V-League háo hức chờ bóng lăn

13/01/2022 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều kỳ vọng V-League 2022 sẽ được vận hành trơn tru để tạo ra nền tảng, động lực mới cho bóng đá Việt Nam.

Kỳ vọng V-League 2022 khởi sắc

Kỳ vọng V-League 2022 khởi sắc

VFF, VPF đã đưa ra nhiều quyết sách nhằm phát triển bóng đá nước nhà trong thời gian đến. Trong đó, công tác tổ chức V-League 2022 nhận được rất nhiều quan tâm.

Quả thật, khi V-League 2021 bị hủy đã để lại không ít hụt hẫng cho làng bóng đá nội. Vì thế, lúc này người hâm mộ đang háo hức chờ đón sân cỏ trong nước sẽ “sáng đèn” trở lại sau Tết Nguyên đán. Rõ ràng, nền tảng của một nền bóng đá sẽ được thể hiện đậm nét qua tính chuyên nghiệp cùng tổ chức thành công các giải đấu. Chính vì thế, VFF, VPF sau nhiều bài học đã bắt đầu cải tổ để có thể quản lý, vận hành hệ thống thi đấu trong nước ngày càng căn cơ, bài bản hơn. Dứt khoát phải có đổi mới để thích ứng và linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.

Thời điểm này, mật độ “phủ sóng” của vaccine đã dày đặc trên phạm vi cả nước. Các cầu thủ, HLV cũng đều đã được tiêm mũi 2, mũi 3. Đấy là một trong những điều kiện để V-League được tổ chức phù hợp trong bối cảnh mới. Kinh nghiệm ở những giải đấu quốc tế, từ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam cũng rất quý để VFF, VPF tham khảo, áp dụng cho mùa giải mới.

“Sống thích ứng cùng dịch bệnh”, V-League 2022 phải được vận hành trên tinh thần như thế. Chính vì vậy, VPF đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt trong kế hoạch tổ chức thi đấu vừa được ban hành. Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp với những diễn biến khó lường. Tuy nhiên, bước đột phá cần có ở nhà tổ chức đó là đưa ra được nhiều kịch bản để “đụng đâu dùng đó”. Từ đó, sẽ thấy vai trò của VFF, VPF được xem như cốt lõi, tối quan trọng để V-League 2022 diễn ra chu toàn, về đích trọn vẹn.

Tựu trung lại, lúc này VFF, VPF đã và đang xúc tiến từ sớm những giải pháp cho bóng đá nội được vận hành trơn tru. Trong khi đó, ráo riết cho việc chuẩn bị, háo hức chờ ngày bóng lăn là điều cảm nhận từ mỗi đội bóng. Có thể có những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng tâm thế sẵn sàng hướng đến mùa giải mới đang được mỗi CLB chuẩn bị chu đáo nhất.

bóng đá Việt Nam, v-lEAGUE, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, VFF, VPF, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, SLNA, Hà Nội FC, CLB TPHCM, Nam Định vs HAGL, Hà Nội vs TH
V-League 2022 phải được tổ chức chu toàn. Ảnh: Hoàng Linh

Trên thực tế, sau quãng nghỉ kéo dài 8 tháng, cầu thủ “thèm” được ra sân, khát khao chơi bóng. Với họ, quãng thời gian “ngưng trệ” vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều từ thể lực, phong độ, thu nhập. Hơn thế, sau những lao đao khi đối mặt trong 2 năm qua đã giúp các CLB thích nghi với hoàn cảnh để duy trì hoạt động và hòa nhịp với cuộc chơi chung. Nếu trước đây sẽ thấy những tranh luận gay gắt, ý kiến trái chiều thì bây giờ đã khác. Với quá nhiều bài học kinh qua như thế, đủ để các đội bóng hiểu được rằng chính mình phải có sự đồng thuận, chung tay. Vun vén cho sân chơi mà mình tham gia vào đó là trách nhiệm phải có.

“Thay da, đổi thịt”, điều này đã được nhìn thấy rất rõ qua những chuyển động trước thềm mùa giải mới. Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu được đầu tư mạnh mẽ. Chú trọng tăng cường nhân sự, ổn định lực lượng cũng được các đội bóng triển khai từ sớm với quãng nghỉ dài như thế. Ráo riết tham gia các trận giao hữu, những giải tập huấn để rà soát con người, căn chỉnh lối chơi.

Nếu như những mùa giải trước đây không nhiều đội bóng hô quyết tâm vô địch. Vì thế, sự nhàm chán, đơn điệu dễ nhận ra cho những cuộc đua tranh. Lúc này thì khác, khi nhiều CLB không hề giấu khát vọng lên ngôi V-League của mình. Từ sự ổn định của Hà Nội FC, Viettel cho đến diện mạo mới của Bình Định, HAGL đang cho thấy nhiều ứng viên sẵn sàng so kè “sứt đầu mẻ trán”. Đấy còn chưa kể, Hải Phòng, SLNA, Thanh Hóa hay SHB Đà Nẵng cũng âm thầm để sắm vai “ngựa ô” trong cuộc đua tranh danh hiệu. Tính canh tranh cao, sòng phẳng với sự đa dạng, nhiều sắc màu, đó là điều rất cần cho V-League.

Chính vì thế, V-League 2022 sẽ đáng để chờ đợi. Chờ đợi cho diện mạo mới tươi tắn, sôi động, chất lượng và quan trọng nhất phải được diễn ra trọn vẹn. Bởi, các giải đấu trong nước phải được “thức giấc” sau thời gian “ngủ đông” vừa qua.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm