Với Lee Nguyễn, V-League không phải ưu tiên số 1

20/12/2015 11:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Úp mở về kế hoạch trở lại Việt Nam nhưng nhiều khả năng, sân cỏ ở V-League sẽ khó thấy những bước chân của Lee Nguyễn khi tiền vệ hay nhất nước Mỹ 2014 khát khao chinh phục những đỉnh cao hơn.

V-League, mảnh đất không mấy thành công với Lee Nguyễn không có sức hút nhiều lắm với một cầu thủ đã nếm trải thất bại. 3 mùa giải ở HAGL rồi B.Bình Dương, Lee Nguyễn chỉ có vài nốt thăng nhưng trầm là chủ yếu. Đen đủi nhất là khi ở B.Bình Dương, Lee Nguyễn gặp phải chấn thương vì giẫm phải một cái hố trên sân tập. Chấn thương lãng nhách này khiến Lee chia tay sân cỏ một thời gian dài. Chưa kể khi trở lại đá cặp cùng Leandro, ngoại binh thuộc loại “khủng” nhất V-League thời đó, Lee Nguyễn cũng không cứu nổi B.Bình Dương tụt dốc không phanh.

Trở lại Mỹ năm 2012, Lee Nguyễn đã hồi sinh ngoạn mục khi được HLV Jay Heaps trao cơ hội như một tiền vệ tự do đúng sở trường. Lee Nguyễn tự hào rằng mình tiến bộ theo thời gian. Năm ngoái, Lee với 20 bàn thắng nhận kỷ lục là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử MLS.

Từ chỗ không được đánh giá cao, New England Revolution lọt vào đến trận chung kết giải đấu. Phong độ chói sáng khiến dư luận gây áp lực cho HLV Klinsmann phải gọi Lee Nguyễn vào đội tuyển Mỹ. Lee Nguyễn cho biết mình đã hết cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam vì đã cống hiến cho đội tuyển Mỹ.

Từ ngôi sao lớn của bóng đá Mỹ thất bại trên hành trình chinh phục V-League, trở lại đất cờ hoa, Lee Nguyễn phải bắt đầu gần như bằng con số 0. Rất vất vả Lee mới được CLB New England Revolution chấp nhận bằng mức lương khởi điểm khá bèo: 80000 USD/năm.

Lee Nguyễn: 'Tôi sẽ thành công nếu trở lại V-League'

Lee Nguyễn: 'Tôi sẽ thành công nếu trở lại V-League'

Rất chuyên nghiệp và khôn ngoan, Lee Nguyễn biết làm sao để hâm nóng thương hiệu mình.


Nỗ lực tuyệt vời của Lee Nguyễn chắc chắn là một hình mẫu cho người trẻ học tập. Chỉ 2 năm sau, Lee không những là một trong các tiền vệ hay nhất nước Mỹ mà mức lương thưởng giờ đã lên tới hơn 4 tỷ đồng/năm. Lee đang là cầu thủ hưởng lương vào dạng khá ở mặt bằng MLS và cao thứ 5 ở CLB hiện tại. Điều này cũng chưa đánh giá hết đóng góp của Lee cho CLB, bởi một phần thiệt thòi khi cầu thủ này có gốc gác châu Á.

Từ môi trường thi đấu lẫn mức lương hiện tại, với một cầu thủ có tham vọng cầu tiến như Lee Nguyễn, chuyện trở về V-League lúc này rất khó tin. Tuổi 29 hiện tại là thời điểm chín chắn nhất trong sự nghiệp. Chưa kể mới đây, đội bóng danh tiếng nhất nhì Bồ Đào Nha, CLB Sporting Lisbon đã đánh tiếng muốn có Lee Nguyễn và đang thương thảo với New England Revolution. Nếu phi vụ này thành công, Lee có thể sẽ không bỏ qua đề nghị hấp dẫn đó để hiện thực hóa giấc mơ chơi bóng ở những giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Và chưa kể gần nhất, Lee Nguyễn chia sẻ mục tiêu của anh trong năm tới là thi đấu tốt nhất để HLV Klinsmann gọi vào đội tuyển Mỹ tham dự giải đấu dành cho các ĐTQG hàng đầu Nam Mỹ, Copa America. Về môi trường Việt Nam thi đấu, nhiều khả năng Lee Nguyễn chấp nhận quên đi giải đấu đó.

Hành trình về Việt Nam lần này với Lee có lẽ chỉ đơn thuần là cuộc dạo chơi, vừa quảng bá cho sản phẩm quê hương mẹ mình sinh ra, vừa “ra mắt” cô người yêu nóng bỏng mới quen hơn 3 tháng và vừa thăm dò độ “hot” của anh trong làng thể thao lẫn giải trí Việt Nam hiện tại.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm