Việt Nam và Malaysia cùng e ngại Thái Lan vì Chanathip

28/08/2019 14:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Messi Thái” hay “Messi Jay”, biệt danh của tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ mà HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đến các cựu tuyển thủ Việt Nam ngán ngại nhất trước khi bắt đầu vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

‘Messi Thái' tự tin cùng Thái Lan hạ gục tuyển Việt Nam và UAE

‘Messi Thái' tự tin cùng Thái Lan hạ gục tuyển Việt Nam và UAE

Chanathip Songkrasin, người được mệnh danh là “Messi Thái” ngôi sao đang chơi bóng tại J League 1 của tuyển Thái Lan tự tin sẽ cùng đội nhà vượt qua UAE và đội tuyển Việt Nam để chiếm ngôi nhất bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trả lời báo giới nước nhà trước thềm tập trung đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng G vòng loại World Cup 2022 như đội tuyển Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Chanathip là một cầu thủ lừa bóng cực giỏi và chuyền rất tốt. Anh ấy đang tỏa sáng ở Nhật Bản và sẽ truyền cảm hứng để giúp Thái Lan vươn xa ở vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi đã đánh bại Thái Lan ở AFF Cup năm ngoái nhờ luật bàn thắng sân khách tại bán kết, vì vậy tôi tin rằng họ sẽ quyết tâm báo thù”.

Malaysia sẽ có trận ra quân bảng G trùng thời điểm với trận đấu của Việt Nam gặp Thái Lan tối 5/9. Malaysia sẽ gặp Indonesia trên sân khách và họ sẽ trở lại sân nhà để gặp UAE vào ngày 10/9. Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở Mỹ Đình vào tối 10/10 trước khi về Bukit Jalil để tiếp tục đối đầu với Thái Lan ngày 14/11.

"Messi Jay" Chanathip là mối lo ngại của các đối thủ ở bảng G khi đối đầu với Thái Lan. Ảnh: JLeague
"Messi Jay" Chanathip là mối lo ngại của các đối thủ ở bảng G khi đối đầu với Thái Lan. Ảnh: JLeague

Về phần cựu tuyển thủ QG Nguyễn Ngọc Thanh đánh giá: “Tôi theo dõi rất nhiều giải VĐQG Nhật Bản và thấy Chanathip thực sự đáng gờm. Anh ta là linh hồn dẫn dắt CLB Consadole Sapporo. Anh ta dẫn dắt, di chuyển thông minh, chuyền cho đồng đội ăn bàn rồi tự ghi bàn... đủ cả. Lần này Thái Lan đá giải chính thức có anh ta trở lại thì tôi nghĩ đó là điều mệt mỏi cho Việt Nam và các đối thủ chứ không đơn giản”.

Cựu tuyển thủ Ngọc Thanh nhận định lối chơi của Chanathip cũng giống Quang Hải và tầm quan trọng cũng tương tự cầu thủ Việt Nam. Cả Quang Hải và Chanathip đều có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh.

Trận thắng của Việt Nam ở King's Cup 2019 hồi tháng 6 chỉ là giao hữu và Thái Lan cũng không có sự phục vụ của Chanathip. Do đó, trận đấu sắp tới giữa hai “kèo trái” hay nhất và là cầu thủ xuất sắc nhất ở hai nền bóng đá hứa hẹn sẽ rất đáng xem.

Chanathip có thể chơi đa năng như Quang Hải của Việt Nam. Ảnh: VSI
Chanathip có thể chơi đa năng như Quang Hải của Việt Nam. Ảnh: VSI

“Messi Jay” cũng vừa cùng Consadole Sapporo cầm chân FC Tokyo 1-1 ở J-League 1. Tiền vệ 26 tuổi của Thái Lan đã trải qua 5 trận bất bại cùng đội bóng Nhật Bản và giúp CLB xếp thứ 7 ở giải đấu số 1 xứ phù tang. Phát biểu với giới truyền thông nhà, tiền vệ sinh năm 1993 cho biết: ““Mục đích của tôi là giúp đội tuyển quốc gia đứng đầu bảng G. Tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu của bảng G”.

HLV Nishino Akira cũng không ngần ngại đưa Chanathip và hai cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản khác là Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangjan vào danh sách đá chính của Thái Lan cho trận gặp Việt Nam sắp tới. Ba cái tên này khi đã đáp ứng được yêu cầu chơi bóng ở Nhật Bản đương nhiên có đẳng cấp cao hơn những đồng đội đang chơi Thai-League.

Quang Hải sẽ có màn đối đầu đáng nhớ với Chanathip ở Thammasat sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh
Quang Hải sẽ có màn đối đầu đáng nhớ với Chanathip ở Thammasat sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

Việt Nam sẽ lên đối sách để khóa con bài quan trọng nhất của Thái Lan là Chanathip ở cuộc so tài sắp tới nếu muốn đánh bại đối thủ ngay tại Thammasat. Tuy nhiê, vấn đề lớn nhất của HLV Park Hang Seo lúc này là ưu tiên để các cầu thủ hồi phục và có trạng thái hưng phấn sau thời gian cày ải liên tục ở V-League. HLV Park Hang Seo nói: Điều quan trọng là làm giảm sự mệt mỏi của các cầu thủ vì tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là trận đầu tiên của chúng tôi tại vòng loại World Cup 2022, trong lúc mùa giải V-League đang diễn ra”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm