Việt Nam quyết lấy điểm trước đội tuyển Trung Quốc

28/09/2021 05:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 2 trận đấu với Saudi Arabia cùng Australia thực sự là những bài test mạnh để đội tuyển Việt Nam “vỡ” ra nhiều điều quý giá. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã có nhiều điều chỉnh, bổ sung để hứa hẹn cuộc chạm trán rất thú vị trước Trung Quốc sắp tới.

Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo 'mở cờ trong bụng'

Công Phượng khiến HLV Park Hang Seo 'mở cờ trong bụng'

Việc ghi 4 bàn sau 3 trận đấu tập với các đàn em U22 Việt Nam đã khiến không ít người bất ngờ với Nguyễn Công Phượng. Phong độ cao của chân sút HAGL có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Park Hang Seo trong thời gian tới.

Có thể thấy, “mệnh lệnh” phải thắng đội tuyển Việt Nam sau 2 thất bại liên tiếp đang khiến cho cầu thủ Trung Quốc “căng cứng". Trong cuộc họp mới nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đưa chỉ tiêu “phải thắng”, gây nhiều tranh luận trên báo chí trong nước.

HLV Li Tie còn phát biểu mạnh miệng, các học trò của ông nhất định sẽ có 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam, nếu không, ông sẽ lập tức từ chức. Cùng lúc, truyền thông Trung Quốc đưa ra tối hậu thư, "2 thất bại liên tiếp đã khiến đội bóng của HLV Li Tie không còn đường lùi. Nếu thất bại trước đội tuyển Việt Nam thì HLV Li Tie nên rời ghế cầm quân”.

Rõ ràng, với muôn vàn áp lực, đôi chân cái đầu HLV Li Tie cùng các học trò không dễ thanh thoát khi gặp tuyển Việt Nam. Bằng chứng, mấy ngày gần đây, một số tuyển thủ Trung Quốc tập luyện không được như ý đang khiến HLV Li Tie rất đau đầu.

Hơn thế, đội tuyển Trung Quốc đang gặp khá nhiều khó khăn khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương. Mới đây, hậu vệ Wang Gang bị đau trong buổi tập, trong khi những trụ cột như Zhang Linpeng, Yin Hongbo và Chi Zhongguo cũng đã phải điều trị.

Nhìn lại 2 trận đã đấu của đội tuyển Trung Quốc sẽ thấy các thủ nhập tịch của họ cũng không có nhiều đặc sắc ngoài chuyện chỉ nhỉnh hơn về thể hình, thể lực. Lối chơi khá đơn điệu do thiếu nhân tố nổi bật.

Trong chia sẻ mới đây của mình, BLV Vũ Quang Huy cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có được điểm số khi gặp Trung Quốc: “Nhìn đối thủ của chúng ta đá 2 trận với Australia và Nhật Bản, cơ hội để đội tuyển Việt Nam có được điểm số hoàn toàn khả thi. Trung Quốc thi đấu không quá ấn tượng, tư duy chơi bóng cũng bình thường, độ quái trong lối chơi cũng không nhiều. Thầy trò ông Park hoàn toàn chơi sòng phẳng và hướng đến kết quả tốt”.

bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Trung Quốc, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, VFF, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup
Đội tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ sau khi thầy Park điều chỉnh nhân sự.
 Ảnh: VFF

Đã có nhiều biến chuyển trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho 2 chuyến làm khách trước Trung Quốc và Oman. Những biến động về lực lượng do chấn thương cũng như phong độ của học trò đã buộc HLV Park Hang Seo liên tục gọi bổ sung cầu thủ tập trung lên tuyển.

Những người cũ như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, bộ đôi hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Xuân Mạnh đã được gọi hội quân trở lại. Trong khi những nhân tố mới từ đội U22 Việt Nam (Liễu Quang Vinh, Đặng Văn Tới, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Xuân Tú…) cũng được đôn lên. Sự góp mặt của các nhân tố trẻ không hẳn chỉ dành cho vòng loại World Cup. Ông Park muốn cài cắm, đan xen để họ sẵn sàng “chia lửa” cho đàn anh khi ĐTQG vừa đá vòng loại World Cup vừa tham gia AFF Cup vào cuối năm.

Nguyễn Công Phượng cũng đã kịp trở lại để ông Park xoay lại hàng công của mình cho những trận đấu sắp đến. Rõ ràng, nếu muốn có được chiến thắng thì hàng công phải chơi đa dạng, hiệu quả. Có thể Công Phượng cùng Phạm Tuấn Hải sẽ “con bài trong tay áo” mà ông Park thi triển cho trận gặp đội tuyển Trung Quốc.

Trên lý thuyết, có thể áp lực tấn công của Trung Quốc hoặc Oman thấp hơn Saudi Arabia, Australia. Do vậy, những tính toán để hàng công được chơi với đông người sẽ phát huy tác dụng. Có thể thấy, hàng thủ vững chắc vẫn là điểm tựa để đội tuyển Việt Nam chơi với ngón đòn sởtrường phòng ngự phản công. Vậy nên, nếu không chịu nhiều áp lực tấn công từ Trung Quốc, những pha phản công với số đông cầu thủ phía trên sẽ mang về lợi thế.

Sau những trận thua trước Saudi Arabia và Australia đã đủ để đội tuyển Việt Nam nhìn nhận chính xác về mình. Từ đó, xác định lại tâm thế khi đối đầu với các ĐTQG hàng đầu châu lục. Quan trọng hơn, xác quyết cả mục tiêu của mình trong từng trận đấu cụ thể. Gặp đội tuyển Trung Quốc, mục tiêu có điểm đã đành, còn chứng minh thầy trò ông Park đã có những giải pháp tươi mới hay không. Từ đó, quy hoạch lại tầm nhìn cho chu kỳ quan trọng sắp tới.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm