Vì sao HAGL tiếp tục trường ca ‘công làm thủ phá’?

24/05/2020 11:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thiếu vắng của Memovic khiến hàng thủ HAGL chẳng khác gì những cầu thủ học việc trong suốt 90 phút ở cuộc đối đầu với Nam Định tại vòng loại Cúp QG – Bamboo Airways 2020.

Merlo nổi giận và thất bại kiểu điệp khúc của HAGL

Merlo nổi giận và thất bại kiểu điệp khúc của HAGL

Nam Định giành chiến thắng ấn tượng trước HAGL nhưng đây lại là một ngày thi đấu rất không may mắn với Đỗ Merlo, trong khi với người hâm mộ đội bóng phố núi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ phải thở dài vì đội nhà lại thất bại theo cùng một kiểu quen thuộc.

Chấn thương của Memovic trong một buổi tập khiến những tính toán của HLV Lee Tae Hoon nơi hàng thủ HAGL trong suốt thời gian qua bị ảnh hưởng không nhỏ. Bước vào cuộc đối đầu DNH Nam Định tại vòng loại Cúp QG – Bamboo Airways 2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải kéo Kelly vốn là một tiền vệ xuống để sát cánh cùng Trọng Sáng, A Hoàng ở vị trí trung vệ.

Song, khoảng trống Memovic để lại là quá lớn. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, hàng thủ HAGL liên tiếp để lộ ra những sơ hở. Trước tình huống Rafaelson mở tỉ số cho DNH Nam Định ở phút 43, khung thành của đội bóng phố Núi không dưới 3 lần đặt trong tình trạng báo động.

Các cầu thủ của HAGL liên tục mắc lỗi vị trí, để cặp tiền đạo Đỗ Merlo và Rafaelson thường xuyên có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Trường. Ngay cả sau khi đội bóng phố Núi bị thủng lưới, những vấn đề nơi hàng thủ cũng chẳng hề được cải thiện trong phần còn lại của trận đấu.

Cả Kelly, Trọng Sáng hay A Hoàng liên tục mắc lỗi vị trí và tỏ ra lóng ngóng khi phải đối mặt với những cầu thủ tấn công của DNH Nam Định. Bàn thắng của Mai Xuân Quyết chỉ phản ánh điều tất yếu sau những gì hàng thủ HAGL đã thể hiện. Nếu đội chủ nhà chắt chiu hơn những cơ hội, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon có lẽ sẽ còn phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua.

Những nhược điểm cố hữu nơi hàng thủ của HAGL không còn mới mẻ và thường xuyên lặp lại ở nhiều mùa giải đã qua! Hẳn lãnh đạo đội bóng phố Núi đã nhìn ra được điều này, nên trước thềm mùa giải 2020, đội chủ sân Pleiku quyết định chiêu mộ Memovic để gia cố hàng phòng ngự.

Tài năng của trung vệ người Serbia đã được kiểm chứng sau 1 mùa giải thi đấu tại V-League trong màu áo SLNA. Anh góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ có thành tích thủng lưới ít nhất tại V-League 2019 với chỉ 26 bàn thua.

Tuy nhiên, sẽ là ngụy biện nếu cho rằng thiếu Memovic là nguyên nhân khiến HAGL thất bại trước DNH Nam Định. Cựu trung vệ của SLNA chẳng phải là thánh để có thể gồng gánh một hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Ngay cả khi có cầu thủ người Serbia, HAGL vẫn để Viettel chọc thủng lưới tới 3 lần chỉ trong 10 phút cuối trận đấu tại vòng 2 LS V-League 2020 hồi tháng 3 vừa qua. Muốn trở nên chắc chắn, các cầu thủ phòng ngự của đội bóng phố Núi cần tự biết rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện mình qua từng trận đấu thay vì chờ đợi Memovic có thể “gánh team”.

5 mùa giải đã qua kể từ khi bầu Đức đôn lứa cầu thủ học viện khóa 1 HAGL-JMG lên đá V-League, HAGL vẫn mãi lao đao trong cuộc chiến trụ hạng. Điểm yếu cố hữu công làm thủ phá đã trở thành nỗi ám ảnh với đội bóng phố Núi.

Nỗi ám ảnh ấy một lần nữa tái diễn trong trong trận thua 0-2 trước DNH Nam Định vừa qua. Trận thua này chẳng khác gì lời cảnh tỉnh cho đội bóng phố Núi. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon cần sớm cải thiện tình hình nếu không muốn lặp lại vết xe đổ ở những mùa giải đã qua.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm