/8 Cúp QG Bamboo Airways 2019: Thanh Hóa tự tin đánh bại Hải Phòng

29/06/2019 16:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng cuối giai đoạn lượt đi, sự bổ sung, thay thế nhân sự khá tích cực cùng lợi thế sân nhà, tâm lý thăng hoa chính là những yếu tố giúp Thanh Hóa tự tin đánh bại một Hải Phòng đang khá rệu rã, để giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia – Bamboo Airways 2019.

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp SLNA đấu với Quảng Nam, Thanh Hóa vs Hải Phòng

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp SLNA đấu với Quảng Nam, Thanh Hóa vs Hải Phòng

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Sông Lam Nghệ An đấu với Quảng Nam, Thanh Hóa vs Hải Phòng. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Cúp Quốc gia Việt Nam. Lịch bóng đá Copa America 2019, World Cup nữ 2019, CAN 2019.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 cúp Quốc gia Việt Nam:

* 17h00 ngày 29/6: SLNA vs Quảng Nam (BDTV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv-hd

* 17h00 ngày 29/6: Thanh Hóa vs Hải Phòng (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

* 18h00 ngày 29/6: Sài Gòn vs An Giang (TTTV)

http://onsports.vn/livechannel/the-thao-tv-hd

Sự thăng hoa ở cuối giai đoạn lượt đi V-League 2019 đã giúp Thanh Hóa có cuộc bứt phá ngoạn mục từ vị trí bét bảng xếp hạng, vươn lên vị trí thứ 5 sau 13 vòng đấu – một kết quả nằm ngoài dự đoán so với tình hình thực tế đầy khó khăn ở mùa giải này. Vị trí thứ 5 đã tạo ra sự tự tin và tinh thần chuẩn bị về tâm lý rất tốt cho các cầu thủ ở giai đoạn lượt về V-League cũng như đấu trường Cúp Quốc gia – Bamboo Airways 2019.

Đội bóng xứ Thanh cũng khá tích cực tìm kiếm những nhân tố mới cần thiết để bổ sung lực lượng, cũng như thay thế những vị trí không còn phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Sau những sự ra đi của Bửu Ngọc, Samuel Monday, Thanh Hóa đã đưa về thủ môn Tô Vĩnh Lợi, trung vệ Lê Văn Sáu và gần đây nhất là tiền vệ trung tâm Vương Quốc Trung từ CLB Hải Phòng.

Những chuyển động tích cực trong khoảng thời gian nghỉ giữa mùa giải đã cho thấy quyết tâm và tham vọng của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt về V-League 2019 và Cúp Quốc gia.

“Mục tiêu của chúng tôi ở V-League là giành thứ hạng cao và tham gia Cúp Quốc gia không phải là để cho vui. Năm ngoái Thanh Hóa đã lỡ chiếc Cúp này và năm nay chúng tôi sẽ chơi hết mình. Cúp Quốc gia được xem là màn khởi động rất quan trọng với chúng tôi cho nửa mùa giải còn lại”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, đối thủ của Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia là Hải Phòng lại đang trải qua giai đoạn khá bất ổn. Đội bóng đất Cảng đang có những biến động, bất ổn về nhân sự khi Đình Bảo, Quốc Trung bị thanh lý hợp đồng ngay giữa mùa giải dù họ là những “công thần” đã có nhiều đóng góp cho đội bóng; chân sút ngoại Diego Fagan dọa sẽ rời đất Cảng trong nay mai…và nhiều vấn đề khác trong phòng thay đồ. Thành tích bết bát cùng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2019 sau khi kết thúc lượt đi có thể xem là kết quả đầy thất vọng so với thực lực của đội bóng này.

Những yếu tố trên đã cho thấy, Thanh Hóa đang có ưu thế lớn để vượt qua Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia năm nay. Cuộc đối đầu giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ này có chi tiết khá thú vị là có nhiều cầu thủ từng chơi cho cả 2 đội bóng sẽ lại chạm trán nhau, mà mới nhất là Vương Quốc Trung, Lê Văn Sáu – những người vừa mới chia tay Hải Phòng để đến với Thanh Hóa.

Ở vòng 10 V-League 2019 trên sân Lạch Tray (ngày 18/5), Hải Phòng và Thanh Hóa hòa nhau 2-2 trong một trận đấu mà các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã dẫn trước 2-0 từ khá sớm nhưng đã để đội chủ nhà gỡ hòa 2-2 đáng tiếc.

Trong trận đấu trên, trung vệ Minh Tùng đã bị tiền đạo Lynch bên phía Hải Phòng vào bóng thô bạo khiến cầu thủ này bị rạn xương sườn và phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Nay Minh Tùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Hải Phòng vào chiều nay (29/6).

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm