Việt Nam chung bảng Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia và Oman

01/07/2021 21:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm từ tay Tổng thư ký AFC  Windsor John đưa Việt Nam vào bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc.

Nhận định kết quả. Nhận định bóng đá Viettel vs Pathum Utd. VTC3 trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á

Kèo nhà cái. Soi kèo Viettel vs Pathum Utd. VTC3 trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Á

Kèo nhà cái. Soi kèo Viettel vs Pathum Utd. Kèo bóng đá Pathum vs Viettel. VTC3 trực tiếp bóng đá hôm nay. Tỷ lệ kèo nhà cái Cúp C1 châu Á. Xem bóng đá trực tuyến.

 

Lịch thi đấu dự kiến của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022

Ngày 2/9: Saudi Arabia vs Việt Nam

Ngày 7/9: Việt Nam vs Australia

Ngày 7/10: Trung Quốc vs Việt Nam

Ngày 12/10: Oman vs Việt Nam

Ngày 11/11: Việt Nam vs Nhật Bản

Ngày 16/11: Việt Nam vs Saudi Arabia

Ngày 27/1: Australia vs Việt Nam

Ngày 1/2: Việt Nam vs Trung Quốc

Ngày 24/3: Việt Nam vs Oman

Ngày 29/3: Nhật Bản vs Việt Nam

 

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á với các đối thủ Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 6 cùng Lebanon. Theo lịch thi đấu dự kiến, đội tuyển Việt Nam đá trận đầu tiên vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9.

Trong khi đó, trận lượt đi của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc diễn ra ngày 7/10 còn trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 1/2/2022, đúng ngày mồng 1 Tết nguyên đán.

12 đội tuyển được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Mã số của mỗi đội tuyển trong bảng đấu được bốc thăm sẽ tưng ứng với nhóm hạt giống của mình. Theo đó, Nhật Bản/Iran sẽ ở vị trí A1 hoặc B1; Australia/Hàn Quốc ở vị trí A2 hoặc B2; Saudia Arabia/UAE ở vị trí A3 hoặc B3; Iraq/Trung Quốc ở vị trí A4 hoặc B4; Oman/Syria ở vị trí A5 hoặc B5.

Vị trí của đội tuyển Việt Nam/ Lebanon sẽ là A6 hoặc B6. Việc bốc thăm sẽ được tiến hành từ nhóm hạt giống thứ 6 cho đến nhóm số 1.

Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

 

Chú thích ảnh

Kết quả bốc thăm 

Bảng A: Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria, Lebanon

Bảng B: Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman, Việt Nam

Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới VCK FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Dự kiến, các lượt trận của Vòng loại thứ ba sẽ diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

Xuân Trường phát biểu: Sau thời gian rất dài tập trung và cách ly,  đôi lúc cảm giác hơi khó chịu khi không được ra ngoài nhưng đổi lại thời gian đó xứng đáng với kết quả mà chúng em đạt được".

Buổi lễ bốc thăm bắt đầu!

Hãng thống kê We Global dự đoán tỉ lệ đoạt vé dự World Cup 2022 của Việt Nam là 4,44%, cao hơn Trung Quốc 3,68% và Lebanon 1,88%.

Bình luận viên Trương Anh Ngọc nói: "Thử thách đang đón đợi tuyển Việt Nam. Việc có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mở ra một trang lịch sử mới. Nó hứa hẹn những cuộc phiêu lưu hết sức kỳ thú. Đi thôi, chiến đấu thôi. Các Chiến binh Sao vàng Việt Nam".

* TIẾP TỤC CẬP NHẬT

..........................................

Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: "Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 này. Tôi rất muốn được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn. Trước đó đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Syria".

“Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tuyệt vời để có cơ hội thật sự đánh giá lại tiềm lực của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh.

Chú thích ảnh

Tôi không e sợ hay lo ngại trước bất cứ đối thủ nào sẽ gặp nhưng nếu được chọn một đội để tránh gặp thì tôi sẽ chọn đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển Hàn Quốc không chỉ rất mạnh, mà đó còn là đội tuyển của quê hương tôi", HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc trước lễ bốc thăm.

Đại diện của phía Việt Nam tham dự lễ bốc thăm theo hình thức trực tuyến có các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang Seo cùng 3 cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải.

 

Chú thích ảnh
Đường đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam

 

14h00 chiều 1/7 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham dự của HLV trưởng 12 đội tuyển quốc gia đã giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Tại vòng loại thứ 3, các đội được chia làm 6 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 2 đội thi đấu ở 2 bảng khác nhau. Theo phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm 6 cùng Lebanon.

Nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran; nhóm 2 là Australia, Hàn Quốc; Saudi Arabia và UAE thuộc nhóm 3; Iraq, Trung Quốc nằm ở nhóm 4; Oman và Syria thuộc nhóm 5.

 

Chú thích ảnh

 

Do đại dịch COVID-19 tại châu Á, FIFA đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2020 các trận đấu vòng loại sắp tới dự kiến vào năm 2020 đã được chuyển sang năm 2021, vào ngày 11 tháng 11, Ủy ban thi đấu AFC cũng thông báo rằng vòng cuối cùng của vòng loại châu Á sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2021, kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, đây vẫn mới chỉ là dự kiến.

 

Chú thích ảnh

 

Ngoài chủ nhà Qatar, châu Á có thêm 4,5 vé dự VCK World Cup 2022

Hai đội đứng đầu mỗi bảng vòng loại thứ 3 sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022.  Hai đội đứng thứ ba sẽ vào vòng 4.

Ở vòng 4, hai đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ thi đấu play-off một trận vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022. Thành phố đăng cai và địa điểm tổ chức trận đấu này sẽ được công bố trong lễ bốc thăm vòng 3.

Đội thắng trận này sẽ tham gia loạt trận play-off liên lục địa. Bốn đội từ 4 liên đoàn (AFC, CONCACAF, CONMEBOL và OFC) sẽ được bốc thăm thành hai cặp đấu.

Trong mỗi trận đấu, hai đội sẽ đá hai lượt trận sân nhà và sân khách. Hai đội chiến thắng, được quyết định dựa trên tỷ số chung cuộc, sẽ tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar.

Nếu tổng điểm bằng nhau, luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng, tức là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách trong hai lượt trận sẽ đi tiếp. Nếu bàn thắng trên sân khách cũng bằng nhau, thì 30 phút hiệp phụ sẽ được thi đấu.

Luật bàn thắng sân khách một lần nữa được áp dụng sau hiệp phụ, tức là nếu có bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và tỷ số chung cuộc vẫn bằng nhau, đội khách sẽ đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

Nếu không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp phụ, cặp đấu sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm