Việt Nam 1-1 Iraq: Công Vinh ghi bàn. Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở phút cuối cùng

08/10/2015 13:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam suýt nữa tạo ra bất ngờ trước Iraq ở trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018. Công Vinh mở tỉ số ở hiệp 1 và đến phút 90+6, Younis Mahmoud đã san bằng tỉ số trên chấm 11m cho Iraq.

Hết giờ! Đội tuyển Việt Nam đã hòa 1-1 với Iraq.

90+6 - Iraq được hưởng 11m sau khi Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm. Younis Mahmoud đã đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh để san bằng tỉ số. 


90+3 - KHÔNG VÀO! Nguyên Mạnh bay người cản phá cú sút từ xa của cầu thủ đối phương.

Trận đấu được bù giờ 5 phút!

86- Phản công. Phi Sơn chuyền dài cho Công Vinh băng vào vòng cấm nhưng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã dứt điểm thiếu chính xác khi đối mặt với thủ môn Iraq!

77- Công Phượng vào sân thay cho Huy Toàn!


Công Phượng được tung vào sân ở hiệp 2 - Ảnh: Thanh Hà

75- KHÔNG VÀO! Abdulameer đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam!

73- NGUYÊN MẠNH! Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã cản phá thành công cú sút phạt trực tiếp của cầu thủ đối phương!

66- Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người. Phi Sơn vào thay cho Trọng Hoàng.

59- NGUYÊN MẠNH! Thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã cản phá thành công cú đánh đầu cận thành của cầu thủ đối phương. 


57- KHÔNG VÀO! Ali Adnan dứt điểm ở góc hẹp nhưng anh không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.

50- Huy Toàn dứt điểm chéo góc ở ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây khó khăn cho Iraq.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc! Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 sau pha mở tỉ số của Lê Công Vinh.

44- KHÔNG VÀO! Mahmood thực hiện quả đá phạt trực tiếp cho Iraq nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành của đội tuyển Việt Nam!

39- Đến lượt Huy Toàn dứt điểm nhưng anh không thắng được thủ môn đối phương. Iraq đang gặp khó khăn trước những pha phản công của đội tuyển Việt Nam.

32- KHÔNG VÀO! Mạc Hồng Quân xử lý bóng rất bình tĩnh ở trong vòng cấm sau đường chuyền của Công Vinh nhưng sau đó anh lại dứt điểm thiếu chính xác!



Công Vinh ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Thanh Hà

25- VÀO! Trọng Hoàng chọc khe cho Công Vinh dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm. Tỉ số là 1-0 cho đội tuyển Việt Nam!


20- KHÔNG VÀO! Từ quả phạt trực tiếp, Huy Toàn đưa bóng vào vòng cấm cho Công Vinh đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành của Iraq!

15- KHÔNG VÀO! Số 9 của Iraq Ahmed dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác!

10- Tỉ số vẫn đang là 0-0. Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện tốt trước một đối thủ bị đánh giá cao hơn. 

7- Iraq được hưởng quả phạt góc bên cánh trái nhưng họ không tận dụng được tình huống cố định này. 


1- KHÔNG VÀO! Công Vinh quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác! Ngay từ phút đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã tràn lên phần sân của đối phương, tuy nhiên Công Vinh đã không thể ghi bàn.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu!


CĐV Việt Nam trên khán đài - Ảnh: Thanh Hà


Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Công Vinh, Tiến Duy, Xuân Thành, Huy Hùng, Hồng Quân, Huy Toàn, Thanh Hiền.

Iraq: Abbas, Mustafa Nadhim, Yaser Kasim, Ali Adnan, Justin, Ahmed, Mahmood, Sameh, Salam Shakhir, Ismael, Saad.


Cục diện bảng F ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á


Đội hình thi đấu của 2 đội

18h00. Một tiếng trước giờ bóng lăn các khán đài sân Mỹ Đình vẫn khá vắng vẻ, lác đác chỉ có một, vài nhóm CĐV tiến vào sân và tìm chỗ ngồi.

Tại buổi họp báo trước trận đấu ngày 7/10, HLV Toshiya Miura khẳng định: "Iraq đã thắng Đài Loan 5-1 và hòa Thái Lan 2-2 sau khi dẫn trước 2-0. Năm 2007 Iraq vô địch châu Á và dĩ nhiên họ trên chúng ta rất nhiều. Rất khó đánh giá đội tuyển Iraq nhỉnh hơn Việt Nam bao nhiêu %, nhưng với lợi thế sân nhà, chúng ta sẽ cố gắng tận dụng tốt tất cả những điểm mạnh mà mình có để có một kết quả tốt".

Trong khi đó, HLV đội tuyển Iraq Yahya Alwan tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là 3 điểm".

Sức mạnh của Iraq đã được thể hiện rõ từ những trận đấu trước đó với Đài Loan và Thái Lan và việc đội tuyển Việt Nam đánh giá đúng sức mạnh giúp HLV Miura có thể đưa ra những tính toán phù hợp nhất.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá phòng ngự, phản công trước Iraq nhưng phòng ngự sẽ không thể bị động.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Xuân Thành, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Khánh Lâm, Trọng Hoàng, Huy Toàn, Công Vinh, Hồng Quân.

Iraq: Noor Sabri, Ahmed Ibrahim, Ali Adnan, Justin Meram, Ali Faisal, Younis Mahmoud, Sameh Saeed, Salam Shaker, Ismael, Qasim, Saad Abdulamir.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm