VFF yêu cầu giải trình vụ cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá cược

21/03/2020 11:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngày 19/3/2020, VFF đã chính thức có công văn gửi Sở VH, TT&DL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp đề nghị giải trình thông tin các cầu thủ trẻ của Đồng Tháp tham gia cá cược tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia 2019.

'Thần đồng bóng đá Việt' vướng tin đồn tiêu cực

'Thần đồng bóng đá Việt' vướng tin đồn tiêu cực

Trần Công Minh, tiền đạo tài hoa mà bóng đá Đồng Tháp sản sinh từng làm mưa làm gió các giải đấu trẻ QG đã bị nghi ngờ dính vào nghi án tiêu cực ở giải U21 QG 2019.

Cụ thể, VFF được thông tin từ báo Tuổi trẻ, chuyên mục Thể thao số ra ngày 19/3/2020 có bài viết: “Tham gia cá cược- Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp vẫn…bình yên”. Theo nội dung được đăng tải, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến và một số cầu thủ trẻ đã tham gia cá cược các trận đấu tại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia và giải hạng Nhì quốc gia 2019 trên mạng, trực tiếp thi đấu và làm thay đổi kết quả trận đấu.

Trên cơ sở các thông tin được phản ảnh trong bài báo, VFF đề nghị Sở VH, TT&DL tỉnh Đồng Tháp xem xét, chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp và các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình bằng văn bản đầy đủ, trung thực về vụ việc nêu trên.

Quan điểm của VFF là kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong giải đấu, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để chấn chỉnh một cách triệt để, bảo vệ uy tín cũng như những giá trị tích cực của bóng đá.

Trước đó, theo tường trình viết tay của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến, người cầm đầu nhóm cầu thủ tham gia cá cược tỷ số của U21 Đồng Tháp ở giải đấu năm ngoái, cầu thủ này đã thừa nhận những hành vi tiêu cực của mình.

Cụ thể, Huỳnh Văn Tiến đã rủ rê tất cả các cầu thủ khác trong đội, trừ đội trưởng Hoàng Duy, chơi các cược với hình thức tài/xỉu số tiền 150 triệu đồng khi U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long diễn ra vào ngày 19/6.

Kết thúc trận đấu đó, U21 Đồng Tháp nhận về số tiền thắng là 133 triệu đồng, Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Đến trận đấu ở giải hạng Nhì, Huỳnh Văn Tiến viết trong tờ trình có một cầu thủ đàn anh ở Bình Định bảo nếu đá thắng sẽ cho tiền mình và các đồng đội ở Đồng Tháp. Đó là trận đấu gặp Long An, Tiến và 7 cầu thủ nữa nhận được 75 triệu đồng. Đến trận gặp Vĩnh Long, Tiến nhận được 9 triệu đồng, chia cho 2 cầu thủ nữa, mỗi người cầm về 3 triệu.

Vụ việc bị phát hiện, Văn Tiến phải viết bản tường trình gửi lên lãnh đạo CLB Đồng Tháp. Tuy nhiên, người trong cuộc đã chọn cách xử lý rất hiền hoà khi HLV Bùi Văn Đông bảo Văn Tiến viết đơn gửi lên Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp xin nghỉ tập trung có thời hạn mà không nhận lương thưởng.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm