V-League tạm nghỉ, các CLB 'rối' chuyện lương cầu thủ

30/03/2020 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2020 tạm nghỉ, bóng chưa biết ngày nào lăn trở lại, các CLB cũng tập cầm chừng hoặc tính đến phương án cho nghỉ, tạm dừng thời gian tùy theo tùy hình. Một vấn đề đáng lưu tâm là chuyện lương của cầu thủ trong tình hình khó khăn hiện nay. Qua khảo sát, các CLB V-League hiện tại trên tinh thần vẫn muốn tiết chế mọi chi phí, tuy vậy, chưa đưa ra quyết định cụ thể về chuyện cắt giảm lương thưởng.

VIDEO bóng đá V-League: Hà Nội FC ủng hộ thi đấu tập trung

VIDEO bóng đá V-League: Hà Nội FC ủng hộ thi đấu tập trung

Nếu như bầu Đức của HAGL là người phản ứng dữ dội nhất với kế hoạch thi đấu tập trung của VPF thì Hà Nội FC ủng hộ phương án này với hy vọng giúp đội tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup vào cuối năm.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết CLB vẫn đang duy trì lương đầy đủ cho các cầu thủ. Tuy nhiên, nếu V-League phải dừng lại quá lâu, khả năng phải cắt giảm lương cầu thủ là khó tránh khỏi.

Trong khi đó, Tổng giám đốc B.Bình Dương Lê Hồng Cường chia sẻ: “Vấn đề này thì khó khăn chung do điều kiện khách quan nên đội vẫn đảm bảo lương cầu thủ bình thường. Chỉ khi V-League nghỉ quá dài thì có thể chúng tôi sẽ phải tính toán lại. Nhưng hy vọng trong thời gian tới, mọi thứ có thể trở lại bình thường”.

Cùng lúc đó, ĐKVĐ Hà Nội FC đã cho tạm dừng việc tập luyện kể từ ngày 28/3 và sẽ tập trung trở lại khi có thông báo mới. Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang chia sẻ quan điểm, về lâu dài nếu V-League nghỉ quá lâu CLB sẽ phải làm việc về chuyện lương bổng cho cầu thủ."Nếu hoãn 1-2 tháng thôi thì không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu kéo dài 5-6 tháng, Ban lãnh đạo CLB sẽ cân nhắc lại và cùng hội ý với các cầu thủ để đưa ra một quyết định hợp lý nhất”.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cũng tỏ ra đồng cảm với những khó khăn mà CLB chủ quản phải gánh chịu khi bày tỏ: “Dịch bệnh đang ảnh hưởng tới rất nhiều người trong xã hội, bóng đá cũng không ngoại lệ. Nếu thực sự CLB quyết định cắt giảm lương, cá nhân tôi sẽ tuân thủ và ủng hộ”.

Chú thích ảnh
Mặc dù Hà Nội FC (giữa) đang cho cầu thủ nghỉ tập nhưng đội bóng chưa có chủ trương giảm lương cầu thủ. Ảnh: Hoàng Linh

Với rất nhiều bản hợp đồng mới cho mùa giải 2020, CLB TP.HCM sẽ đối mặt nhiều thách thức trong việc chi trả lương cho cầu thủ. Theo chia sẻ của CLB, quỹ lương hằng tháng của CLB là hơn 4 tỉ đồng. Do đó, nếu V-League hay AFC Cup 2020 cứ tiếp tục hoãn kéo dài, việc CLB bị ảnh hưởng ngân quỹ là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, lãnh đạo đội bóng cũng sốt ruột trước tình hình dịch bệnh hiện nay.

"Do đang chờ tình hình diễn biến của dịch bệnh nên CLB chưa tính đến chuyện cắt giảm quỹ lương. Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề mà các CLB đang quan tâm. Trước mắt, chúng tôi chấp nhận thiệt hại thôi. Hiện tại chúng tôi phải "thắt lưng buộc bụng" trong chi tiêu, mà chưa bàn với các cầu thủ tự nguyện cắt giảm lương như là hành động chia sẻ với CLB trong ảnh hưởng của dịch bệnh", một lãnh đạo của CLB cho biết.

Còn Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh thì nói: "Chuyện giảm lương không phải chỉ một CLB làm là được, mà cần các CLB cùng chung tay. Các cầu thủ khi đó sẽ hiểu được vấn đề để chung tay với CLB trong lúc khó khăn. Hiện tại thì SLNA chưa có ý định đó nhưng không biết chắc chắn nếu mọi thứ diễn biến xấu hơn.

Tất nhiên, muốn kêu gọi cầu thủ chia sẻ bằng cách cắt giảm lương thì cũng cần phải có một con số chung áp dụng cho cả giải đấu, khi ấy mọi người có thể thông cảm và tự nguyện cắt giảm. Về mặt pháp lý, chúng tôi không thể cắt giảm bởi hợp đồng quy định thế nào thì phải trả như thế”.

Ngược lại, Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp cho rằng chuyện tính toán về tài chính khá nan giải vì không lường trước được thời gian đến thế nào trong bối cảnh dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng: “Việc kéo dài hàng tháng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng. Cái được của quãng nghỉ là giúp cho các cầu thủ phục hồi chấn thương khi nhiều vị trí trụ cột của Quảng Nam FC bị chấn thương trước mùa.

Tuy nhiên, bất lợi là chúng tôi phải trả lương, chi phí khác kéo dài nếu như giải đấu diễn ra dài hơn so với dự tính ban đầu. Hiện tại, Quảng Nam FC chưa bàn tới chuyện cắt bớt lương, nhưng nếu tình hình diễn ra lâu hơn và khó khăn quá thì chắc cũng phải làm việc với các cầu thủ về vấn đề ấy”.

Nhìn chung, không chỉ khó khăn về mặt chuyên môn, bài toán giải quyết chuyện lương cho cầu thủ làm thế nào hài hòa đang là chuyện khó ở nhiều CLB. Có thể, trong thời gian sắp tới, lãnh đạo, các bộ phận liên quan sẽ cùng cầu thủ ngồi lại với nhau làm việc để thống nhất dựa trên tinh thần chia sẻ, cùng nhau vượt khó.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm