V-League đá tập trung và bài toán cho HLV Park Hang Seo

11/07/2021 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ASIAN Cup 2019, đội tuyển Việt Nam lại được trải nghiệm không khí bóng đá số 1 châu lục tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, việc V-League duy trì thi đấu tập trung, phòng ngừa dịch bệnh là giải pháp hiệu quả nhất để làm hài hoà tất cả.

 

Đến thời của HAGL tại V-League

Đến thời của HAGL tại V-League

Rất nhiều người yêu bóng đá đẹp, ghi nhận ân tình bầu Đức, đều muốn HAGL vô địch. Dường như thời vận đang ủng hộ "Gỗ".

Điều cần nhấn mạnh lúc này chính là cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường lớn nhất hành tinh mà CĐV Việt Nam nào cũng khao khát chứng kiến đội tuyển mình yêu mến góp mặt. Thầy trò HLV Park Hang Seo cần được tạo mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị từ chuyên môn đến tinh thần cho đấu trường lớn nhất mình từng tham gia.

 

Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ gần World Cup đến thế, chỉ tính việc có mặt để tranh tài cùng các đội tuyển hàng đầu châu Á cũng đã là thành công. Kết quả sắp tới dù có thế nào, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng được tôn vinh, nó sẽ là nơi để đo được năng lực nền bóng đá.

V-League được vận hành liên tục sẽ là cơ hội để các học trò HLV Park Hang Seo duy trì thể lực, tinh thần để sẵn sàng cho trận đánh lớn. HLV Park Hang Seo cũng có thời gian lên ý tưởng mới cho cuộc chinh phục.

Trước những đối thủ hàng đầu, đội tuyển Việt Nam không mơ mộng và cần thực tế nhìn nhận khả năng của chính mình. 

Việc các CLB V-League thống nhất phương án thi đấu tập trung trở lại đáng nhận được sự đồng tình từ nhiều phía.

Trong hoàn cảnh các cầu thủ đã phải nghỉ thi đấu rất lâu, nhiều cầu thủ đã mang tâm lý chán nản và phong độ khó đảm bảo.

Các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ UAE cũng phải cách ly 14 ngày trước khi trở lại CLB để hội quân.

Tính đến hiện tại, nhiều người cũng phải “án binh bất động” ở địa phương vì tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, Asian Cup 2019, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, V-League đá tập trung, V-League trở lại, HLV Park Hang Seo
V-League rất cần trở lại để giúp ích cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Với các HLV hay cầu thủ, việc không được ra sân thi đấu dài hạn cũng là nỗi đau đầu không chỉ riêng họ mà cả lãnh đạo CLB.

Những ông bầu đội bóng bỏ ra số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng hàng năm để duy trì hoạt động và thật đáng buồn khi phải nuôi quân tập chay ngày này qua tháng khác.

Giải pháp V-League đá tập trung là điều hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Ban điều hành giải đã mất nhiều công sức để có nguồn tài trợ nhằm vận hành giải đấu như hiện tại, sẽ rất khó nói khi V-League không diễn ra phần còn lại mùa giải năm nay.

Việc thi đấu theo mô hình tập trung cũng không có gì khó thích nghi với các CLB. Bóng đá thế giới đã từng áp dụng rất thành công giải pháp này trước khi có vắc xin phòng dịch bệnh như đã chứng kiến tại EURO 2020.

Chính thầy trò HLV Park Hang Seo đã quen mô hình “bong bóng” ở UAE, nơi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thiết lập để tổ chức thành công những trận cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

V-League cần được diễn ra để dung hoà quyền lợi BTC, CLB và tương lai bóng đá Việt Nam. Chỉ khi bóng lăn, thầy trò HLV Park Hang Seo mới được hưởng lợi.

Từ đây đến cuối năm, bóng đá Việt Nam sẽ còn 3 đấu trường lớn phải chinh phục là vòng loại cuối cùng Wolrd Cup 2022, AFF Cup và vòng loại U23 châu Á.

Thời gian dù không dài nhưng theo tính toán, V-League vẫn có thể tiếp tục nếu không thi đấu kịp trong tháng 7 hoặc 8. 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm