Vô địch AFF Cup, tuyển Thái Lan được thưởng 10 triệu bath

04/12/2014 12:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm nay (4/12) đội tuyển Thái Lan lên đường đến Manila để đá trận bán kết lượt đi với Philippines tại AFF Cup 2014. Trước báo giới, HLV Kiatisak Senamuang tỏ ra rất tự tin.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết. Chúng tôi không có chấn thương đáng lo nào trước trận đấu ở sân Rizal Memorial tại Manila. Mặc dù phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo nhưng đó không phải là vấn đề với chúng tôi. Trong 2 trận tại vòng bảng, chúng tôi cũng đã thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Singapore" HLV Kiatisak cho biết.

Nhà cầm quân người Thái Lan không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của mình ở trận đấu bán kết lượt đi là giành chiến thắng: "Chúng tôi sẽ thi đấu để giành thắng lợi. Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng hơn ở trận lượt về. Ít nhất, chúng tôi muốn một kết quả hòa. Tôi và các cầu thủ đều tự tin sẽ vượt qua Philippines".

HLV Kiatisak có lý do để tự tin bởi đội tuyển Thái Lan có thành tích tốt tại vòng bảng AFF Cup 2014 và từng đánh bại Philippines 3-0 trong trận giao hữu hồi tháng trước. "Các cầu thủ Philippines có kỹ thuật tốt và chúng tôi không được phép chủ quan" - HLV Kiatisak nhận định.

Lần gần nhất Thái Lan vô địch AFF Cup là vào năm 2002. Thầy trò HLV Kiatisak sẽ được thưởng 10 triệu baht nếu giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014.

Ở trận bán kết khác, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Shah Alam của Malaysia vào ngày 7/12. HLV Toshiya Miura tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tốt dù không có sự phục vụ của tiền vệ Vũ Minh Tuấn do cầu thủ này bị treo giò: "Minh Tuấn đã ghi 2 bàn trong 3 trận ở vòng bảng. Minh Tuấn chơi rất tốt nhưng chúng tôi vẫn còn những cầu thủ dự bị khác có thể thay thế cậu ấy".  

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia thiếu vắng tiền đạo Amri Yahyah và đội trưởng Shukor Adan cũng vì án  treo giò.

Sơn Tùng
Theo Bangkok Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm