V-League 2022 nhìn từ một giải tập huấn

10/01/2022 07:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích không phải là mối bận tâm lớn nhất của các CLB tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022. Đến với những giải đấu giao hữu thế này, mỗi đội bóng đều chú tâm cho câu chuyện rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình trước mùa giải mới.

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có danh hiệu đầu tiên sau 2 năm ở giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 kết thúc tối qua 9/1. Đội bóng của bầu Đức thực sự rất khác biệt với Zico Thái trên băng ghế chỉ đạo.

Điều này càng ý nghĩa hơn khi 8 tháng qua, các giải đấu trong nước đều ngưng trệ. Chỉ tập chay rất khó để thẩm định quá trình chuẩn bị của mỗi đội bóng. Chính vì thế, khi được ra sân ở những trận đấu như vậy, các CLB có được cái nhìn toàn diện hơn trước thềm V-League 2022.

Hối hả, quyết tâm cùng nhiều đổi mới, đó là những tín hiệu ghi nhận từ công tác chuẩn bị của các đội bóng vào lúc này. Điều này cũng hứa hẹn về một mùa giải mới nhiều hứng khởi, đáng để chờ đợi. Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung 2022 vừa khép lại cũng cho thấy điều này. B.Bình Dương, HAGL, SHB Đà Nẵng cùng chủ nhà Bình Định đã tạo ra giải đấu với chất lượng chuyên môn cao.

Những tuyển thủ quốc gia đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nên không thể thi đấu tại giải này. Chính điều đó, đã tạo cơ hội để mỗi CLB đưa ra sân nhiều gương mặt mới và trẻ. Kiểm nghiệm chất lượng ngoại binh cũng được mỗi HLV ráo riết thực hiện. Phẩm chất của cầu thủ ngoại mới đến ở mỗi đội bóng sẽ thể hiện rõ ràng hơn. Giới chuyên môn có chung nhận định, năng lực cùng tham vọng của B. Bình Dương, HAGL, SHB Đà Nẵng và Bình Định tại V-League 2022 sẽ rõ hơn qua giải đấu năm nay.

Bình Định với tiềm lực tài chính dồi dào đang không tiếc tiền mua sắm. Đội bóng đất Võ nổi sóng trên sàn chuyển nhượng khi gom tân binh lên hơn một đội hình. Sân Quy Nhơn như “địa chỉ đỏ” hút những gương mặt nổi bật về đây. 12 tân binh “sao số” vừa được ra mắt, đủ để Bình Định thực hiện khát vọng vô địch V-League 2022. Rõ ràng với những cầu thủ Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Tiến Duy, Đỗ Văn Thuận, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Lý Công Hoàng Anh, Rafaelson, Lynch, lực lượng Bình Định khiến ai cũng thèm.

bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, HAGL vô địch, Kiatisuk, bầu Đức, bóng đá Việt Nam hôm nay, T.Bình Định, Bình Định, Baiano, V-League 2022
Cúp Hoàng đế Quang Trung khơi lại bao kỷ niệm về đất Võ khi giải này trước đây tổ chức rất bài bản. Ảnh: Hoàng Linh

300 tỷ đầu tư trong 3 năm từ Tập đoàn Hưng Thịnh, giúp bóng đá Bình Định thoát cảnh “ăn đong” như hồi còn chơi giải hạng Nhất. Đội bóng đất Võ đang được kỳ vọng tạo ra đối trọng đủ lớn cho cuộc đua vô địch V-League 2022.

Nhìn màn trình diễn của những ngoại binh HAGL vừa chiêu mộ, hẳn HLV Kiatisuk hài lòng. Bộ đôi ngoại binh Jefferson Baiano và Mauricio Barbosa đã để lại ấn tượng sau những trận đấu tại Cúp Hoàng đế Quang Trung năm nay. Với chiều cao vượt trội, trung vệ Mauricio Barbosa chiếm ưu thế trong những pha không chiến, vừa đánh chặn hiệu quả những đường bóng bổng vừa tham gia tấn công ghi bàn bằng đầu.

Cùng với Hữu Tuấn và Kim Dong Su, Mauricio Barbosa hứa hẹn sẽ tạo nên hàng thủ vững chắc cho đội bóng của HLV Kiatisuk. Cùng với đó, chân sút Jefferson Baiano với ưu thế về sức mạnh, tốc độ cùng khả năng dứt điểm sắc bén. Ngay tại trận ra mắt HAGL tại giải cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, tiền đạo sinh năm 1995 đã có 2 bàn thắng.

Mùa bóng mới, HAGL căng mình trên nhiều mặt trận. Vậy nên, bổ sung được nhân tố chất lượng như thế để đội bóng có thể chơi tốt ở cả V-League, cúp Quốc gia và sân chơi AFC Champions League.

Nếu như Bình Định, HAGL yên tâm với những ngoại binh mà mình đang có thì SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương vẫn đau đầu với chất lượng của những cầu thủ ngoại. 3 cầu thủ người Serbia trong màu áo SHB Đà Nẵng ở giải đấu này đều để lại thất vọng. Trợ lý Đào Quang Hùng của Đà Nẵng chia sẻ: "Ban huấn luyện rất thất vọng với ngoại binh. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch thay ngoại binh, cụ thể tiền vệ, tiền đạo và trung vệ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm ngoại binh để chuẩn bị cho V- League 2022". CLB Đà Nẵng còn chừng 6 tuần để làm việc với các ngoại binh, hy vọng họ sẽ kịp thích nghi với đội bóng. Tôi kỳ vọng vào việc tiền vệ biên sẽ chơi tốt để mang lại những quả tạt chất lượng cho tiền đạo".

B.Bình Dương cũng ở trong tình cảnh tương tự. HLV Đặng Trần Chỉnh thổ lộ: "Chúng tôi chỉ mới ký hợp đồng với một trung vệ và chưa chốt ngoại binh cho V-League 2022. Chúng tôi vẫn đang xem xét những ngoại binh khác".

Tựu trung lại, khoảng 6 tuần trước ngày V-League 2022 khởi tranh, đã nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực ở mỗi đội bóng. Chất lượng các trận đấu cũng như màn thể hiện của những cầu thủ trẻ cho thấy điều này.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm