Việt Nam sáng cửa vô địch AFF Cup 2018

15/12/2018 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu với Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân Mỹ Đình vào ngày 15/12 để xác định nhà vua mới của bóng đá Đông Nam Á sau mỗi chu kỳ 2 năm. Thử thách cuối cùng mà thầy trò HLV Park Hang Seo phải vượt qua là một Malaysia rất khó chịu và tiềm ẩn nhiều khả năng gây bất ngờ qua những gì đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện kể từ vạch xuất phát. Trước giờ bóng lăn, bình luận viên Vũ Quang Huy (Đài Truyền hình KTS VTC) và nhà báo Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao & Văn hóa ) đã đưa ra các đánh giá và nhận định về trận đấu đặc biệt này.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/aff.html

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Ông Park chưa hết “bài”

* Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với trận chung kết lượt đi. ĐTVN đang được coi là có lợi thế nhờ việc giành được kết quả hòa 2-2 trên sân của Malaysia. Theo đánh giá của hai anh, ĐTVN đã thể hiện như thế nào ở trận đấu vừa qua và đâu là những khác biệt mà HLV Park Hang Seo đã mang lại về chiến thuật, về cách dùng người so với các trận đấu trước.

- Bình luận viên Vũ Quang Huy: Tôi cho rằng đó là màn trình diễn thuyết phục và là trận đấu mà ĐTVN chơi hay nhất kể từ đầu giải. Ở các trận đấu trước, kể cả gặp đối thủ yếu thì ĐTVN đôi khi chủ động nhường thế trận cho đối thủ, nhưng hôm vừa rồi là thực sự là một đội tuyển dám chơi và chúng ta đã có một thế trận chủ động. Tôi đánh giá rất cao ông Park Hang Seo trong việc dùng người. Huy Hùng đã trở lại sau 2 trận trên băng ghế dự bị, mỗi trận thi đấu một nhiều hơn và hôm vừa rồi đá chính đã chơi tốt. Sự có mặt của Huy Hùng đã giúp ĐTVN giải tỏa được nỗi lo ở giữa sân, bởi vì tuyến giữa của đội bạn rất mạnh nhưng cặp tiền vệ Huy Hùng và Đức Huy đã chơi một trận khá tốt. Không chỉ củng cố cho sức mạnh ở tuyến giữa của ĐTVN, mà còn có những đóng góp quan trọng khác, đó là 2 bàn thắng.

- Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi có cùng quan điểm với anh Huy khi đánh giá về ĐTVN. Sự khác biệt lớn nhất ở trận lượt đi là ông Park Hang Seo đã xây dựng một hàng tiền vệ với những nét mới về nhân sự. Quan sát Malaysia chơi ở AFF Cup năm nay, rõ ràng, đội bóng này sở hữu hàng tiền vệ của họ được đánh giá là mạnh nhất giải nhờ sự cơ động của các cầu thủ vừa hỗ trợ được phòng ngự nhưng lại rất sắc sảo trong các tình huống tham gia tấn công. Đối đầu với một hàng tiền vệ như vậy mà ông Park Hang Seo đã sử dụng Huy Hùng và Đức Huy là những cầu thủ không thường xuyên đá chính đã đem lại sự ngạc nhiên cho không ít người.

Hàng tiền vệ sẽ quyết định thành bại

* Trở lại với cuộc tái ngộ giữa ĐTVN với Malaysia tại chung kết AFF Suzuki Cup 2018. Theo các anh, đâu sẽ là những điểm nóng và điều gì có thể quyết định tới kết quả chung cuộc? ĐTVN gần như đã phô diễn toàn bộ ưu nhược điểm sau 7 trận đấu vừa qua và liệu có điều gì khiến chúng ta phải lo lắng ở trận đấu quyết định vào tối thứ 7?

- Bình luận viên Vũ Quang Huy: Tôi cho rằng lúc này chúng ta nên nghĩ ĐTVN giống như người đi buôn đã có vốn. 2-2 là tỉ số tốt mà chúng ta có trong hành trang ở trận lượt về và hãy quên tất cả những gì còn tiếc nuối. HLV Park Hang Seo cần rút kinh nghiệm cho các học trò về những bàn thua bởi ĐTVN để thủng lưới ở những tình huống cố định hơi nhiều. Ngoài việc phải có lời giải trong xử lý các tình huống cố định thì cũng phải hạn chế phạm lỗi ở gần khu vực cấm địa. Chúng ta thấy Malaysia họ gần như không để xảy ra các pha phạm lỗi gần vòng cấm để đối phương khai thác các tình huống cố định. Và có một điều tôi thực sự băn khoăn, đó là cái “dớp” ĐTVN không thể giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình ở những trận đấu quan trọng.

- Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi nghĩ rằng, ĐTVN có thể giành được ưu thế về kết quả trước Malaysia hay không thì đó là kết quả ở cuộc đối đầu ở tuyến giữa của 2 đội trong trận lượt về. Có lẽ, đội tuyển Malaysia cũng nhìn ra vấn đề như thế và ông Park cũng đang đi tìm đáp án cho bài toán hóc búa này. Nếu ĐTVN áp chế được Malaysia ở khu vực giữa sân, đồng thời, khai thác được các nhược điểm của đối thủ để ghi bàn thắng, thì sẽ giành được kết quả có lợi. Còn điều mà tôi cảm thấy lo nhất, đó chính là áp lực trên khán đài. Hãy nhớ, rất nhiều cầu thủ trong tay HLV Park Hang Seo đang được chơi trận chung kết AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của họ trên sân nhà với muôn vàn áp lực từ người hâm mộ Việt Nam và trên hết, họ cần nhớ lại những bài học trong quá khứ của chính họ, cũng như của lứa cầu thủ đi trước khi chơi một trận đấu mang tính quyết định, cần có được tâm lý như thế nào.

ĐTVN sẽ thắng Malaysia

* Chưa bao giờ, niềm tin và hi vọng về chức vô địch AFF Cup dành cho ĐTVN lại lớn như ở thời điểm này trong suy nghĩ của người hâm mộ nước nhà. Thế còn dự đoán của hai anh như thế nào về kịch bản và kết quả của trận chung kết lượt về giữa ĐTVN với Malaysia trên sân Mỹ Đình?

- Bình luận viên Vũ Quang Huy: Nhìn vào tỷ số ở trận lượt đi thì chúng ta rất dễ dẫn đến một suy nghĩ là Malaysia sẽ dốc toàn lực để chơi tấn công, còn ĐTVN được phép chơi “đủng đỉnh” để dụ Malaysia vào chiếc bẫy phản công đã từng đem đến chiến thắng 2-0 như ở vòng đấu bảng. Nhưng tôi không cho rằng kịch bản của trận đấu sẽ diễn ra như vậy. Bởi trên thực tế, Malaysia đã trình diễn thứ bóng đá tấn công với mục đích áp đặt lối chơi lên đối thủ, chứ họ không rơi vào bẫy phản công của ai cả. Còn phía ĐTVN, ưu thế là ông Park Hang Seo có thể chơi theo tính toán và mong muốn của mình. Tôi tự tin cho rằng, sau những gì đã thể hiện, ĐTVN hoàn toàn có thể chơi chắc chắn, chậm rãi và tung ra cú đòn kết liễu đối phương như ở trận đấu vòng bảng. Tôi dự đoán tỷ số là 2-0 cho ĐTVN ở trận lượt về.

- Nhà báo Trương Anh Ngọc: Tôi cho rằng HLV Park Hang Seo không có lý do để từ bỏ lối chơi chắc chắn đã xây dựng ở nhiều đội tuyển khác nhau của bóng đá Việt Nam. Ở một trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng này cũng không phải là lúc để một người thận trọng như ông Park đưa ra một quyết định mạo hiểm. ĐTVN cứ chơi lối chơi đã thành sở trường, theo đúng khả năng của các cầu thủ đã có thể đem đến hi vọng. Cá nhân tôi cho rằng, ĐTVN có sự sắc bén hơn Malaysia trong tấn công trong các tình huống bóng sống, đây là khác biệt lớn. Tôi dự đoán, ĐTVN sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia và đăng quang ngôi vô địch AFF Cup lần này.

Phúc Hưng (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm