Vì sao Hải Phòng muốn gia hạn hợp đồng với Stevens?

15/08/2015 14:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ phận “hàng thừa”, Errol Stevens đang trở thành ngôi sao lớn nhất tại Hải Phòng ở thời điểm hiện tại. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Hải Phòng lúc này có công rất lớn của tiền đạo người Jamaica.

Phút 85, Stevens ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Hải Phòng trước Đồng Nai ở vòng 20, lãnh đạo đội bóng đất cảng đã không thể ngồi im được nữa. Trước sự nhòm ngó của không ít đội bóng tại V-League, lãnh đạo Hải Phòng sốt sắng soạn thảo hợp đồng và muốn tiền đạo người Jamaica kí một bản giao ước mới có thời hạn 2 năm.

Stevens đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hải Phòng với 11 bàn thắng và xếp thứ 4 tại V-League. Trong 11 bàn thắng đó có đến 8 bàn mang tính chất quyết định đến kết quả trận đấu. Một mình anh đã đem về đến 12 điểm cho Hải Phòng trong mùa giải năm nay, nhiều nhất đội.

Làm một phép tính đơn giản, số bàn thắng của Stevens chiếm 42% tổng số bàn thắng của Hải Phòng sau 20 vòng đấu. Nếu không có anh, Hải Phòng sẽ chỉ có 24 điểm. Đội bóng đất cảng cũng sẽ rơi tự do từ vị trí thứ 3 xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Những bàn thắng của Stevens không chỉ giúp Hải Phòng chễm chệ ở top 3 đội dẫn đầu mà còn giúp chiếc ghế của HLV trẻ Trương Việt Hoàng giảm đi rất nhiều áp lực.

Không trực tiếp tham gia đàm phán hợp đồng nhưng ông Hoàng khẳng định vai trò của tiền đạo người Jamaica với toàn đội là rất lớn.

“Vấn đề ký hợp đồng với Stevens quyền hành thuộc phần nhiều về lãnh đạo của đội bóng. Nhưng không chỉ riêng tôi mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn có một chân sút xuất sắc như cậu ấy. Việc Stevens gắn bó lâu dài, bên có lợi nhất vẫn là Hải Phòng.

Tôi rất muốn Stevens tiếp tục thi đấu cho Hải Phòng nhưng cũng không dám kết luận 100% rằng cậu ấy sẽ ở lại. Việc này phụ thuộc nhiều về tài đàm phán của lãnh đạo đội bóng. Stevens và Fagan là cặp tiền đạo chất lượng mà Hải Phòng may mắn sở hữu. Cả hai rất phù hợp với thế trận phòng ngự phản công truyền thống của đội bóng”, ông Hoàng chia sẻ.

Stevens đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ tất cả thành viên đội bóng và người hâm mộ Hải Phòng. Theo những thông tin từ phía đội bóng đất cảng, Stevens cơ bản đã đồng ý với các điều khoản mà CLB đề nghị và việc anh đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm