V-League 2018: Khi 'chùa Bà Đanh' thành 'chảo lửa'

18/10/2018 10:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Nuti Cafe V-League 2018 có lẽ là sự “lên đời” của sân Hàng Đẫy, từ sân bóng bị gán biệt danh là “vắng như chùa Bà Đanh” của V-League qua nhiều năm nay bỗng nhiên lột xác trở thành một trong 2 SVĐ thu hút đông đảo khán giả nhất của giải VĐQG 2018.

Sau khi Thể Công xuống hạng và giải thể vào năm 2009, sân Hàng Đẫy chưa từng kín người trong các trận đấu mà CLB Hà Nội (V-League) và Viettel (hạng Nhất QG) làm chủ nhà tại đây, mặc dù sức chứa tối đa của sân đấu này chưa tới 3 vạn chỗ ngồi.

Phần lớn những trận đấu thu hút đông đảo khán giả nhất của sân Hàng Đẫy tại V-League trong mấy năm qua lại nhờ công CĐV của đội khách, chẳng hạn như khi SLNA hay FLC Thanh Hoá tới đây làm khách, lúc ấy sân Hàng Đẫy lại chẳng khác nào sân nhà của SLNA hay FLC Thanh Hoá.

Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi rất lớn diễn ra ở mùa bóng 2018, khi sân Hàng Đẫy bất ngờ gia nhập danh sách “chảo lửa” của V-League cùng với những cái tên đã trở thành thương hiệu như Lạch Tray, Vinh, Thanh Hoá hay Pleiku.

Sân Hàng Đẫy giờ đây không còn cảnh vắng khán giả như trước mà vượt lên trở thành một trong hai sân thu hút đông khán giả nhất đến theo dõi các trận đấu (sau sân Thiên Trường của Nam Định) tại V-League 2018. Theo thống kê của VPF, sân nhà của CLB Hà Nội thu hút đến 122.500 khán giả tới sân (trung bình 9.423 khán giả/trận).

Còn sân Thiên Trường là “chảo lửa” số 1 V-League 2018 khi đón 166.000 khán giả (12.769 khán giả/trận). Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là Pleiku của Thanh Hoá HAGL và FLC Thanh Hoá với 92.500 và 87.000 khán giả đến sân nhà theo dõi.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của sân Hàng Đẫy, sự trở lại ấn tượng của sân Thiên Trường và cùng với đó là việc sân Pleiku và sân Thanh Hoá tiếp tục duy trì phong độ đã khiến V-League 2018 vượt qua V-League 2017 (5.619 người/trận), và ngang ngửa với mùa 2016 (6.307 người/trận) về số lượng khán giả tới sân trung bình (Kết thúc mùa giải, V-League 2018 đã đón hơn 1,1 triệu lượt khán giả tới sân theo dõi 181 trận so tài của 14 đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam, trung bình đạt 6.297 người/trận).

Đây là con số rất tích cực, thể hiện tình yêu, sự quan tâm lớn của người hâm mộ với bóng đá nước nhà, dù mùa giải năm nay đã phải trải qua nhiều sự kiện chưa từng có tiền lệ như diễn ra đồng thời với World Cup 2018, hay lịch thi đấu liên tục phải điều chỉnh vì những lý do khách quan và chủ quan…

Tuy nhiên, điểm sáng của V-League 2018 không chỉ có ở khán đài mà còn nhìn thấy được cả ở công tác đào tạo trẻ của các đội bóng, khi 4 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc đều có truyền thống về việc sử dụng cầu thủ trẻ và cầu thủ bản địa như Hà Nội, FLC Thanh Hoá, Sanna Khánh Hoà BVN hay SLNA.

Trong số này, ấn tượng hơn cả dĩ nhiên là nhà vô địch Hà Nội, đội bóng sở hữu hơn một nửa thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam, và đã biến bản thân trở thành một thỏi nam châm thu hut khán giả cực mạnh trên hầu như mọi miền Tổ quốc mà CLB Hà Nội đã đi qua.

Hay việc một CLB nổi tiếng về việc mua sắm cầu thủ tứ xứ như B.Bình Dương mùa này lại trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ trẻ và sở hữu Vua phá lưới nội Nguyễn Tiến Linh (15 bàn, chỉ kém 2 bàn so với Vua phá lưới Oseni Ganiyu Bolaji) là bằng chứng cho thấy đa số các đội bóng Việt Nam đã thực sự quan tâm đến việc đào tạo và sử dụng đội ngũ kế thừa.

Tổng kết V-League 2018: Thúc đẩy cấp phép CLB chuyên nghiệp và cải tạo mặt sân

Tổng kết V-League 2018: Thúc đẩy cấp phép CLB chuyên nghiệp và cải tạo mặt sân

Hai vấn đề trọng tâm mà Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và đại diện các CLB đưa ra thảo luận tại Hội nghị tổng kết sáng nay 16/10 chính là cải tạo mặt sân đấu cũng như tiến trình cấp phép các CLB chuyên nghiệp.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT & TGĐ Công ty VPF, kiêm Trưởng Ban điều hành giải, bày tỏ: “Đối với những phần việc chưa được hoàn thành theo mong muốn, với vai trò là đơn vị điều hành, tổ chức giải, thay mặt Công ty VPF tôi xin ghi nhận phần trách nhiệm của mình và mong nhận được các ý kiến đóng góp từ phía các CLB để cùng tháo gỡ, hoàn thiện thêm, tạo tiền đề hoàn thiện hệ thống tổ chức thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai. VPF rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác của toàn thể các CLB để thực hiện công tác chuẩn bị cho mùa giải 2019 một cách kịp thời và hiệu quả nhất”.

541 Tổng số bàn thắng của V-League 2018 (trung bình: 2,97 bàn/trận).

599 Tổng số vàng thẻ (trung bình: 3,29 thẻ/trận).

6.297 Trung bình 6.297 khán giả/trận trên tổng số khán giả 1.139.800 người (181 trận).

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm