V-League và nỗi sợ 'mua nhầm' người

27/04/2021 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải đã chính thức được kích hoạt và đây là cứu cánh của không ít những đội bóng tại V-League mà phần lớn trong số đó đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. VTV6. BĐTV. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, 2 cái tên xứng đáng được nhắc đến đầu tiên ở danh sách ứng cử viên rớt hạng vào thời điểm này là CLB TP.HCM cùng Sài Gòn FC, 2 đại diện của bóng đá TP.HCM. Một đội năm ngoái còn đứng hạng 5, đội kia thậm chí còn xếp hạng 3 và giành quyền tham dự AFC Cup.

Nếu như quay ngược thời gian trở lại vào thời điểm đầu mùa giải 2021, cách đây chỉ vài tháng, chắc sẽ không ai nghĩ CLB TP.HCM và Sài Gòn FC lại khó khăn thế, đến nỗi không chỉ phải sớm tạm biệt cuộc đua vô địch mà còn phải ám ảnh nguy cơ rớt hạng khi chưa hết giai đoạn lượt đi.

Nhưng đời không như là mơ, bóng đá cũng như đời thực, không có chỗ cho giấc mơ viển vông, những tính toán sai lầm. Dẫu con đường dẫn đến thất bại của CLB TP.HCM và Sài Gòn FC tại mùa giải V-League năm nay có khác nhau thì giữa họ, vẫn có những điểm chung cơ bản, đó là tính toán sai lầm.

Nếu như Sài Gòn FC sai lầm trong chiến lược “Nhật hóa”, tự phá bỏ đi những gì ổn định đang có để mang về bất ổn thì cái sai ở CLB TP.HCM lại là việc tiêu tiền. CLB TP.HCM nổi tiếng chịu chi và bạo chi ở V-League trong 2, 3 mùa giải gần đây nhưng rủi thay, tiền bỏ ra không ít nhưng lợi ích thu lại gần như không đáng kể gì, từ đóng góp chuyên môn cho đến giá trị hình ảnh, xây dựng thương hiệu đội bóng.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Joao Paulo của CLB TP.HCM đã đá gần chục trận mà chưa có lấy 1 bàn thắng. Ảnh: VPF

Không thể nói CLB TP.HCM hưởng lợi được từ những bản hợp đồng triệu đô với Lee Nguyễn hay bộ 3 ngoại binh đến từ Brazil, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy lối chơi tấn công của HLV Alexandre Polking. Hay Sài Gòn FC đã thất bại toàn tập với những cầu thủ ngoại đến từ Nhật Bản với đỉnh cao là J-League, dù có người trong số họ từng tham dự World Cup trong đội hình ĐTQG của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

CLB TP.HCM đã sai lầm trong chiến dịch “săn đầu người” và Sài Gòn FC cũng thế và giờ là lúc họ sửa sai, khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải hoạt động. Rủi thay vì cả lý do khách quan lẫn chủ quan, nguy cơ tiếp tục sai lầm, chọn nhầm người với những “đại gia” không biết cách tiêu tiền này không phải là không có, nếu không muốn nói là vẫn lớn lắm.

Dịch bệnh Covid-19 cùng quy định cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khiến những lựa chọn ngoại binh mới của các đội bóng tại V-League như Sài Gòn hay CLB TP.HCM, kể cả Hà Tĩnh, Hải Phòng… là không thể, nhất là khi quỹ thời gian dành cho chuyển nhượng thời điểm này là chưa đầy 1 tháng.

Vì thế, chỉ còn cách dùng lại “hàng cũ”, những ngoại binh hiện đang còn ở V-League mà đang thất nghiệp, chờ việc hoặc vừa mới bị đội bóng cũ thanh lý hợp đồng. Thế nên mới có chuyện, Sài Gòn mượn lại chính ngoại binh của CLB TP.HCM hay dùng tiền đạo từng đá cho cả Hà Nội FC, lẫn Quảng Nam rồi SHB Đà Nẵng nhưng đi đến đâu cũng bị chê là lười chạy, dù vẫn ghi được đôi ba bàn thắng.

Dùng người cũ nhưng lại mong thay đổi được lối chơi, sử dụng hiệu quả những con người từng bị bỏ đi như thế thì cũng chẳng khác nào đánh bạc, đánh mà sớm nhận thấy phần thua, thiệt có thể lại đang chờ đón đội bóng của mình.

Nhưng trong tình thế khó khăn, khi nguy cơ rớt hạng đã hiển hiện trước mắt thì không đội bóng nào có thể đứng yên. CLB TP.HCM, Sài Gòn FC đảo ngoại binh, Hà Tĩnh lại thay tướng với hy vọng đổi vận còn đội bóng đất Cảng Hải Phòng thậm chí còn thay luôn chủ tịch với sự xuất hiện của một doanh nhân vốn được biết đến ban đầu là CĐV ông Văn Trần Hoàn, biệt danh Hoàn “pháo”.

Nhưng dù là thay HLV, đổi chủ tịch hay tuyển chọn ngoại binh mới thì bất cứ đội bóng nào cũng mang nỗi sợ nhầm người. Chọn sai người hay đúng người, sai thời điểm, đặt vào vị trí không phù hợp đều có thể dẫn tới kết quả không mong muốn.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm