Vì mục tiêu HCV SEA Games, Thái Lan dừng giải quốc nội

13/04/2022 19:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí Thái Lan vừa dẫn lời ông Annop Singto Thong, Chủ tịch CLB Chonburi ở Thai League 1 cho biết LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tham khảo ý kiến các CLB với hy vọng có thể cho giải VĐQG kết thúc sớm và Cúp QG cũng như Cúp Liên đoàn phải tạm dừng thay vì đá trùng với SEA Games 31 như lịch ấn hành trước đó.

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

HLV Polking có 'siêu tiền đạo' cho U23 Thái Lan

Sau khi được bổ nhiệm vai trò HLV trưởng đội U23, HLV Polking được cam kết hỗ trợ những cầu thủ giỏi cho tập thể ông dẫn dắt để đến Việt Nam dự SEA Games 31. Ekanit Punya là một trong những trường hợp như thế.

Ông Singto Thong đã trả lời phỏng vấn thông qua chương trình “Football 108" của Thái Lan rằng: “Tôi muốn thành thật mà nói là lúc này chúng tôi có cảm giác lo lắng khi giải đấu thay đổi chương trình thi đấu. Có người cho rằng điều đó không cần thiết, cũng có người mong muốn điều đó khi họ cho rằng cần phải thông cảm cho đội tuyển U23 quốc gia khi dự SEA Games 31.

Đã có những cuộc vận động hành lang từ tối qua cho chương trình thi đấu kết thúc sớm. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hẹn các CLB sẽ có buổi nói chuyện vào buổi chiều và sau đó sẽ thông báo cho giới truyền thông về buổi họp.

Chủ tịch CLB Chonburi Singto Thong không muốn gửi 6 cầu thủ của đội cho U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Ảnh: TL
Chủ tịch CLB Chonburi Singto Thong không muốn gửi 6 cầu thủ của đội cho U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Ảnh: TL

Theo dõi tình hình, chúng tôi thực sự đã biết kết luận từ trước của FAT. Giải đấu sẽ dừng vào ngày 4 tháng 5 (thay vì 7/5 như dự kiến, còn SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6 đến 22/5 - PV). Phần giải đấu Cúp thì sẽ là những ngày 25 đến 29 tháng 5. Chúng tôi đã biết kết quả đó từ đêm qua.

Chương trình thi đấu mới đó thì không ổn vì từ tháng 3, có ý kiến cho rằng FAT không nên cho phép đội tuyển quốc gia và đội U23 chơi vào “Ngày FIFA” mà thời gian đó nên dành để cho giải quốc nội thi đấu.

Khi đó, có thể chơi được 2-3 vòng đấu và như thế, Thai League sẽ kết thúc sớm vào cuối tháng 4. Như thế thì lúc này chúng ta đã có thời gian nhiều hơn để U23 Thái Lan chuẩn bị đội tuyển đi dự SEA Games 31 ở Việt Nam.

Kritsada là chốt chặn đáng gờm nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Ảnh: Getty
Kritsada là chốt chặn đáng gờm nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Ảnh: Getty

Về giải VĐQG, tôi nghĩ Thai League không nhất thiết phải kết thúc vào ngày 7 tháng 4 như dự kiến mà có thể sớm hơn. Đây là lỗi của FAT nhưng không sao cả, chúng tôi có thể thay đổi.

Về đấu trường Cúp, chúng tôi xác nhận rằng Chonburi sẽ không buông bỏ mục tiêu vô địch. Dù nhiều người nói rằng tôi quá ích kỷ, nhưng không sao đâu. Tôi nghĩ đến đội của mình và cần chiến thắng để giành Cúp. Nếu cho cầu thủ đi đá SEA Games 31, suy nghĩ tiêu cực một chút là các cầu thủ bị chấn thương thì CLB sẽ phải làm gì.

Tôi đã nói chuyện với HLV Polking và HLV Srimaka và hỏi các anh sẽ lấy bao nhiêu cầu thủ của Chonburi. Họ nói sẽ lấy 6 người. Trong đội hình chính 11 cầu thủ có thể có đến 3 cầu thủ của Chonburi.

Nếu nhóm cầu thủ này bị thương và vào ngày 25 tháng 5, họ không thể đá Cúp thì chúng tôi phải làm gì ? Hoặc nếu đội tuyển U23 Thái Lan vào chung kết, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi 6 trận ở Việt Nam thì khi trở về, nếu họ không bị chấn thương thì cũng mệt mỏi. Và trong tình trạng như thế, CLB sẽ làm gì tiếp theo?

Trước đây, tôi đã nói chuyện với HLV Srimaka và “Madam Pang”. Trận đấu cuối cùng của CLB diễn ra vào ngày 7 tháng 5 và Chonburi sẽ tiếp BG Pathum United. Chúng tôi sẽ để 3 cầu thủ lên đội tuyển nếu họ yêu cầu. Chúng tôi sẽ hợp tác với các HLV của đội tuyển.

Tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không để tất cả 6 cầu thủ của Chonburi chơi tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Còn sau khi đấu trường đá Cúp trong nước khép lại, dù kết quả có thế nào thì chúng tôi sẵn sàng để các cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia Thái Lan hoặc đội U23 Thái Lan đến Uzbekistan dự giải châu Á”.

Theo tìm hiểu, CLB giàu truyền thống Chonburi là đội tuyển có vô số cầu thủ trẻ tuổi và tiềm năng. Trong đó, ngôi sao đáng giá nhất là đội trưởng Kritsada, trung vệ số 1 của bóng đá Thái Lan hiện tại. Ở AFF Cup 2021, Kritsada đã khiến Công Phượng cùng các đồng đội bất lực trong việc ghi bàn.

Ngoài ra, Chonburi còn có 2 tiền đạo Phimpae và Choti thường xuyên được ra sân ở Thai League năm nay. 3 hậu vệ của Chonburi có thể được lựa chọn là Kesi, Thongcham và Lemdee. Còn vị trí tiền vệ có những cái tên như Praphanth, Moraksa. Tất cả họ đều đã được ra sân và để lại dấu ấn trong năm nay.

Chonburi hiện đang xếp thứ 5 với 43 điểm sau 27 trận. Mùa giải còn 3 vòng đấu và họ còn có thể lọt TOP 3 nếu thắng cả 3 trận và chờ đợi 2 đội xếp trên là Bangkok United và Chiangrai United sẩy chân.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm